Thế giới

Hé lộ đề nghị của Taliban với Mỹ trước khi chiếm Kabul: Đề nghị Mỹ kiểm soát nhưng Mỹ từ chối

Lãnh đạo Bộ tư lệnh trung tâm Mỹ, tướng Kenneth “Frank” McKenzie, được cho đã tham gia cuộc họp với thủ lĩnh của Taliban và từ chối lời đề nghị kiểm soát thủ đô Kabul của Taliban.

Theo một bài báo mới công bố của tờ Washington Post trích lời một quan chức Mỹ, khi các tay súng Taliban chiếm được thủ đô Kabul của Afghanistan trong một cuộc tấn công chớp nhoáng vào đầu tháng trước, lực lượng này đã đề nghị Mỹ nắm quyền kiểm soát thành phố, nhưng các nhà lãnh đạo cấp cao của Washington đã từ chối.

Hé lộ đề nghị của Taliban với Mỹ trước khi chiếm Kabul: Đề nghị Mỹ kiểm soát nhưng Mỹ từ chối
Binh lính Taliban chiếm quyền kiểm soát phủ tổng thống Afghanistan tại Kabul sau khi tổng thống Ashraf Ghani rời bỏ đất nước. Nguồn: AP

Vào ngày 15/8/2021, Tổng thống Afghanistan đương nhiệm Ashraf Ghani đã bỏ trốn khỏi đất nước khi lực lượng Taliban tiến vào thủ đô. Khi xuất hiện các báo cáo về việc binh lính Taliban đi lại trên đường phố, các nhà lãnh đạo cấp cao của quân đội Mỹ ở Doha, Qatar và thủ lĩnh chính trị của Taliban Abdul Ghani Baradar đã tham gia một cuộc gặp mặt trực tiếp.

Tại cuộc họp, ông Baradar nói: "Chúng ta đang gặp phải một vấn đề và có hai phương án giải quyết. Các ông [quân đội Mỹ] chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh cho Kabul hoặc các ông sẽ phải cho phép chúng tôi làm điều đó”.

Tướng Thủy quân lục chiến Kenneth “Frank” McKenzie, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, được cho là một nhân vật trong cuộc họp và đã trả lời với Baradar rằng nhiệm vụ của Mỹ là sơ tán công dân nước này, các đồng minh Afghanistan và tất cả những người khác đang gặp nguy hiểm.

Kế hoạch của chính quyền Biden là rút quân đội Mỹ trước ngày 31/8 vẫn đang diễn ra. Đến tối ngày 15/8, Taliban đã giành được quyền kiểm soát Kabul.

Theo báo cáo, hai bên đã thiết lập một sự đồng thuận trong đó Taliban sẽ kiểm soát thành phố và Mỹ sẽ kiểm soát sân bay cho tới thời hạn rút quân. Taliban cho biết họ sẽ coi ngày 31/8 là “ranh giới đỏ” và sẽ có “hậu quả” nếu việc rút quân Mỹ kết thúc muộn hơn thời điểm này.

Muhammad Nasir Haqqani, một thủ lĩnh Taliban, được cho là đã nhận được một tin nhắn trên điện thoại cá nhân với nội dung rằng “quan chức của chính quyền Afghanistan đã rời bỏ nơi làm việc; các ông cần phải tiến vào thành phố để thiết lập lại tình hình và bảo vệ tài sản và dịch vụ công cộng khỏi sự hỗn loạn".

Sau đó, Haqqani và lực lượng của ông ta đã tiến vào thành phố và chiếm được phủ tổng thống vào cuối buổi chiều. “Chúng tôi không thể miêu tả được hết được cảm xúc của mình. Hầu hết các binh sĩ đều đã khóc. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chiếm Kabul nhanh chóng như vậy”, Haqqani nói.

Kể từ khi Taliban tiếp quản Afghanistan, Mỹ đã cố gắng sơ tán càng nhiều công dân Mỹ và đồng minh Afghanistan càng tốt trước thời hạn cuối. Kể từ ngày 14/8, quân đội Mỹ đã sơ tán khoảng 116.700 người, bao gồm 1.200 người trong vòng 24 giờ cuối cùng.

Cho đến nay, 5.500 công dân Mỹ đã được sơ tán và các quan chức chính quyền Biden tin rằng khoảng 300 công dân nước này vẫn đang ở kẹt lại ở Afghanistan. Các nỗ lực sơ tán đã tạm dừng một thời gian ngắn vào thứ năm (ngày 26/08) khi một vụ đánh bom liều chết xảy ra gần sân bay Kabul, khiến cho 13 binh lính Mỹ và gần 200 người Afghanistan thiệt mạng. Các chuyến bay sơ tán đã nối lại vào sáng hôm sau.

Hé lộ đề nghị của Taliban với Mỹ trước khi chiếm Kabul: Đề nghị Mỹ kiểm soát nhưng Mỹ từ chối - 1
Máy bay của Mỹ di tản công dân Mỹ và người dân Afghanistan sau vụ đánh bom tại sân bay Kabul vào ngày 27/08/2021.

ISIS-K, nhóm còn được gọi là Nhà nước Hồi giáo Khorasan, đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom này. Để trả đũa, Mỹ đã tiến hành một cuộc không kích hôm 28/8 nhằm vào các cá nhân được cho là có liên quan đến vụ khủng bố, và tiêu diệt hai nhân vật có quan hệ với Nhà nước Hồi giáo Khorasan.

Theo Thu Ngọc (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/he-lo-de-nghi-cua-taliban-voi-my-truoc-khi-chiem-kabul-de-nghi-my-kiem-soat-nhung-my-tu-choi-16121020906030419.htm