-
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng -
5 xe tông liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách an toàn -
6 loại đồ uống không nên dùng khi cơ thể bị mất nước, thiếu nước -
Xe khách 20 chỗ chở hơn gấp đôi số người quy định, tài xế và hợp tác xã bị phạt 174 triệu đồng -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói
Thế giới
17/09/2022 18:04Mỹ - Hàn ra tuyên bố đanh thép đáp trả luật mới của Triều Tiên
Tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc gặp cấp thứ trưởng của Nhóm tham vấn chiến lược răn đe mở rộng (EDSCG), trong đó nhắc lại cam kết “sắt đá” của Mỹ về bảo vệ Hàn Quốc và khẳng định rằng bất kỳ cuộc tấn công hạt nhân nào của Triều Tiên cũng sẽ vấp phải “phản ứng quyết định lớn hơn nhiều”.
Tuyên bố cho biết hai bên “cam kết tiếp tục những nỗ lực nhằm sử dụng tất cả những công cụ sẵn có trong sức mạnh quốc gia của hai nước để tăng cường thế trận phòng thủ liên minh”.
“Mỹ cam kết tăng cường phối hợp với Hàn Quốc để tiếp tục triển khai các khí tài chiến lược phục vụ tập trận đến khu vực theo cách thức kịp thời và hiệu quả để răn đe và đáp trả Triều Tiên, đồng thời tăng cường an ninh khu vực”, tuyên bố nêu rõ.
Tuyên bố nhắc đến hoạt động huấn luyện chung của lực lượng tiêm kích F-35A hồi tháng 7 và chuyến đi của nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan sắp tới đến khu vực để “thể hiện rõ ràng cam kết của Mỹ”.
Tuyên bố nhấn mạnh rằng đại diện của EDSCG đã đi thăm một máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ và cho biết hai nước sẽ tăng cường khả năng sẵn sàng chiến lược thông qua chia sẻ thông tin, huấn luyện và tập trận.
Hai bên cam kết tăng cường năng lực và thế trận tên lửa.
Tuần trước, Triều Tiên chính thức luật hoá quyền tấn công hạt nhân phủ đầu để tự bảo vệ mình. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un tuyên bố luật này sẽ đưa kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên trở nên “không thể đảo ngược” và ngăn chặn những cuộc đàm phán về phi hạt nhân hoá.
Giới quan sát cho rằng Bình Nhưỡng có vẻ đang chuẩn bị nối lại hoạt động thử hạt nhân, lần đầu tiên kể từ năm 2017, sau hai thượng đỉnh thất bại giữa ông Kim với Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi năm 2018.
Theo Bình Giang (Tiền Phong)
- Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy khoe ảnh đi học tại Đại học danh giá Oxford (19:09)
- Ukraine tung hàng trăm UAV tập kích quy mô lớn vào thủ đô Moskva trong ngày Nga bầu cử (57 phút trước)
- Lời khai rùng minh của nghi phạm sát hại bạn gái người Thái Lan, cho thi thể vào vali rồi giấu trong tủ đông công ty (1 giờ trước)
- Nam Trung Bộ và Nam Bộ đối mặt đợt mưa lớn diện rộng, có nơi vượt ngưỡng 400 mm (1 giờ trước)
- Những tình tiết bất thường trong vụ phát hiện xương người trong xe bán tải ở Vĩnh Long (2 giờ trước)
- Bộ trưởng GD-ĐT nhận trách nhiệm vụ thiếu sách giáo khoa, cam kết không tái diễn (2 giờ trước)
- Nghệ An: Mở đường, làm cầu tạm tiếp tế cho hơn 1.100 dân bị cô lập do sạt lở núi (2 giờ trước)
- Houthi tuyên bố tấn công "các vị trí nhạy cảm" ở thủ đô Saudi Arabia (3 giờ trước)
- Nghi án nam sinh lớp 12 bị đâm gục do vô tình đi ngang qua khu vực "hỗn chiến" (3 giờ trước)
- Nhiều người mua iPhone Duo rồi thất vọng, muốn trả lại ngay lập tức: Sự thật ra sao? (3 giờ trước)