-
Mỹ công bố 300 người nổi tiếng có tên trong hồ sơ Epstein: Giới tinh hoa cùng chính khách có đủ -
Mối quan hệ của vợ Cục trưởng Xuân Bắc và mẹ chồng lần đầu được tiết lộ -
CLB Công an Hà Nội bị AFC xử thua đúng ngày mùng 1 Tết vì sai lầm hy hữu -
Hà Nội và TP.HCM: Những nhịp thở bình yên trong buổi sáng đầu năm Bính Ngọ -
Tổng Bí thư Tô Lâm sắp lên đường tới Mỹ: Việt Nam khẳng định vai trò sáng lập trong sứ mệnh hòa bình tại Gaza -
Sự cố hi hữu đêm Giao thừa Bính Ngọ: Khi sóng truyền hình bất ngờ... "ngược dòng" về năm cũ -
Bóng đá Việt Nam 2026: Khát vọng vươn tầm và hành trình khẳng định vị thế "nhà vua" -
Chủ tịch nước Lương Cường chúc Tết Bính Ngọ 2026 -
Mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026 nên mặc màu gì để cả năm hanh thông, may mắn? -
Tình tiết khó tin vụ người đàn ông tự trộm xe của mình ở Thái Nguyên, hé lộ lý do đằng sau?
Thế giới
17/02/2026 14:49Mỹ công bố 300 người nổi tiếng có tên trong hồ sơ Epstein: Giới tinh hoa cùng chính khách có đủ
Ngày 14/2, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi và Thứ trưởng Tư pháp Todd Blanche đã gửi thư tới quốc hội, cho biết cơ quan này đã công bố toàn bộ tài liệu đang nắm giữ liên quan đến cuộc điều tra Epstein.
Theo thông tin được công bố, giới chức tư pháp đã rà soát khoảng 6 triệu trang tài liệu và công khai hơn 3,5 triệu trang chỉ vài tuần sau khi Đạo luật Minh bạch Hồ sơ Epstein được thông qua. Phần còn lại không được công bố do thuộc diện thông tin được bảo vệ bởi các đặc quyền pháp lý, bao gồm đặc quyền luật sư – thân chủ. Bộ Tư pháp cũng nhấn mạnh không công khai danh tính các nạn nhân và đã xóa toàn bộ chi tiết có thể dẫn đến việc nhận diện họ.

Trong bộ tài liệu gửi quốc hội có danh sách khoảng 300 chính trị gia, lãnh đạo doanh nghiệp và nhân vật công chúng từng được nhắc đến trong hồ sơ Epstein. Danh sách này có tên Tổng thống Mỹ Donald Trump, cựu Tổng thống Barack Obama, cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama, vợ chồng cựu Tổng thống Bill Clinton – Hillary Clinton, tỷ phú Bill Gates, tỷ phú Elon Musk, hay Prince Harry cùng nhiều nhân vật khác.
Một số biểu tượng văn hóa đã qua đời cũng được nhắc tới như Elvis Presley, Diana Spencer, Marilyn Monroe và Kurt Cobain. Tuy nhiên, danh sách chỉ đơn thuần liệt kê tên, không nêu rõ bối cảnh, mức độ liên hệ hay bản chất sự xuất hiện của họ trong hồ sơ.


Bộ Tư pháp Mỹ khẳng định việc một cá nhân được nhắc tên không đồng nghĩa với việc người đó có hành vi phạm tội, đồng thời cho biết có những trường hợp chỉ được đề cập thoáng qua trong tài liệu.
Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Ro Khanna đã chỉ trích Bộ Tư pháp “cố tình làm nhiễu loạn thông tin”. Trên mạng xã hội X, ông cho rằng việc đưa những cái tên như Janis Joplin – người qua đời khi Epstein còn ở tuổi thiếu niên – vào cùng danh sách với tội phạm tình dục đã bị kết án Larry Nassar mà không làm rõ bối cảnh là “điều ngớ ngẩn”.



Về phía mình, Bộ Tư pháp Mỹ nhấn mạnh không có tài liệu nào bị giữ lại vì lý do “hổ thẹn, tổn hại danh tiếng hay nhạy cảm chính trị”.
Jeffrey Epstein (sinh năm 1953) bị bắt tại New York vào tháng 7/2019 với cáo buộc dụ dỗ, lạm dụng và môi giới tình dục hàng chục trẻ vị thành niên. Ông đối mặt với mức án lên tới 45 năm tù nếu bị kết tội. Epstein bác bỏ các cáo buộc và bị giam tại nhà tù ở Manhattan, New York. Tháng 8/2019, trong thời gian chờ xét xử, ông được phát hiện treo cổ tự tử trong phòng giam.
- Giá lăn bánh Honda CR-V giữa tháng 2/2026 giảm sâu "hiếm khi thấy", quyết cho Mazda CX-5 "bật bãi" (16:10)
- MU gây sốc với kế hoạch chuyển nhượng sao Liverpool (45 phút trước)
- Phim mới của Trấn Thành áp đảo phòng vé ngày Tết (1 giờ trước)
- Từ 15 triệu đồng "lần ra" đại án lừa đảo 100 tỷ đồng xuyên quốc gia (1 giờ trước)
- OPPO chào năm mới với dòng đồng hồ thông minh trang bị cực đỉnh, giá rẻ hấp dẫn (1 giờ trước)
- Bitcoin giảm tuần thứ 4 liên tiếp, mất 40% so với đỉnh lịch sử (1 giờ trước)
- Lộ diện ứng viên số 1 thay thế Pep Guardiola tại Man City (1 giờ trước)
- Giá dầu thế giới "nhảy vọt" đúng mồng 1 Tết, xăng trong nước biến động mạnh (1 giờ trước)
- Mối quan hệ của vợ Cục trưởng Xuân Bắc và mẹ chồng lần đầu được tiết lộ (2 giờ trước)
- CLB Công an Hà Nội bị AFC xử thua đúng ngày mùng 1 Tết vì sai lầm hy hữu (2 giờ trước)