Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Thủ tướng Benjamin Netanyahu không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận mọi thỏa thuận hòa bình do Washington đạt được với Tehran.

Căng thẳng tại Trung Đông vừa đón nhận một tuyên bố cứng rắn từ người đứng đầu Nhà Trắng. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times ngày 7/6, Tổng thống Donald Trump khẳng định quyền quyết định tối cao đối với cục diện chiến sự với Iran hoàn toàn thuộc về Mỹ, chứ không phải Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh, một khi Washington và Tehran đạt được thỏa thuận hòa bình, phía Israel sẽ buộc phải chấp nhận thực tế mới này mà không có bất kỳ phương án thay thế nào khác.

08-1780884860-tong-thong-trump-tuyen-bo-israel-buoc-phai-tuan-thu-thoa-thuan-giua-my-va-iran
Tổng thống Trump tại Nhà Trắng ngày 4.6. Ảnh: Reuters.

Ông Trump tuyên bố thẳng thắn rằng Thủ tướng Netanyahu sẽ không có lựa chọn nào khác vì chính ông mới là người nắm giữ mọi quyền lực và đưa ra các quyết định cuối cùng, còn lãnh đạo Israel thì không thể làm điều đó. Phát biểu đầy kiên quyết này được đưa ra ngay sau thời điểm Iran phóng tên lửa đạn đạo nhắm thẳng vào miền bắc Israel, nhằm đáp trả việc quân đội nước này tấn công vào thành trì của nhóm vũ trang Hezbollah ở ngoại ô thủ đô Beirut của Lebanon. Dù tình hình chiến sự leo thang, Tổng thống Mỹ vẫn lạc quan cho rằng những động thái quân sự này sẽ không làm chệch hướng tiến trình ngoại giao và nỗ lực đối thoại vẫn đang tiếp tục diễn ra.

Trước khi thực hiện cuộc phỏng vấn với Financial Times, Tổng thống Trump đã có cuộc điện đàm kéo dài khoảng một giờ với Thủ tướng Netanyahu. Chia sẻ với trang tin Axios, ông tiết lộ sẽ tiếp tục gọi điện để yêu cầu nhà lãnh đạo Israel không tiến hành các biện pháp trả đũa Iran, trong bối cảnh Washington đang tiến rất gần đến một thỏa thuận với phía Tehran. 

Trước đó, trong một phát biểu trên kênh Fox, ông Trump từng tiết lộ hai bên chỉ còn cách thỏa thuận lịch sử này vài ngày trước khi các vụ tấn công nổ ra. Tuy nhiên, ông cũng không quên đưa ra lời răn đe về khả năng sẽ áp dụng biện pháp quân sự và duy trì phong tỏa các cảng biển của Iran nếu tiến trình đàm phán thất bại.

Bên cạnh mặt trận Iran, tình hình tại Lebanon cũng đang diễn biến hết sức phức tạp. Trong một cuộc phỏng vấn khác do đài NBC phát sóng cùng ngày 7/6, Tổng thống Trump đã kêu gọi thực hiện các cuộc tấn công có mức độ chính xác cao hơn nhắm vào lực lượng Hezbollah. Dù vậy, ông khẳng định bản thân không yêu cầu đưa cuộc xung đột tại Lebanon vào khuôn khổ thỏa thuận chung với Iran. 

Ông Trump cũng hé lộ thêm một thông tin quan trọng rằng Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa hiện đã sẵn sàng tham gia hỗ trợ nhằm thúc đẩy một thỏa thuận liên quan đến cuộc xung đột tại Lebanon. Theo số liệu từ Bộ Y tế Lebanon, các cuộc tấn công dữ dội của Israel kể từ ngày 2/3 cho đến nay đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 3.558 người tại quốc gia này.

QT (SHTT)