Chiến đấu cơ Mỹ vừa dội bom xuống các mục tiêu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngay tại yết hầu eo biển Hormuz.

Ngày 25/5, một cuộc giao tranh ác liệt đã nổ ra ở phía nam đảo Larak - khu vực thắt nút hiểm yếu nhất của eo biển Hormuz, nơi đang chịu lệnh phong tỏa kép từ cả Washington và Tehran.

Các máy bay chiến đấu của quân đội Mỹ đã bất ngờ oanh tạc vào biên đội tàu cao tốc thuộc IRGC. Theo nguồn tin từ trang SNN (Iran), trận tập kích đã khiến ít nhất 3 thủy thủ nước này tử nạn.

26-1779752105-khong-kich-nay-lua-tai-eo-bien-hormuz-my-tan-cong-loat-tau-chien-va-tran-dia-ten-lua-cua-iran
Trực thăng Mỹ tuần tra gần Hormuz (Ảnh minh họa: CENTCOM).

Ngay sau vụ tấn công, phía Iran lập tức có hành động đáp trả. Hãng tin Al Jazeera dẫn nguồn quan chức Iran cho biết, IRGC đã nhắm mục tiêu trả đũa vào một tàu chiến chưa rõ danh tính của đối phương.

Rạng sáng ngày 26/5, IRGC xác nhận có ít nhất 3 vụ nổ lớn làm rung chuyển thành phố cảng Bandar Abbas - nơi đặt căn cứ không quân và hải quân trọng yếu kiểm soát eo biển Hormuz.

Tại Bandar Abbas, một vụ nổ lớn xuất hiện ngay sát khu vực sân bay. Lưới lửa phòng không của Iran đã được kích hoạt tối đa để đánh chặn các mục tiêu xâm nhập thù địch.

Hãng thông tấn Fars News dẫn lời nhân chứng cho biết nhiều tiếng nổ tương tự cũng dội lên tại các khu vực ven biển gần Sirik và Jask. Trước đó, Tehran tuyên bố đã bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) của đối phương.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) nhanh chóng lên tiếng xác nhận vụ việc. Người phát ngôn CENTCOM, ông Timothy Hawkins, khẳng định quân đội Mỹ chỉ đang tiến hành các cuộc tấn công tự vệ nhằm vào các trận địa tên lửa và tàu thuyền của Iran để bảo vệ an toàn cho binh sĩ Mỹ trước các mối đe dọa.

Căng thẳng này vốn là hệ quả của việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz đối với các quốc gia thù địch từ ngày 28/2, sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel. Đáp trả lại, Washington cũng áp đặt lệnh phong tỏa toàn diện đối với các cảng biển của Tehran.

Cuộc đụng độ vũ trang nổ ra ngay khi các nhà ngoại giao của cả Mỹ và Iran vừa đặt chân đến Qatar với kỳ vọng nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân đang bị đóng băng.

Dù thỏa thuận đình chiến mong manh từ ngày 8/4 vẫn được duy trì trên lý thuyết, Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục gia tăng áp lực quân sự và ra điều kiện gay gắt với Tehran.

Trên mạng xã hội Truth Social ngày 25/5, Tổng thống Trump ra tối hậu thư yêu cầu Iran phải bàn giao toàn bộ số uranium đã làm giàu cấp độ cao cho Mỹ để tiêu hủy, hoặc phải chấp nhận tiêu hủy ngay tại chỗ dưới sự giám sát chặt chẽ của Ủy ban Năng lượng Nguyên tử quốc tế. Ông khẳng định: “Mỹ sẽ không nhượng bộ, chúng ta sẽ không bao giờ để họ giữ số vật liệu hạt nhân đó”.

TN (SHTT)