-
Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? -
Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói -
Hà Nội: Cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt trên đường Phạm Hùng, lộ nguyên nhân ban đầu -
IELTS 6.0 nhưng có tới 26 mức điểm cộng: Bộ GD&ĐT nêu bất cập trong tuyển sinh -
Người thận yếu nên ăn và kiêng thực phẩm nào? -
Tuyển Việt Nam thay đổi nhân sự trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026 -
Nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất rơi xuống cống tử vong: Xác định đơn vị quản lý hệ thống thoát nước -
Đại lộ Thăng Long ngập sâu tới 1m, cấm toàn bộ phương tiện qua khu vực nguy hiểm -
Nữ sinh 16 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc với gia đình, trích xuất camera phát hiện điều bất ngờ -
Chính phủ đề xuất 3 mức giá điện sinh hoạt theo giờ
Thế giới
21/03/2026 07:55Iran mở đợt tấn công mới, hàng loạt căn cứ quân sự Mỹ trở thành mục tiêu
Theo thông tin từ IRGC, hơn 55 địa điểm đã bị đưa vào tầm ngắm trong đợt không kích lần này. Những diễn biến ban đầu được mô tả bằng các tiếng nổ lớn, loạt đạn dồn dập và các cột khói bốc lên tại những khu vực có sự hiện diện của lực lượng Mỹ và Israel.
Trong số các mục tiêu, có 5 căn cứ quân sự của Mỹ bị nhắm đến, gồm các cơ sở tại al-Kharj (Ả rập Xê út), al-Dhafra (UAE), Ali al-Salem (Kuwait), Erbil (Kurdistan, Iraq) và trụ sở Hạm đội 5 của Mỹ ở Bahrain.
IRGC cho biết đã sử dụng kết hợp tên lửa Qiam, Emad cùng máy bay không người lái tấn công để thực hiện chiến dịch, xem đây là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm làm suy yếu đối thủ.
Không chỉ dừng lại ở đó, các hoạt động quân sự của Iran còn tập trung vào những khu vực được coi là chiến lược tại Israel như cảng Haifa và thành phố Tel Aviv, cùng các địa điểm như Hadera, Kiryat Ono, Savion và Ben Ami.
IRGC cũng xác nhận đã triển khai các hệ thống tên lửa Khorramshahr-4 và Qadr đa đầu đạn, cho rằng các đòn tấn công đã gây ra những thiệt hại vượt ngoài dự tính.
Trong tuyên bố mới nhất, lực lượng này tiếp tục nhấn mạnh quan điểm sẽ leo thang đáp trả, khẳng định mọi hành động gây hấn nhằm vào lãnh thổ và chủ quyền Iran sẽ phải đối mặt với các đòn tấn công mạnh mẽ hơn trước.
Căng thẳng tiếp tục gia tăng khi Iran phát đi cảnh báo trực tiếp tới Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Theo đó, nếu các đảo Abu Musa và Greater Tunb tiếp tục bị tấn công, Tehran sẽ nhắm tới thành phố cảng Ras Al Khaimah.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang cân nhắc giảm dần quy mô hoạt động quân sự tại Trung Đông, dù cùng lúc các quan chức Mỹ xác nhận việc điều động thêm binh sĩ tới khu vực. Ông Trump cũng khẳng định Mỹ đã đạt được những mục tiêu quan trọng trong cuộc đối đầu với Iran.
Tuy nhiên, phía Iran tỏ ra hoài nghi trước tuyên bố này. Một quan chức cấp cao của Tehran cho rằng phát biểu của Tổng thống Mỹ mang tính chiến thuật nhằm tác động đến tâm lý thị trường trong bối cảnh khu vực đang biến động mạnh.
- Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? (16:55)
- Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói (16:49)
- Bị Á hậu tố cướp bạn trai sắp cưới, Hoa hậu Hong Kong 1997 gây chú ý ở tuổi 52 (16:29)
- Chủ tịch Tập Cận Bình sắp thăm Mỹ, chuẩn bị hội đàm với Tổng thống Trump (16:14)
- Hà Nội: Cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt trên đường Phạm Hùng, lộ nguyên nhân ban đầu (16:11)
- Premier League sau 5 vòng: Đại gia ngã ngựa, kẻ nổi loạn lên tiếng (58 phút trước)
- Lãnh đạo Apple nói gì khi thấy iPhone dán cường lực: Đủ bền hay người dùng vẫn cần lớp bảo hiểm? (1 giờ trước)
- Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu (1 giờ trước)
- Vì sao nhiều người khó thức dậy, thèm ngủ khi thu sang? (1 giờ trước)
- Premier League chi hơn 1,6 tỷ bảng trả lương cầu thủ mỗi năm (1 giờ trước)