Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Hành khách du thuyền Diamond Princess đổ bệnh trên chuyến bay sơ tán, được cách ly ngay trên máy bay

Carl Goldman, một trong những hành khách từng có mặt trên du thuyền Diamond Princess, đã bất ngờ bị sốt khi lên máy bay sơ tán được hai giờ, và ngay lập tức được cách ly.

Bà Jeri Seratt-Goldman, một hành khách trên tàu Diamond Princess được sơ tán về Mỹ cho biết chồng bà là ông Carl Goldman có triệu chứng sốt trên chuyến bay và được cách ly. Cả hai vợ chồng được đưa tới Nebraska để tiếp tục cách ly, chữa trị thay vì tới California như lộ trình ban đầu.

Hai vợ chồng Goldman nằm trong khoảng 380 hành khách Mỹ từng có mặt trên du thuyền Diamond Princess được sơ tán bằng máy bay từ Tokyo về Mỹ. Trước đó, họ đã bị cách ly trên du thuyền trong gần hai tuần.

Hành khách du thuyền Diamond Princess đổ bệnh trên chuyến bay sơ tán, được cách ly ngay trên máy bay
Ông Carl Goldman trên tàu Diamond Princess

Trong số hành khách nói trên có 14 người được xác nhận nhiễm chủng coronavirus mới, nhưng được phép lên máy bay do không có triệu chứng. Họ được cách ly với những hành khách khác trên chuyến bay, nhà chức trách Mỹ cho biết.

Tiến sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện nghiên cứu quốc gia về dị ứng và bệnh truyền nhiễm cho biết hôm 17/02 rằng những người nhiễm virus nhưng không có triệu chứng vẫn có thể lây bệnh cho người khác.

Một chuyến bay khác cũng được tổ chức để đưa hành khách Mỹ tới căn cứ không quân Lackland ở Texas, dù chưa rõ 14 người nhiễm virus được đưa tới căn cứ quân sự nào.

Tất cả hành khách sẽ được cách ly thêm 14 ngày tại Mỹ, đồng nghĩa với việc họ được cách ly tổng cộng gần bốn tuần.

Vợ chồng Goldman được đưa tới Nebraska và hiện đang ở trong một trung tâm y tế tại Ohama, dù ông Carl Goldman sau đó được đưa tới bệnh viện. Được biết, ông Carl Goldman đã đặt vé lên du thuyền nhân dịp sinh nhật bà Jeri, nhưng dịch bệnh bùng phát đã khiến hai người phải kéo dài chuyến đi và bị cách ly.

Bà Jeri cho biết việc trở lại Mỹ không được thuận lợi như bà mong đợi. Ngoài việc ông Carl phải đi chữa trị, bà cũng không có vật dụng cá nhân bên mình, do đã đưa tất cả đồ đạc tới căn cứ không quân Travis ở California, nơi mà hai người được cách ly theo kế hoạch ban đầu.

"Tôi muốn tắm, hoặc gội đầu thôi, vì đã hai ngày chưa được làm vậy, nhưng tôi không có vật dụng cần thiết tại đây," bà nói. Bà sẽ được cách ly ở trung tâm y tế thêm hai tuần, và hiện vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm xem bản thân có nhiễm virus hay không.

Trước đó, hai vợ chồng Goldman đã thuật lại cuộc sống trên du thuyền Diamond Princess bị cách ly ở cảng Yokohama.

"Chúng tôi không quyết định được điều gì, vậy nên giờ chỉ có thể tận hưởng những giây phút trên du thuyền càng nhiều càng tốt," bà nói trên một video livestream Facebook.

Tại căn cứ không quân Travis hiện đang cách ly 200 người Mỹ khác được sơ tán từ Trung Quốc. Nhân sự của không quân Mỹ không được phép tiếp xúc với các hành khách, nhà chức trách cho biết.

Tố Linh (Nguoiduatin.vn)