Mỹ và Đức đang thúc đẩy hợp tác quốc phòng sâu rộng hơn, tập trung vào “NATO 3.0”, tăng ngân sách quân sự của châu Âu và mở rộng năng lực sản xuất quốc phòng giữa hai đồng minh.
16-1789526915-my-va-duc-ban-cach-dinh-hinh-nato-30
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius (trái) và Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: DPA

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth và Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã có cuộc gặp tại Washington ngày 15/9, trong đó hai bên trao đổi về định hướng mới của NATO, chi tiêu quốc phòng và khả năng tăng cường hợp tác giữa ngành công nghiệp quốc phòng hai nước.

Đón người đồng cấp Đức tại Lầu Năm Góc, ông Hegseth cho biết hai nước muốn tạo thêm bước tiến trong hợp tác công nghiệp quốc phòng Mỹ - Đức. Theo ông, đây là một phần trong nỗ lực thúc đẩy “NATO 3.0”.

Khái niệm này được ông Hegseth mô tả là kế hoạch nhằm nâng cao năng lực quân sự của liên minh, tăng sản xuất quốc phòng và chuyển thêm trách nhiệm về phòng thủ thông thường tại châu Âu cho các đồng minh trong khu vực.

Trước đó, tại cuộc họp NATO ở Brussels, Bỉ hồi tháng 6, ông Hegseth công bố kế hoạch rà soát kéo dài 6 tháng về việc triển khai binh sĩ Mỹ tại châu Âu. Ông đồng thời kêu gọi các nước thành viên tăng chi tiêu quốc phòng và giảm sự phụ thuộc vào hỗ trợ quân sự từ Washington.

Theo Lầu Năm Góc, ông Hegseth đánh giá Đức đang tiến gần mục tiêu dành 5% GDP cho quốc phòng và đi đầu trong thực hiện cam kết chi tiêu được đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh The Hague năm ngoái. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh tăng ngân sách quốc phòng mới chỉ là bước khởi đầu.

Bộ trưởng Pistorius cho biết Đức ủng hộ việc châu Âu đảm nhận phần trách nhiệm lớn hơn đối với hoạt động phòng thủ thông thường của NATO. Berlin cũng đang tăng chi tiêu quốc phòng và đầu tư cho năng lực quân sự.

“Đức đang tăng cường năng lực phòng thủ và đóng vai trò thúc đẩy tại châu Âu”, ông Pistorius nói, đồng thời cho rằng các nước châu Âu muốn giảm gánh nặng cho Mỹ và đảm nhận trách nhiệm chính về năng lực răn đe thông thường tại châu Âu.

Trong cuộc gặp, hai bộ trưởng cũng ký thỏa thuận nhằm đồng bộ chiến lược cải tổ hoạt động mua sắm quốc phòng của Bộ Chiến tranh Mỹ với Đạo luật Đẩy nhanh mua sắm quốc phòng của Đức.

Theo ông Hegseth, việc đồng bộ này có thể mở ra thêm cơ hội cho hai nước trong nghiên cứu và phát triển, sản xuất chung, sản xuất theo giấy phép, cũng như bảo trì và duy trì khả năng vận hành các năng lực quốc phòng.

QT (SHTT)