Thế giới

Khủng hoảng Ukraina leo thang, Mỹ điều dàn siêu tiêm kích đến Đức

Không quân Mỹ vừa tái triển khai một phi đội siêu tiêm kích F-35A tới căn cứ Spangdahlem ở Đức để "ngăn chặn hành động gây hấn và bảo vệ đồng minh nếu việc ngăn chặn thất bại".

Tuyên bố ngày 17/2 của Bộ Tư lệnh Lực lượng dự bị không quân Mỹ không nêu rõ số lượng tiêm kích thế hệ thứ 5 được điều động. Song, theo Sputnik, các phi đội máy bay chiến đấu của Không quân Mỹ thường bao gồm 18 - 24 chiếc, bao gồm cả các phương tiện hỗ trợ, chẳng hạn như máy bay tiếp nhiên liệu trên không.

Khủng hoảng Ukraina leo thang, Mỹ điều dàn siêu tiêm kích đến Đức
Các siêu tiêm kích F-35 của Không quân Mỹ. Ảnh: Sputnik

Tuyên bố cho biết thêm, việc tái triển khai siêu tiêm kích được thực hiện với "sự hợp tác đầy đủ của Chính phủ Đức".

"Những chiếc F-35 được điều động sẽ củng cố sự sẵn sàng, nâng cao thế trận phòng thủ tập thể của NATO và tăng cường hơn nữa khả năng liên kết trên không với các quốc gia đồng minh và đối tác", nhà chức trách Mỹ nhấn mạnh.

Tướng Jeffrey Harrigian, Tư lệnh Không quân Mỹ ở châu Âu khẳng định, động thái sẽ tăng cường đáng kể sự hỗ trợ của lực lượng này đối với hệ thống phòng thủ của NATO. Theo Đại tá Craig Andrie, chỉ huy phi đội tiêm kích 388 đã được cử đến Đức, cuộc điều động lần này còn chứng tỏ Không quân Mỹ có thể bổ sung sức mạnh của F-35A tới bất kỳ đâu trên thế giới một cách nhanh chóng.

Đầu tuần này, Không quân Mỹ đã điều chuyển 6 máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 đến Ramstein, một căn cứ không quân khác của Đức. Lầu Năm Góc đồng thời huy động 8 tiêm kích F-15E tới một căn cứ gần thị trấn Lask của Ba Lan.

Các hoạt động gần đây của Không quân Mỹ chỉ là một phần trong đợt tái triển khai lực lượng lớn hơn của NATO tới các biên giới phía đông châu Âu. Các nước thành viên của khối biện minh rằng, động thái là cần thiết để "răn đe" Nga tránh tiến đánh Ukraina.

Suốt nhiều tháng qua, NATO cáo buộc Moscow có kế hoạch tấn công nước láng giềng, viện dẫn việc tập trung đông đảo binh lính Nga ở biên giới giáp Ukraina là bằng chứng. Tuy nhiên, Điện Kremlin đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc này, đồng thời bảo vệ quyền được điều chuyển quân đội bên trong lãnh thổ của họ theo mong  muốn.

Theo Tuấn Anh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/quan-su/khung-hoang-ukraine-leo-thang-my-dieu-dan-sieu-tiem-kich-den-duc-816441.html