Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Mỹ cho xuất viện nhầm bệnh nhân Covid-19

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) hôm 01/03 thông báo một bệnh nhân ở San Antonio, Texas đã được cho xuất viện trong khi đang điều trị Covid-19, nhưng sau đó phải nhập viện trở lại vì dương tính với virus.

Trong thông báo đưa ra hôm 01/03, CDC cho biết bệnh nhân nói trên đang được điều trị ở một cơ sở y tế sau khi trở về Mỹ từ thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) - được coi là nơi bùng phát dịch bệnh Covid-19. Bệnh nhân đang trong thời gian cách ly, điều trị theo quy trình.

Mỹ cho xuất viện nhầm bệnh nhân Covid-19

Theo CDC, người này được cho xuất viện sau khi thỏa mãn các tiêu chí được đưa ra, cụ thể là không còn triệu chứng bệnh và xét nghiệm cho kết quả âm tính trong hai lần liên tiếp cách nhau 24 giờ. CDC cho hay bệnh nhân không có triệu chứng nào khi được xuất viện.

Tuy vậy, sau khi bệnh nhân đã rời cơ sở y tế, một mẫu bệnh của người này được xét nghiệm đã cho kết quả dương tính với virus, do đó CDC đưa người này trở lại khu vực cách ly "như một biện pháp đề phòng".

"Bệnh nhân sau khi xuất viện đã có tiếp xúc với người khác, CDC và các cơ quan y tế công cộng địa phương hiện đang xác định những trường hợp này và thông báo cho họ về nguy cơ lây nhiễm," thông báo viết.

Thị trưởng San Antonio Ron Nirenberg cho rằng những động thái kể trên là "không thể chấp nhận được".

"Việc CDC để một bệnh nhân dương tính với Covid-19 tiếp xúc với công chúng là điều không thể chấp nhận được. Chúng tôi sẽ yêu cầu CDC cung cấp thông tin minh bạch cho người dân. Trường hợp này là lý do vì sao chúng tôi yêu cầu nhà chức trách liên bang tuân thủ hướng dẫn của cộng đồng y tế tại địa phương," thị trưởng Nirenberg viết trong một thông báo.

Mỹ hiện đã ghi nhận 88 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó bao gồm 44 hành khách trên du thuyền Diamond Princess. Nước này cũng đã có hai trường hợp tử vong vì căn bệnh, đều tại bang Washington.

Tố Linh (Nguoiduatin.vn)