Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth khẳng định Washington đã thiết lập một hệ thống kiểm soát quy mô lớn bao trùm eo biển Hormuz nhằm đảm bảo an ninh hàng hải, đồng thời duy trì sức ép với Iran.

Trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cho biết Mỹ đã triển khai một “mái vòm” kiểm soát tại eo biển Hormuz, với sự tham gia của các tàu khu trục hoạt động tại chỗ cùng lực lượng không quân hùng hậu. Hơn 100 máy bay chiến đấu, trực thăng, máy bay không người lái và phương tiện trinh sát được huy động, tạo nên hệ thống giám sát liên tục 24/7 đối với hoạt động hàng hải trong khu vực.

05-1777994899-my-tuyen-bo-dung-mai-vom-kiem-soat-eo-bien-hormuz
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth trả lời báo chí. Ảnh: Reuters.

Theo ông Hegseth, ngay sau khi “Dự án Tự do” được triển khai, sáu tàu đã tìm cách rời các cảng của Iran nhưng đều bị buộc phải quay đầu. Ông cũng dẫn chứng việc hai tàu thương mại cùng các tàu khu trục Mỹ đi qua eo biển an toàn như một minh chứng cho việc tuyến hàng hải này vẫn thông suốt, qua đó bác bỏ các tuyên bố kiểm soát khu vực từ phía Tehran.

Trong khi đó, Tướng Dan Caine cho biết hiện có hơn 15.000 binh sĩ Mỹ đang hiện diện tại khu vực, đảm bảo khả năng kiểm soát cục bộ cả trên không lẫn trên biển. Dù phía Iran liên tục có những động thái gây căng thẳng, ông nhận định tình hình vẫn chưa vượt ngưỡng để Mỹ phải nối lại một cuộc chiến quy mô lớn.

Ông Caine nhấn mạnh lệnh ngừng bắn giữa hai bên vẫn đang được duy trì, song cảnh báo lực lượng Mỹ luôn sẵn sàng tái triển khai các chiến dịch quân sự nếu nhận được chỉ đạo. Theo quan sát của Lầu Năm Góc, các phương tiện tấn công nhanh của Iran hiện chỉ được trang bị vũ khí nhẹ, và những mối đe dọa như tên lửa hành trình cỡ nhỏ đã bị phía Mỹ đánh chặn.

05-1777994899-my-tuyen-bo-dung-mai-vom-kiem-soat-eo-bien-hormuz
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine, chủ trì buổi họp báo về cuộc chiến tại Iran tại Lầu Năm Góc vào thứ Ba. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Hegseth cho rằng những diễn biến ban đầu của căng thẳng đã được xử lý trực diện, đồng thời khẳng định “Dự án Tự do” là chiến dịch phòng thủ độc lập, không yêu cầu lực lượng Mỹ phải xâm nhập lãnh hải hay không phận Iran.

Về khía cạnh pháp lý, ông Hegseth nhấn mạnh Tổng thống Mỹ có thể tái khởi động các hoạt động quân sự mà không cần sự phê chuẩn từ Quốc hội trong bối cảnh lệnh ngừng bắn vẫn còn hiệu lực. Theo cách lý giải của chính quyền, thời hạn theo Đạo luật Quyền lực Chiến tranh được tạm dừng kể từ khi lệnh ngừng bắn được thiết lập.

Cũng tại buổi họp báo, phía Mỹ bày tỏ sự không hài lòng khi các đồng minh chưa tích cực tham gia bảo vệ tuyến hàng hải quan trọng này, nơi chiếm tới một phần năm lưu lượng dầu mỏ toàn cầu. Washington kêu gọi các quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc và các nước châu Âu tăng cường hỗ trợ, song khẳng định sẽ không chờ đợi sự tham gia từ bên ngoài.

Ở tầm chiến lược, Mỹ tiếp tục theo đuổi mục tiêu ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân, đồng thời phát đi tín hiệu có thể điều chỉnh một số yêu cầu nhằm tiến tới thỏa thuận lâu dài.

Kết thúc phát biểu, Bộ trưởng Hegseth khẳng định năng lực quân sự của Mỹ hiện ở trạng thái sẵn sàng cao, đồng thời cảnh báo nếu Iran không tuân thủ các cam kết, Washington có thể nhanh chóng chuyển sang các hành động cứng rắn hơn.

Thùy Dương (SHTT)