Những dữ liệu thực tế này đã hé lộ bức tranh thiệt hại nghiêm trọng đối với hàng loạt công trình kiên cố và các loại khí tài quân sự đắt giá của quân đội Mỹ tại khu vực Trung Đông.

Một góc nhìn mới chưa từng thấy về quy mô tàn phá khốc liệt trong các đợt đụng độ giữa Mỹ và Iran vừa được phơi bày qua loạt hình ảnh hiện trường do chính các quân nhân Mỹ giấu tên cung cấp.

Khung cảnh đổ nát tại một căn cứ quân sự của Mỹ ở khu vực Trung Đông. Ảnh: CBS

Căn cứ đổ nát và "máy bay mắt thần" nửa tỷ USD bị thiêu rụi

Theo các tư liệu hình ảnh được CBS News công bố vào ngày 15/9, hàng loạt tòa nhà và khu doanh trại tại căn cứ không quân Prince Sultan đã bị đánh sập, chỉ còn trơ trọi lại phần khung đổ nát nằm bên cạnh những tấm tường bê tông chắn hình chữ T. Vốn được thiết kế chuyên biệt để chống đỡ đạn súng cối và hỏa tiễn rocket, các rào chắn kiên cố này dường như trở nên hoàn toàn vô tác dụng trước sức công phá từ các đòn tập kích bằng tên lửa dẫn đường và máy bay không người lái (UAV) từ phía Iran.

Đặc biệt nghiêm trọng, một bức ảnh ghi lại cảnh chiếc "máy bay mắt thần" cảnh báo sớm E-3G Sentry trị giá xuất xưởng hơn 500 triệu USD đã bị gãy làm đôi và cháy rụi hoàn toàn ngay trên mặt đất tại căn cứ Prince Sultan. Tình cảnh đổ nát tương tự cũng diễn ra tại căn cứ Buehring ở Kuwait, nơi các nhà chứa máy bay, khu doanh trại sinh hoạt, nhiều công trình kiên cố cùng hàng loạt xe cơ giới bị san phẳng và phá hủy hoàn toàn.

Máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry nát đuôi sau đòn tập kích của Iran vào căn cứ Prince Sultan tại Arab Saudi. Ảnh: CBS
Máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry hư hại do trúng đòn tập kích của Iran tại căn cứ Prince Sultan. Ảnh: CBS

Một binh sĩ Mỹ chia sẻ rằng mức độ tổn thất nặng nề tại các căn cứ này dường như vẫn chưa được giải trình đầy đủ trước công chúng. Binh sĩ này mô tả đó không phải là những quả đạn rơi lẻ tẻ vượt qua lưới phòng không, mà lực lượng đồn trú hoàn toàn bất lực, chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn đối phương hủy diệt căn cứ. Hiện tại, Lầu Năm Góc vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức nào trước những hình ảnh và thông tin nói trên.

Hàng trăm công trình bị đánh phá, chuỗi cung ứng chiến lược đảo lộn

Quy mô tàn phá còn được xác thực trong báo cáo đặc biệt do Văn phòng Tổng thanh tra (OIG) thuộc Lầu Năm Góc công bố hôm 14/9. Báo cáo xác nhận các đợt tập kích trả đũa của Iran đã phá hủy hoặc làm hư hại hàng trăm công trình tại các căn cứ đồn trú của lực lượng Mỹ trải rộng khắp Arab Saudi, Bahrain, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Kuwait, Jordan, Iraq, Oman và Qatar. Hỏa lực đối phương thậm chí đã đánh trúng cả tổng hành dinh Hạm đội 5 của hải quân Mỹ đặt tại Bahrain.

Khu doanh trại, nhà chứa máy bay tại căn cứ Buehring ở Kuwait. Ảnh: CBS
Toà nhà tại căn cứ Arifjan của quân đội Mỹ tại Kuwait hư hại nặng nề. Ảnh: CBS

Trước tình trạng này, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) buộc phải chuyển hướng các tuyến tiếp tế huyết mạch sang những cơ sở ở khoảng cách xa hơn, điển hình như căn cứ trên hòn đảo Diego Garcia. Sự điều chỉnh này khiến chu kỳ cung ứng hậu cần bị kéo dài thêm từ 14 đến 18 ngày. Mặc dù vậy, tài liệu của OIG không nêu rõ con số ước tính cụ thể về mức độ thiệt hại tài chính cũng như tổng chi phí cần thiết để khôi phục.

Khí tài chiến lược tổn thất nặng, cạn kiệt kho đạn dược tỷ USD

Bên cạnh hạ tầng mặt đất, lực lượng không quân Mỹ cũng ghi nhận những mất mát vô cùng đắt giá. Hàng chục phi cơ quân sự cùng máy bay không người lái đã bị phía Iran phá hủy hoặc gây hư hại. Đáng chú ý trong số này có tới 30 chiếc UAV MQ-9 Reaper với mức giá khoảng 30 triệu USD mỗi chiếc.

Ngoài ra, 7 máy bay tiếp dầu chiến lược KC-135 cũng chịu chung số phận bị hư hỏng hoặc phá hủy hoàn toàn, bao gồm 5 chiếc trúng đạn pháo kích trực tiếp khi đang đỗ tại sân bay quân sự ở Arab Saudi. Thêm vào đó, một chiếc KC-135 khác đã bị rơi tại Iraq sau sự cố va chạm trên không với một chiếc KC-135 đồng loại, khiến 6 binh sĩ thiệt mạng.

16-1789555021-lo-dien-hinh-anh-can-cu-my-tan-hoang-sau-dot-tap-kich-quy-mo-lon-tu-iran
Thiệt hại của Không quân Mỹ trong hơn 3 tháng đầu xung đột với Iran.

Tính đến thời điểm ngày 30/6, số liệu từ OIG ghi nhận tổng cộng 7 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trực tiếp trong giao tranh, 7 người tử vong do các nguyên nhân tai nạn ngoài chiến đấu, cùng 417 trường hợp bị thương trong toàn bộ chiến dịch đối đầu với Iran. Cuộc xung đột khốc liệt này đồng thời đã ngốn của quân đội Mỹ một lượng đạn dược khổng lồ lên tới 22,3 tỷ USD, tạo ra sự suy giảm đáng kể đối với các kho dự trữ chiến lược của quốc gia.

PV (SHTT)