Mới đây, các cơ quan chức năng Nga đã đồng loạt lên tiếng sau khi lực lượng hành pháp Mỹ, với sự hỗ trợ của Anh, tiến hành bắt giữ tàu chở dầu Marinera mang cờ Nga tại vùng biển quốc tế.

Theo thông báo từ Bộ Chỉ huy châu Âu của Mỹ (US EUCOM) vào ngày 7/1, tàu chở dầu Marinera (trước đây tên là Bella 1) đã bị bắt giữ tại khu vực Bắc Đại Tây Dương. Phía Mỹ khẳng định việc bắt giữ được thực hiện theo lệnh của tòa án liên bang do con tàu này vi phạm các lệnh trừng phạt mà Washington áp đặt.

Chiến dịch có sự phối hợp giữa tàu tuần duyên USCGC Munro và các đơn vị liên quan. Đáng chú ý, sáng 8/1, US EUCOM xác nhận thêm rằng vụ bắt giữ có sự hỗ trợ về mặt hậu cần và quân sự từ Bộ Quốc phòng Anh.

08-1767835310-my-phoi-hop-voi-anh-bat-tau-cho-dau-nga-moscow-yeu-cau-tra-tu-do-cho-thuy-thu.jpg
Nhân viên lực lượng tuần duyên Mỹ theo dõi tàu Marinera. Ảnh: US EUCOM

Ngay sau vụ việc, Bộ Giao thông Nga xác nhận đã mất liên lạc hoàn toàn với tàu Marinera. Cơ quan này khẳng định tàu vừa được cấp phép tạm thời treo cờ Nga vào cuối tháng 12/2025, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong nước và quốc tế.

Dẫn nguồn từ hãng tin RT, Bộ Giao thông Nga nhấn mạnh: "Việc bắt giữ tàu khi đang di chuyển trong vùng biển quốc tế là hành vi vi phạm trực tiếp Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), vốn bảo đảm quyền tự do hàng hải cho mọi quốc gia."

Trong một tuyên bố riêng biệt, Bộ Ngoại giao Nga cho biết đang bám sát diễn biến vụ việc, đặc biệt là tình hình an nguy của các công dân Nga nằm trong thủy thủ đoàn. Moscow đã gửi thông điệp yêu cầu phía Mỹ phải đối xử nhân đạo, tôn trọng quyền lợi của các thủy thủ bị bắt giữ và nhanh chóng tạo điều kiện để họ được hồi hương.

Vụ bắt giữ tàu Marinera diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và phương Tây trên các tuyến hải trình quốc tế vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Hiện các bên vẫn đang tiếp tục theo dõi những động thái pháp lý tiếp theo từ phía Washington.

TN (SHTT)