Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố các chiến hạm Mỹ đã rời khỏi vịnh Ba Tư và phải duy trì khoảng cách ít nhất 400 km với eo biển Hormuz.

Tướng Hossein Mohebbi, phát ngôn viên Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), ngày 9/9 cho biết trước khi xung đột Trung Đông bùng phát, Mỹ thường duy trì khoảng 30-40 tàu các loại tại vịnh Ba Tư. Theo ông, hiện không còn tàu chiến Mỹ hoạt động tại khu vực này.

10-1789048324-iran-tuyen-bo-chien-ham-my-phai-lui-hon-400-km-khoi-eo-bien-hormuz
Tướng Hossein Mohebbi. Ảnh: Tasnim

Quan chức IRGC tuyên bố các chiến hạm Mỹ phải tránh xa eo biển Hormuz ít nhất 400 km. Ông đồng thời khẳng định Iran sở hữu những loại vũ khí và tên lửa mới có khả năng tấn công mục tiêu từ khoảng cách xa.

Tướng Mohebbi cho rằng Iran từng đánh trúng một tàu sân bay từ khoảng cách 500 km vài ngày trước. Ông cảnh báo Tehran có thể đáp trả với quy mô lớn hơn nhiều nếu các mục tiêu của nước này tiếp tục bị tấn công.

Phát ngôn viên IRGC cũng khẳng định quyền kiểm soát của Iran đối với eo biển Hormuz đã trở thành một thực tế có thể chứng minh, đồng thời cảnh báo tàu thuyền muốn đi qua tuyến hàng hải này phải tính đến sự quản lý của Tehran.

10-1789048325-iran-tuyen-bo-chien-ham-my-phai-lui-hon-400-km-khoi-eo-bien-hormuz
IRGC tuyên bố các chiến hạm Mỹ phải tránh xa eo biển Hormuz ít nhất 400 km.

Mỹ bác tuyên bố hai chiến hạm bị tấn công

Cùng ngày, IRGC thông báo lực lượng này đã tập kích hai tàu chiến Mỹ và 8 tàu dầu tại vịnh Ba Tư, bên cạnh 10 tàu tìm cách đi qua khu vực mà Tehran mô tả là "cấm và không an toàn" ở eo biển Hormuz.

Hiện chưa rõ hai chiến hạm được Iran đề cập có phải những khu trục hạm lớp Arleigh Burke mà IRGC trước đó tuyên bố đã gây hư hại nặng hay không.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), đơn vị phụ trách các hoạt động quân sự của Washington tại Trung Đông, bác bỏ thông tin từ phía Iran. CENTCOM khẳng định không chiến hạm Mỹ nào bị đánh trúng và các cuộc tập kích của Tehran đều không thành công.

Trong khi đó, Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO), do hải quân Anh điều hành, cho biết một số tàu hàng đã bị vô hiệu hóa sau khi trúng hỏa lực tại vịnh Ba Tư và vịnh Oman.

Những thông tin trái chiều được đưa ra trong bối cảnh hoạt động quân sự tại khu vực liên tục gia tăng. Trong một tuần qua, Iran đã ít nhất ba lần phóng tên lửa nhằm vào tàu chiến Mỹ, trong đó có một tàu sân bay. Rạng sáng 9/9, Tehran cũng khai hỏa một loạt tên lửa nhằm vào lực lượng Mỹ tại Jordan.

Mỹ thừa nhận chiến hạm đối mặt nguy cơ lớn hơn

Theo Wall Street Journal, một số nguồn tin giấu tên cho rằng những đợt tấn công gần đây khiến chiến hạm Mỹ đối mặt tình thế nguy hiểm hơn trước. Nguyên nhân được cho là Iran bắt đầu sử dụng tên lửa mang đầu đạn có khả năng cơ động.

CENTCOM khẳng định tàu sân bay và các khu trục hạm Mỹ đã né tránh thành công những đòn tấn công này.

Dù chưa ghi nhận chiến hạm bị đánh trúng theo thông tin từ phía Mỹ, các cuộc tập kích vẫn khiến giới chức nước này ngày càng lo ngại về khả năng nhắm mục tiêu của Iran. Washington cho rằng năng lực này có thể đã được cải thiện, với khả năng Tehran nhận được sự hỗ trợ từ nước ngoài.

Các tuyên bố đối lập giữa Tehran và Washington tiếp tục cho thấy mức độ căng thẳng quanh eo biển Hormuz, khi cả hai phía đều đưa ra những đánh giá khác nhau về kết quả của các hoạt động quân sự gần đây.

PV (SHTT)