-
Vụ tai nạn xe máy đâm vào đuôi xe bồn ở Tây Ninh: 2 cha con tử vong tại chỗ, người mẹ bị thương nặng -
Có nhà riêng ở Hà Nội tuổi 30 nhưng tôi vẫn chưa đủ tự tin nghĩ đến chuyện cưới vợ -
Bão số 2 vào Biển Đông, liệu có ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam? -
Tin mới vụ quy tập hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng: Hố chôn tập thể thứ hai với 4 hài cốt -
Giá vàng SJC giảm mạnh, khách vẫn nối nhau bán vàng tại trung tâm lớn nhất TP.HCM -
Thanh Hóa mạnh tay xử lý xe quá tải, cơi nới thành thùng: Có trường hợp bị phạt hơn 178 triệu đồng -
Thông chốt A80, tông cảnh sát cơ động: Hai thanh niên lĩnh 15 năm tù -
Không cần đến nước detox, bác sĩ Harvard bật mí 4 thói quen vàng giúp đường ruột luôn khỏe mạnh -
Lũ lại đổ về Mường Than, công tác khắc phục hậu quả phải tạm dừng -
Lời thú nhận của giáo viên mang sữa của trẻ mầm non về nhà, nhận cái kết đắng sau khi bị phát giác
Thế giới
02/01/2021 23:38Iran thông báo tăng mức làm giàu uranium, cuộc đua vũ khí hạt nhân bước sang trang mới
BBC trích dẫn tuyên bố của IAEA cho hay, Iran đã báo cho cơ quan này biết nơi sẽ thực hiện kế hoạch trên là nhà máy làm giàu nhiên liệu Fordow, cơ sở nằm sâu trong một quả núi ở nước này. Tuy nhiên, bức thư Iran gửi IAEA không đề cập thời điểm bắt đầu xúc tiến hoạt động làm giàu uranium đến độ tinh khiết mới.
Theo các chuyên gia, để chế tạo được bom nguyên tử, uranium làm giàu cần đạt độ tinh khiết tới 90%, đồng nghĩa mức làm giàu của Iran vẫn còn quá thấp so với ngưỡng đó. Tuy nhiên, thỏa thuận đã ký với các cường quốc năm 2015 ấn định Tehran phải làm giàu nhiên liệu này dưới 4%.
Báo cáo của IAEA hồi tháng 11 năm ngoái xác nhận, Iran đang làm giàu uranium ở mức cao hơn mức cam kết 3,67% theo thỏa thuận, nhưng không vượt quá 4,5% và vẫn tuân thủ cơ chế kiểm soát rất nghiêm ngặt của cơ quan giám sát thuộc Liên Hợp Quốc.
Iran bắt đầu vi phạm cam kết sau khi Tổng thống Donald Trump hồi tháng 5/2018 đơn phương rút Mỹ khỏi thỏa thuận và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt quốc gia Hồi giáo. Song, Anh, Pháp, Đức, Nga và Trung Quốc vẫn hy vọng có thể cứu vãn thỏa thuận.
Một số nhà quan sát nhận định, vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Iran Mohsen Fakhrizadeh hồi tháng 11/2020 có thể góp phần dẫn đến quyết định mới của Tehran.
Các quan chức Iran từng tuyên bố sẽ trả thù cho cái chết của ông Fakhrizadeh. Cuối năm ngoái, quốc hội nước này cũng thông qua một dự luật gây tranh cãi kêu gọi sản xuất và dự trữ “ít nhất 120kg uranium đã được làm giàu 20% mỗi năm” và “chấm dứt” hoạt động thanh tra của IAEA.
Theo Tuấn Anh (Vietnamnet)
- Vụ tai nạn xe máy đâm vào đuôi xe bồn ở Tây Ninh: 2 cha con tử vong tại chỗ, người mẹ bị thương nặng (14:55)
- Ngày nào cũng uống 2 lít nước ép để "thanh lọc", người phụ nữ suýt mất mạng (14:49)
- Có nhà riêng ở Hà Nội tuổi 30 nhưng tôi vẫn chưa đủ tự tin nghĩ đến chuyện cưới vợ (14:44)
- Nữ diễn viên "Báu Vật Trời Cho" bị tài khoản tự nhận là chồng cũ tố giả vờ độc thân (14:36)
- Bão số 2 vào Biển Đông, liệu có ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam? (14:35)
- Bán một thửa đất cho nhiều người, người phụ nữ chiếm đoạt gần 13 tỷ đồng (14:29)
- Tin mới vụ quy tập hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng: Hố chôn tập thể thứ hai với 4 hài cốt (14:26)
- VinFast Minio Green được rao bán giá 150 - 160 triệu đồng: Thực hư ra sao và những rủi ro cần biết (14:11)
- World Cup 2034 đứng trước khả năng đổi lịch, FIFA tính phương án chưa từng có (14:09)
- Giá vàng SJC giảm mạnh, khách vẫn nối nhau bán vàng tại trung tâm lớn nhất TP.HCM (14:02)