Tình hình tại Trung Đông tiếp tục leo thang đến mức báo động khi xung đột giữa Iran và Mỹ chính thức lan rộng sang các mục tiêu hạ tầng công nghệ và kinh tế hàng đầu.

Trong một tuyên bố phát đi ngày 21/7, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết lực lượng không quân của đơn vị này đã tiến hành đợt tập kích tên lửa quy mô lớn, phá hủy hoàn toàn trung tâm dữ liệu của tập đoàn công nghệ Mỹ Amazon đặt tại Bahrain.

Iran tuyên bố leo thang tấn công và chỉ sử dụng đầu đạn nặng trên 1 tấn
Ảnh minh họa: Reuters

Màn trả đũa bằng tên lửa và danh sách đen các "gã khổng lồ" Mỹ

Theo thông tin từ IRGC, đòn tấn công diễn ra vào ngày 20/7 trong khuôn khổ đợt thứ hai của chiến dịch mang tên "Chiến thắng Hứa hẹn 24". Lực lượng này khẳng định vụ tập kích là động thái đáp trả trực tiếp sau khi phía Mỹ tiến hành không kích nhằm vào một số khu dân cư và nhà máy điện hạt nhân Darkhovin đang trong quá trình xây dựng ở miền Nam Iran. Hiện tại, cả quân đội Mỹ, chính quyền Bahrain lẫn tập đoàn Amazon đều chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào trước tuyên bố trên.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên các tập đoàn công nghệ Mỹ rơi vào tầm ngắm của Tehran. Trước đó vào tháng 4, Iran từng tuyên bố tấn công trung tâm điện toán đám mây của Amazon ở Bahrain và cơ sở của Oracle tại Dubai (UAE), dù phía Mỹ và Amazon không xác nhận thông tin này. Lần này, IRGC tiếp tục gia tăng áp lực khi đưa ra lời cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào 17 tập đoàn hàng đầu của Mỹ đang hoạt động trong khu vực. Danh sách "đen" được công bố bao gồm hàng loạt cái tên sừng sỏ như Apple, Microsoft, Google, Meta, IBM, HP, Intel, Tesla, Boeing và gã khổng lồ tài chính JP Morgan.

Xung đột toàn diện và nguy cơ bùng nổ đợt tấn công mới

Không dừng lại ở các hạ tầng công nghệ, IRGC ngày 21/7 xác nhận đang mở rộng phạm vi mục tiêu sang các tòa nhà hành chính, hệ thống phòng không và đài radar của lực lượng Mỹ đặt tại Kuwait và Bahrain. "Với đợt phá hủy radar này, đối phương nên chuẩn bị cho những chiến dịch tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) dữ dội và quyết liệt hơn nữa", đại diện IRGC đanh thép cảnh báo.

Căng thẳng giữa hai quốc gia đã đẩy mức độ đối đầu lên thành một "cuộc chiến toàn diện" – theo nhận định của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Về phía Mỹ, sau cái chết của ít nhất ba binh sĩ vào tuần trước, Washington đã phát động hàng loạt đợt không kích mới nhằm làm suy yếu năng lực tấn công tàu thuyền của Iran tại khu vực eo biển Hormuz. Tổng thống Donald Trump cũng đưa ra lời răn đe cứng rắn, khẳng định Iran sẽ phải "trả giá gấp nhiều lần" cho mỗi sinh mạng binh sĩ Mỹ bị cướp đi.

Giữa lúc chiến sự leo thang nghẹt thở, những tín hiệu ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng vẫn đang được các bên gấp rút triển khai. Một quan chức cấp cao của Iran ngày 20/7 tiết lộ nước này đã nhận được đề xuất từ các bên trung gian về một lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày. Mục tiêu của đề xuất này là cứu vãn bản ghi nhớ từng được các bên ký kết vào tháng 6, làm tiền đề mở đường cho một thỏa thuận lâu dài nhằm chấm dứt hoàn toàn cuộc xung đột.

Nhằm tìm kiếm giải pháp cho khủng hoảng, Bộ trưởng Nội vụ Iran Eskandar Momeni đã trực tiếp chuyển lăn bánh tới thủ đô Islamabad để thảo luận và đề nghị chính quyền Pakistan tiếp tục đóng vai trò cầu nối trung gian hòa giải trong giai đoạn then chốt này.

PV (SHTT)