-
Vì sao vừa ăn xong đã nhanh đói và cách kiểm soát thèm ăn sau bữa ăn -
Hoài Lâm đưa vợ sắp cưới đến gặp cha nuôi Hoài Linh tại đền thờ Tổ -
Nhà kho tại cảng Hà Nội bốc cháy dữ dội, nhiều lực lượng được huy động -
Bánh Trung thu nhiều đường, ăn thế nào để kiểm soát đường huyết? -
Novaland lên kế hoạch huy động 8.000 tỷ đồng để thanh toán nợ -
Hà Nội tính phương án tăng làn xe trên vành đai 3 trên cao để giảm ùn tắc -
U50 về nhà bạn trai dịp Trung thu, cảnh tượng trước mắt khiến người phụ nữ mất ngủ cả đêm -
Bí thư Hà Nội: Sẽ từng bước khắc phục triệt để úng ngập trong vài năm tới -
Khi nào khàn tiếng cần thăm khám? -
Công an lắp băng chuyền dài hàng trăm mét, giải cứu 45.000 con gà giữa vùng lũ ở Thanh Hóa
Thế giới
14/03/2020 15:59Mỹ triệu đại sứ Trung Quốc sau cáo buộc 'quân đội Mỹ mang dịch bệnh tới Vũ Hán'
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề tại Đông Á và Thái Bình Dương David Stilwell đã "nêu lập trường nghiêm khắc" của chính quyền liên bang Hoa Kỳ về vấn đề trên với ông Thôi Thiên Khải, theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ.
"Không có đe dọa gì cả, chỉ là thảo luận ngoại giao rất thẳng thắn," phát ngôn viên này cho hay.
"Trung Quốc đang tìm cách đánh lạc hướng những chỉ trích về trách nhiệm của họ trong việc gây ra đại dịch toàn cầu, nhưng không đưa ra thông tin cho Thế giới. Việc đưa ra những thuyết âm mưu là rất nguy hiểm và nực cười. Chúng tôi muốn thông báo tới chính phủ Trung Quốc rằng chúng tôi sẽ không để yên cho những động thái này, vì lợi ích của nhân dân Trung Quốc và Thế giới," người này nói thêm.
Trước đó chỉ một ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên viết trên Twitter rằng chủng coronavirus gây ra Covid-19, có thể là do quân đội Mỹ mang tới Trung Quốc.
"Bệnh nhân số 0 ở Mỹ xuất hiện khi nào? Bao nhiêu người đã nhiễm bệnh? Tên của các bệnh viện là gì? Có thể quân đội Mỹ đã mang dịch bệnh tới Vũ Hán. Hãy minh bạch! Hãy công khai dữ liệu! Mỹ nợ chúng tôi một lời giải thích," ông Triệu viết.
Cáo buộc của ông Triệu được cho là liên quan tới việc quân đội Mỹ tham gia hội thi quân sự quốc tế được tổ chức tại Vũ Hán hồi tháng 10/2019 với sự tham gia của quân đội hơn 100 nước.
Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã dùng cụm từ "virus Vũ Hán" để nói về chủng mới coronavirus, bất chấp việc các quan chức y tế và Bắc Kinh đã khuyến nghị công chúng tránh dùng những tên gọi dịch bệnh có thể gây ra kỳ thị, phân biệt chủng tộc.
Tháng trước, Thượng nghị sĩ Tom Cotton thuộc đảng Cộng hòa đã có những bình luận ám chỉ rằng virus có thể là hậu quả không lường trước của cái mà ông này cho là "chương trình vũ khí sinh học của Trung Quốc".
Đại sứ Thôi Thiên Khải trả lời phỏng vấn trên đài CBS đã lên án mạnh mẽ bình luận của ông Cotton, cho rằng đây là một suy đoán "nguy hiểm". Thượng nghị sĩ Cotton sau đó cũng thừa nhận không có bằng chứng cho thấy virus bắt nguồn từ phòng thí nghiệm.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)
- Xạ thủ Việt Nam mất suất chung kết ASIAD vì trang phục chỉ thiếu 0,1 mm (21:36)
- Bí thư Trần Lưu Quang: Thách thức với TP.HCM là ‘vô cùng lớn’ nhưng cơ hội không nhỏ (21:22)
- U23 Việt Nam chạm trán nhà đương kim vô địch Hàn Quốc ở tứ kết ASIAD 20 (21:05)
- Cao Thái Sơn lấy lại quyền khai thác loạt hit Nguyễn Văn Chung từng làm nên tên tuổi (1 giờ trước)
- Bí thư Trần Lưu Quang: TP.HCM cần thêm những siêu đại nhạc hội như "Anh trai say hi", "Anh trai vượt ngàn chông gai" (2 giờ trước)
- Hai con gái của Chủ tịch PNJ thu gần 920 tỷ đồng sau đợt thoái vốn kỷ lục (2 giờ trước)
- Hi sinh 300 triệu/năm, chủ vườn ở Đồng Tháp sẵn sàng cưa ngã trăm gốc sầu riêng giúp bộ đội quy tập hài cốt liệt sĩ (3 giờ trước)
- Xét xử 65 bị cáo trong đại án ma túy và "chạy" hồ sơ tâm thần tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương (3 giờ trước)
- Sân khấu Trung thu ở Hà Nội gây phẫn nộ vì tiết mục ảo thuật rút áo lót trước mặt trẻ em (4 giờ trước)
- Những tỉnh thành Trung Bộ, Nam Bộ sắp hứng đợt mưa lớn kéo dài 3 ngày liên tiếp (4 giờ trước)