Mỹ tiếp tục siết sức ép lên Tòa án hình sự quốc tế (ICC) khi công bố lệnh trừng phạt nhằm vào Chủ tịch Akane Tomoko và một luật sư cấp cao của cơ quan này.

Chính quyền Mỹ tiếp tục gia tăng áp lực đối với Tòa án hình sự quốc tế (ICC) bằng việc áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào lãnh đạo và nhân sự cấp cao của cơ quan này.

Theo đài NHK, ngày 18/8, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thông báo Washington áp đặt lệnh trừng phạt đối với bà Akane Tomoko, Chủ tịch ICC. Ông đồng thời cáo buộc ICC “lạm dụng quyền lực và xâm phạm chủ quyền quốc gia”.

19-1787106529-my-trung-phat-chu-tich-icc-cang-thang-voi-toa-an-hinh-su-quoc-te-tiep-tuc-leo-thang

Ông Rubio cho biết các biện pháp trừng phạt nhằm vào những cá nhân mà Washington cho rằng trực tiếp tham gia các nỗ lực của ICC trong việc điều tra, bắt giữ và truy tố quan chức chính phủ nằm ngoài thẩm quyền của tòa án.

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần chỉ trích ICC là một cơ quan tham nhũng và bị chính trị hóa nghiêm trọng, đồng thời cáo buộc tòa án này lạm dụng quyền lực và xâm phạm chủ quyền của các quốc gia khác.

Bên cạnh bà Akane Tomoko, lệnh trừng phạt mới của Mỹ còn nhằm vào ông Abdoulaye Seye, một luật sư cấp cao của ICC.

Theo quyết định của Washington, toàn bộ tài sản của hai nhân vật này tại Mỹ hoặc có liên hệ với hệ thống tài chính Mỹ sẽ bị phong tỏa.

Phản ứng trước động thái trên, ICC lên tiếng phản đối, cảnh báo việc nhắm mục tiêu vào tòa án có thể làm suy yếu pháp quyền và đẩy trật tự pháp lý quốc tế vào tình thế nguy hiểm.

Dù vậy, ICC khẳng định sẽ tiếp tục duy trì hoạt động độc lập.

Mối quan hệ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và ICC liên tục xấu đi kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng. Chỉ 6 tuần sau khi bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ hai, ông Trump đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, cáo buộc ICC có những hành động “phi pháp và vô căn cứ” nhằm vào Mỹ và đồng minh Israel.

Mỹ từng ký Quy chế Rome về việc thành lập ICC nhưng chưa phê chuẩn hiệp ước này. Trong khi đó, Israel cũng không phải là thành viên của ICC.

Việc Washington tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt mới cho thấy căng thẳng giữa Mỹ và ICC vẫn đang tiếp diễn, trong bối cảnh hai bên có những quan điểm đối lập về thẩm quyền và hoạt động của tòa án.

QT (SHTT)