Moscow tiếp tục phản đối kế hoạch đưa lực lượng quân sự đa quốc gia tới Ukraine sau xung đột, đồng thời cảnh báo sự hiện diện của NATO tại đây có thể tạo ra nguy cơ an ninh nghiêm trọng.

Tại cuộc họp báo ngày 25/8, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tái khẳng định lập trường của Nga rằng việc NATO triển khai lực lượng quân sự trên lãnh thổ Ukraine là điều Moscow không thể chấp nhận.

Phát biểu về kế hoạch của “liên minh các quốc gia tự nguyện” nhằm hỗ trợ Kiev bằng cách đưa các đơn vị quân sự đa quốc gia tới Ukraine sau khi xung đột kết thúc, ông Peskov đánh giá đây là vấn đề đặc biệt quan trọng và cần được quan tâm.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, những cuộc thảo luận về khả năng đưa lực lượng quân sự của các quốc gia thành viên NATO vào Ukraine không phải vấn đề mới. Điều kiện được nhắc đến trong các kế hoạch này là việc triển khai chỉ diễn ra sau khi xung đột chấm dứt.

26-1787712341-nga-canh-bao-nato-dua-luc-luong-vao-ukraine-la-dieu-khong-the-chap-nhan
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Tass).

Tuy nhiên, Moscow cho biết lập trường của nước này đã được nêu rõ ở nhiều cấp độ: sự hiện diện của lực lượng quân sự nước ngoài thuộc NATO trên lãnh thổ Ukraine hoàn toàn không được chấp nhận.

Trước đó, “liên minh các quốc gia tự nguyện” ra tuyên bố sau cuộc họp tại Kiev, xác nhận kế hoạch đưa một lực lượng quân sự đa quốc gia tới Ukraine khi đạt được một thỏa thuận đáng tin cậy nhằm chấm dứt các hành động thù địch. Quy mô của lực lượng này hiện chưa được công bố.

Nga nhiều lần cảnh báo rằng việc các đơn vị quân sự phương Tây, cơ sở quân sự hoặc hạ tầng khác của phương Tây xuất hiện tại Ukraine sẽ bị Moscow xem là sự can thiệp từ bên ngoài. Theo Nga, động thái này tạo ra mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh của nước này cũng như các quốc gia châu Âu khác.

Moscow cũng cáo buộc phương Tây đã trở thành một bên trong xung đột Ukraine thông qua việc tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev. Mỹ cùng các đồng minh bác bỏ cáo buộc này.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng phương Tây đang tiến hành một cuộc chiến tranh toàn diện chống lại Nga, trong đó có việc sử dụng dữ liệu vệ tinh và tên lửa nhằm vào các mục tiêu của Nga. Ông cho rằng Moscow cần đưa ra phản ứng “toàn diện”, thậm chí có thể tiến hành các cuộc tấn công phủ đầu nếu cần thiết.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc Kiev đang tìm cách thúc đẩy NATO tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột với Nga nhằm bù đắp những tổn thất trên chiến trường.

Bà Zakharova cũng cho rằng NATO đang phát triển các hệ thống vũ khí tiên tiến dành cho Ukraine, với khả năng vô hiệu hóa các sân bay và căn cứ không quân của Nga, kể cả những mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Theo bà, việc NATO phát triển những hệ thống vũ khí mới phục vụ lợi ích của Kiev là một hành động gây hấn liều lĩnh. Moscow cho rằng các kế hoạch này đã đánh giá thấp nguy cơ căng thẳng leo thang và khả năng xung đột lan rộng ra ngoài phạm vi Ukraine.

Trong một diễn biến liên quan, Chính phủ Anh gần đây đồng ý chia sẻ thông tin kỹ thuật mật về tên lửa hành trình Storm Shadow với Ukraine. Việc chuyển giao công nghệ được cho là có thể hỗ trợ Kiev mở rộng năng lực sản xuất loại tên lửa này trong nước.

Động thái trên có thể tiếp sức cho nỗ lực của Ukraine trong việc tăng cường năng lực tấn công tầm xa, với khả năng nhằm vào các mục tiêu cách xa hàng trăm km trong lãnh thổ Nga.

QT (SHTT)