Trong bối cảnh giá hàng hóa nhập khẩu tăng cao tiếp tục gây sức ép lên đời sống người dân, Chính phủ Mỹ ngày 13/11 đã công bố loạt thỏa thuận thương mại với Argentina, Guatemala, Ecuador và El Salvador.
15-1763163110-my-ky-hang-loat-thoa-thuan-thuong-mai-moi-nham-giam-ap-luc-chi-phi-cho-nguoi-tieu-dung.png
Mỹ đã ký hàng loạt thỏa thuận thương mại với các quốc gia Mỹ Latinh để giảm áp lực trong nước.

Đây được xem là bước đi mới nhất nhằm điều chỉnh chính sách thương mại sau nhiều năm Washington áp dụng mức thuế quan rộng rãi dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Theo Nhà Trắng, các thỏa thuận lần này hướng tới mục tiêu mở cửa thị trường song phương, giảm hoặc miễn thuế đối với nhiều mặt hàng thiết yếu, qua đó phần nào giúp người tiêu dùng Mỹ giảm bớt chi phí sinh hoạt. Những sản phẩm được kỳ vọng hưởng lợi trực tiếp gồm các mặt hàng nông sản phổ biến như cà phê, ca cao và chuối – vốn là những mặt hàng có mức tăng giá mạnh trong thời gian qua.

Một quan chức cấp cao của Mỹ nhấn mạnh các thỏa thuận mới sẽ “tác động tích cực ngay lập tức” lên giá cả, đồng thời giúp cân bằng lại cán cân thương mại và giảm thâm hụt trong dài hạn. Bốn quốc gia Nam và Trung Mỹ cũng đồng ý mở cửa thị trường sâu hơn cho các sản phẩm xuất khẩu của Mỹ, tạo điều kiện cho cả hai chiều thương mại.

Tổng thống Argentina nhanh chóng hoan nghênh thỏa thuận vừa đạt được, gọi đây là tin tuyệt vời và khẳng định Buenos Aires đang trên đà trở lại vị thế cường thịnh. Sau cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Argentina Pablo Quirno và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cùng ngày, Tổng thống Argentina tuyên bố đây là một thỏa thuận thương mại lịch sử, tạo nền tảng thúc đẩy tăng trưởng dài hạn và xây dựng môi trường thương mại minh bạch, dựa trên luật lệ.

Theo tuyên bố của Nhà Trắng, Mỹ sẽ dỡ bỏ một phần mức thuế 10% áp dụng từ tháng 4/2025 đối với toàn bộ hàng nhập khẩu từ Argentina. Việc dỡ thuế tập trung vào các mặt hàng tài nguyên thiên nhiên mà Mỹ không sản xuất trong nước, cùng một số dược phẩm chưa đăng ký sáng chế.

Đổi lại, Argentina cam kết giảm hàng loạt rào cản đối với hàng hóa Mỹ, bao gồm loại bỏ các yêu cầu đánh giá bổ sung cho ôtô, thực phẩm, thiết bị y tế và dược phẩm. Buenos Aires cũng sẽ đơn giản hóa thủ tục đối với mặt hàng thịt bò, thịt chế biến, nội tạng và thịt lợn nhập khẩu từ Mỹ, đồng thời không yêu cầu đăng ký cơ sở sản xuất đối với các sản phẩm sữa Mỹ.

Tổng thống Guatemala xác nhận quốc gia này đã ký thành công thỏa thuận thương mại mới sau nhiều tháng đàm phán tích cực và thẳng thắn với Washington. Guatemala trở thành một trong những nước đầu tiên trên thế giới đạt được thỏa thuận giảm và loại bỏ thuế quan với Mỹ trong giai đoạn điều chỉnh chính sách hiện nay.

Arévalo cho rằng đây là cơ hội để thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu, đồng thời giúp thị trường Guatemala tiếp cận hàng hóa Mỹ với giá cạnh tranh hơn, hỗ trợ ổn định kinh tế trong nước.

Dù chưa đưa ra thông tin chính thức, Ecuador và El Salvador được dự đoán sẽ hưởng lợi đáng kể từ thỏa thuận, đặc biệt trong lĩnh vực nông sản xuất khẩu như cà phê, ca cao, hoa quả nhiệt đới và thủy sản. Việc Mỹ sẵn sàng giảm thuế cho một số mặt hàng gắn liền với đời sống người tiêu dùng có thể tạo ra nguồn cung ổn định và giá rẻ hơn cho thị trường Mỹ, đồng thời tăng cơ hội xuất khẩu cho các nền kinh tế đang phụ thuộc mạnh vào xuất khẩu nông nghiệp.

Các thỏa thuận thương mại mới được nhìn nhận như bước đáp trả trước lạm phát dai dẳng tại Mỹ, trong đó giá thực phẩm nhập khẩu tăng cao là một trong những yếu tố đẩy chi phí sinh hoạt lên mức đáng lo ngại. Việc nới lỏng thuế quan với các nước Nam – Trung Mỹ không chỉ giúp đa dạng hóa nguồn cung mà còn đáp ứng mục tiêu địa chính trị của Washington: củng cố quan hệ với khu vực trước sự cạnh tranh ảnh hưởng từ Trung Quốc.

Trong dài hạn, những thỏa thuận này được kỳ vọng góp phần tái cấu trúc chuỗi cung ứng, tạo điều kiện cho các đối tác khu vực Mỹ Latinh trở thành mắt xích quan trọng hơn trong thị trường Bắc Mỹ.

Theo Tuấn Khang (Pháp luật & Xã hội)