Tehran vừa lên tiếng chỉ trích gay gắt kế hoạch của Mỹ về việc sử dụng nguồn tài sản bị đóng băng của Iran làm quỹ bồi thường chiến sự cho các nước Trung Đông.

Căng thẳng ngoại giao giữa Washington và Tehran tiếp tục leo thang nghiêm trọng sau những động thái mới liên quan đến các khoản tài chính bị phong tỏa. Sáng nay (8/6), trên mạng xã hội X, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi đã ra thông cáo phản ứng đầy đanh thép trước thông tin Mỹ có ý định trích xuất tài sản của nước này để đền bù thiệt hại cho các quốc gia đồng minh. Sự việc bắt nguồn từ tiết lộ của một nguồn tin giấu tên thân cận với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent trên kênh CBS, cho biết Washington đang cân nhắc dùng nguồn lực tài chính của Tehran để giúp các nước đối tác ở Trung Đông khắc phục hậu quả từ cuộc xung đột Mỹ - Iran.

08-1780901374-iran-phan-doi-y-dinh-tich-thu-tai-san-cua-my-de-den-bu-cho-dong-minh
Iran phản đối Mỹ dùng tài sản của Tehran để bồi thường thiệt hại cho đồng minh. Ảnh minh hoạ: MERH

Trước động thái này từ phía Mỹ, ông Gharibabadi lập tức đưa ra 4 lập luận phản bác mạnh mẽ. Đại diện ngoại giao Iran lên án đây là hành động trắng trợn, đồng thời khẳng định chính Mỹ mới là cội nguồn của sự gây hấn và bất ổn tại khu vực. Iran tuyên bố sẽ không để cho các thế lực tấn công mình được thoát tội hay có quyền đòi hỏi bồi thường tổn thất chiến sự. Tiếp đó, vị Thứ trưởng vạch rõ thực tế rằng một số chính quyền sở tại đã cho phép bên ngoài sử dụng lãnh thổ và cơ sở hạ tầng để chống lại Iran, do đó họ hoàn toàn không có tư cách nhận tiền, thậm chí ngược lại, chính các nước này phải bồi thường đầy đủ cho những thiệt hại mà Tehran phải gánh chịu.

Đặc biệt, ông Gharibabadi nhấn mạnh rằng tài sản của Iran tuyệt đối không phải là chiến lợi phẩm của Mỹ và càng không phải là quỹ thanh toán để Washington tùy ý chi trả cho các đồng minh. Kết thúc thông cáo, ông khẳng định Iran kiên quyết cam kết sẽ dùng mọi cách để bảo vệ các quyền lợi, tài sản và của cải hợp pháp của quốc gia mình.

Những tranh cãi về tài sản bồi thường diễn ra trong bối cảnh thiệt hại vật chất tại Trung Đông đang không ngừng tăng cao kể từ khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2. Thời gian qua, Iran đã liên tiếp thực hiện các cuộc phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhắm vào hàng loạt mục tiêu dân sự lẫn quân sự nằm trong lãnh thổ của các quốc gia gồm Ảrập Xêút, Các tiểu Vương quốc Ảrập thống nhất (UAE), Kuwait, Bahrain, Qatar và Oman.

Trong số các cuộc tập kích này, thiệt hại nặng nề nhất phải kể đến vụ tấn công bằng UAV của Iran nhắm vào cơ sở xử lý khí tự nhiên Ras Laffan tại Qatar. Vụ việc kinh hoàng này đã làm tê liệt hoàn toàn 17% công suất xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng của quốc gia này, đồng thời thổi bay nguồn doanh thu khổng lồ của Qatar với mức thiệt hại ước tính lên tới khoảng 20 tỷ USD mỗi năm.

QT (SHTT)