Trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực Trung Đông không ngừng leo thang, Mỹ đã điều động một hạm đội hải quân quy mô lớn, bao gồm tàu sân bay và nhiều tàu chiến hiện đại, tiến sát bờ biển Iran, theo Reuters và AFP.

Sự hiện diện quân sự của Mỹ tại khu vực Trung Đông vừa được củng cố bằng sự xuất hiện của tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường. 

Theo các nguồn tin từ Reuters và AFP, nhóm tác chiến này đã di chuyển từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương để gia nhập lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ. Bên cạnh hạm đội tàu chiến và máy bay tiêm kích, Washington cũng đang cân nhắc bổ sung thêm các hệ thống phòng không tới khu vực nhằm sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Lên tiếng về động thái này, Tổng thống Donald Trump cho biết: "Chúng tôi có một hạm đội lớn sát bờ biển Iran. Lớn hơn cả Venezuela". Trước đó, khi trao đổi với báo chí trên chuyên cơ Air Force One, nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhấn mạnh rằng một lực lượng quân sự hùng hậu đang hướng về phía Iran "phòng khi cần thiết" và Washington sẽ chờ xem những diễn biến tiếp theo.

Mặc dù phô trương sức mạnh quân sự, Tổng thống Trump lại bất ngờ bày tỏ thái độ lạc quan về một giải pháp ngoại giao. Ông cho rằng tình hình tại Iran đang "biến động" và khẳng định Tehran thực chất đang tìm kiếm cơ hội đàm phán. "Họ muốn đạt được thỏa thuận. Tôi biết điều đó. Họ đã gọi điện nhiều lần. Họ muốn đàm phán", ông Trump tiết lộ nhưng không đi sâu vào chi tiết cụ thể hay phương án hành động tiếp theo.

Thực tế, các tuyên bố của ông Trump đã có phần dịu bớt sau khi làn sóng biểu tình tại Iran tạm lắng xuống. Thời gian gần đây, ông dành sự quan tâm nhiều hơn cho các vấn đề địa chính trị khác, điển hình như ý định tiếp quản đảo Greenland của Đan Mạch. Tuy nhiên, sự "mềm mỏng" này đi kèm với một điều kiện kiên quyết về vấn đề hạt nhân.

Nhắc lại cuộc không kích quy mô lớn vào các cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6/2025, Tổng thống Trump cảnh báo Mỹ sẽ không ngần ngại tái lập hành động quân sự nếu Tehran vi phạm lằn ranh đỏ. Ông khẳng định với CNBC: “Họ không được chế tạo hạt nhân. Nếu họ làm, chuyện đó sẽ lại xảy ra”.

Mối lo ngại về hạt nhân càng trở nên hiện hữu khi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết đã ít nhất 7 tháng trôi qua kể từ lần cuối cùng họ được xác minh kho dự trữ uranium làm giàu của Iran. Theo quy định, việc giám sát này đáng lẽ phải được thực hiện hàng tháng, tạo nên một khoảng trống thông tin đáng lo ngại về chương trình hạt nhân của quốc gia này.

PV (SHTT)