-
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD -
Hà Nội: Phụ huynh trắng đêm đội mưa "giành" suất vào lớp 10 cho con -
Bí ẩn tung tích Thủ tướng Netanyahu sau loạt tin đồn chấn động: Phản hồi chính thức từ Tel Aviv
Thế giới
01/03/2017 21:56Malaysia: Nghi can Triều Tiên lên kế hoạch vụ ông Kim Jong-nam từ 2 tháng trước
Phó thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi cho biết cảnh sát nước này nghi ngờ rằng các nam giới Triều Tiên bị tình nghi liên quan tới vụ sát hại một người đàn ông Triều Tiên được cho là ông Kim Jong-nam đã bắt đầu thực hiện “chiến dịch” của họ từ khoảng 2 tháng trước.
| Phó thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Ahmad Zahid Hamidi (Ảnh: Star) |
Kyodo đưa tin, một loạt các hãng tin lớn của Malaysia, trong đó có hãng tin nhà nước Bernama, ngày 28/2 đã dẫn lời Phó thủ tướng Ahmad Zahid Hamidi cho biết thông tin trên.
Trang tin Star hôm nay cũng dẫn lời Phó thủ tướng Ahmad Zahid Hamidi nói rằng cảnh sát nghi ngờ các nghi phạm Triều Tiên đã lên kế hoạch 2 tháng trước vụ án mạng.
Cũng theo Phó thủ tướng Ahmad Zahid Hamidi, Malaysia sẽ xem xét yêu cầu của Triều Tiên về việc trao trả thi thể công dân nước này sau khi cảnh sát hoàn thành cuộc điều tra của họ và tòa án hoàn thành các thủ tục xét xử.
“Hệ thống luật pháp của chúng tôi cần phải được tôn trọng, và chúng tôi chỉ có thể xem xét yêu cầu của họ nếu tất cả các thủ tục được hoàn tất”, ông Ahmad Zahid Hamidi, người cũng là Bộ trưởng Nội vụ, phát biểu tại một cuộc họp báo ở Malaysia hôm qua.
Ông Ahmad Zahid Hamidi còn nói, Malaysia sẵn sàng chia sẻ thông tin, trong đó có thông tin về chất độc hóa học chết người VX được phát hiện trên cơ thể công dân Triều Tiên, với các cơ quan tình báo nước ngoài và Liên hợp quốc, nhưng chỉ sau khi các thủ tục xét xử của tòa án xong xuôi.
Thông tin về ADN, pháp y, chất hóa học và các video giám sát có khả năng nhận dạng cao cũng có thể được chia sẻ thông qua thỏa thuận pháp lý song phương nếu các cơ quan tình báo nước ngoài đề nghị, Phó thủ tướng Malaysia nói.
Hồi đầu tuần này, Đại diện thường trực của Anh tại Liên Hợp quốc Matthew Rycroft nói rằng thông tin về vụ tấn công hôm 13/2 tại sân bay Kuala Lumpur cần được gửi tới Tổ chức cấm vũ khí hóa học tại La Hay, Hà Lan.
Trong khi đó, Tổng thanh tra cảnh sát Tan Sri Khalid Abu Bakar cho biết cảnh sát sẵn sàng chia sẻ bằng chứng về chất độc thần kinh VX nếu Bộ Ngoại giao Malaysia “bật đèn xanh”.
“Cuộc điều tra của chúng tôi là minh bạch và kỹ càng, vì vậy không có gì để không chia sẻ thông tin về chất độc thần kinh VX”, ông Khalid nói khi được hỏi hôm qua.
Ông Khalid cho biết thêm 3 nghi phạm là công dân Triều Tiên trong vụ án mạng hiện chưa ra trình diện để trợ giúp cuộc điều tra của họ. Theo phía Malaysia, các nghi phạm này là bí thư thứ 2 tại Đại sứ quán Triều Tiên ở Malaysia Hyon Kwang-song, 44 tuổi; nhân viên hãng hàng không Triều Tiên Kim Uk-il, 37 tuổi; và Ri Ji-u, 30 tuổi, cũng được biết tới với tên gọi James.
Giới chức Malaysia cho hay, một người đàn ông mang hộ chiếu Triều Tiên dưới tên Kim Chol đã tử vong tại sân bay Kuala Lumpur sáng 13/2. Malaysia cho rằng, người này là ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy có dấu vết của chất độc thần kinh VX trên cơ thể ông Kim Chol. Cảnh sát Malaysia đã bắt giữ 3 nghi phạm, bao gồm 1 người đàn ông mang hộ chiếu Triều Tiên, và 2 nữ nghi phạm người Indonesia và Việt Nam.
Trong phiên tòa xét xử 2 nữ nghi phạm vào sáng ngày 1/3, Đoàn Thị Hương (quốc tịch Việt Nam) và Siti Aishah (quốc tịch Indonesia) đã bị buộc tội mưu sát và có thể đối mặt án tử hình nếu bị kết tội trong vụ việc.
Theo An Bình (Dân Trí)
- Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh (15:35)
- ChatGPT đối mặt làn sóng tẩy chay toàn cầu, người dùng ồ ạt chuyển sang đối thủ (15:33)
- “Hello, is it me you’re looking for?”: Cô bán trái cây ở Nha Trang khiến du khách bật cười (15:26)
- Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? (15:25)
- Bị thiếu gia sòng bạc phản bội, “chị đẹp” công khai sống chung bạn trai kém 10 tuổi (15:17)
- Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng (15:12)
- Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH (15:07)
- Sony đối mặt “siêu vụ kiện” 2 tỷ bảng Anh: 12,2 triệu người dùng PlayStation đứng trước cơ hội được bồi thường (15:05)
- Cao thủ cờ tướng Trung Quốc - Vương Hạo lần đầu sang Việt Nam đấu hội làng và cái kết bẽ bàng (15:00)
- Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ (55 phút trước)