Động thái này đánh dấu một nấc thang căng thẳng mới trong nỗ lực của Washington nhằm tái lập quyền kiểm soát tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới.

Trong một tuyên bố đanh thép trên mạng xã hội hôm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh cho Hải quân Mỹ thực hiện các biện pháp quân sự mạnh tay nhất nhằm vào lực lượng hàng hải của Iran tại eo biển Hormuz.

23-1776960315-my-tuyen-bo-kiem-soat-hoan-toan-eo-bien-hormuz-tong-thong-trump-ra-lenh-tieu-diet-tau-rai-thuy-loi-cua-iran
Tổng thống Trump. Ảnh: Epoch Times

Cụ thể, Tổng thống Trump khẳng định đã ra chỉ thị cho Hải quân Mỹ được phép bắn hạ và hủy diệt bất kỳ tàu thuyền nào của phía Iran có hành vi rải thủy lôi tại eo biển Hormuz, bất kể kích cỡ của các phương tiện này. Ông nhấn mạnh lực lượng tác chiến không được phép do dự trong việc thực thi nhiệm vụ. Đáng chú ý, nhà lãnh đạo Mỹ còn đưa ra thông tin gây sốc khi tuyên bố toàn bộ 159 tàu hải quân của Iran "đã nằm dưới đáy biển", đồng thời khẳng định Mỹ hiện đã "kiểm soát hoàn toàn" khu vực chiến lược này.

Theo tuyên bố của ông Trump, eo biển Hormuz sẽ bị "khóa chặt" và không một con tàu nào có thể ra vào nếu không nhận được sự chấp thuận từ Hải quân Mỹ. Tình trạng này sẽ được duy trì cho đến khi Iran chấp nhận thực hiện một thỏa thuận theo yêu cầu của phía Mỹ. Song song với lệnh tấn công, Tổng thống Mỹ cũng chỉ thị tăng cường gấp ba lần quy mô các chiến dịch rà phá thủy lôi đang được triển khai tại đây để sớm thông luồng hàng hải.

Trước đó, các nguồn tin tình báo Mỹ cho rằng Iran đã bắt đầu chiến dịch rải thủy lôi từ đầu tháng 3, buộc ông Trump phải đưa ra những cảnh báo về "hậu quả ở mức độ chưa từng thấy". Mặc dù quân đội Iran cuối tháng 3 từng tuyên bố không cần sử dụng thủy lôi để khẳng định sức mạnh, nhưng họ vẫn để ngỏ khả năng dùng mọi phương tiện cần thiết để đảm bảo an ninh. Hiện giới chức Iran vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức nào trước những mệnh lệnh mới nhất từ Nhà Trắng.

Vấn đề gỡ bỏ thủy lôi đang trở thành bài toán hóc búa đối với Lầu Năm Góc. Theo báo cáo từ Bộ Quốc phòng Mỹ, việc dọn sạch hoàn toàn các chướng ngại vật dưới nước tại Hormuz có thể kéo dài tới 6 tháng sau khi xung đột kết thúc. Tuy nhiên, giới chức quân sự Mỹ khẳng định thời gian chờ đợi lâu như vậy là "không thể chấp nhận được". Đô đốc Bradley Cooper, chỉ huy Bộ tư lệnh Trung tâm, khẳng định quân đội Mỹ hoàn toàn đủ năng lực và đang tích cực thực hiện các chiến dịch rà quét để sớm mở lại tuyến đường giao thương quan trọng này, giảm bớt áp lực cho kinh tế toàn cầu.

PTH (SHTT)