Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (US CENTCOM) ngày 2/3 xác nhận đã mất 3 máy bay chiến đấu F-15 Strike Eagles trong lúc tham gia tác chiến tại Kuwait, thuộc khuôn khổ chiến dịch mang tên “Cuồng nộ sử thi”.

Theo thông tin được quân đội Mỹ công bố, ba tiêm kích F-15E đã bị bắn rơi trong một sự cố “hỏa lực thân thiện” khi đang làm nhiệm vụ hỗ trợ chiến dịch. Vụ việc xảy ra giữa lúc khu vực này hứng chịu các đợt tấn công bằng tiêm kích, tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV) từ phía Iran.

Thông báo của US CENTCOM cho biết, các máy bay của Không quân Mỹ đã bị lực lượng phòng không Kuwait bắn nhầm trong quá trình tác chiến. Toàn bộ sáu phi công trên ba chiếc F-15 đã kịp thời nhảy dù và được sơ tán an toàn. Phía Kuwait cũng đã được thông tin về sự cố này.

Quân đội Mỹ cho biết các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nhằm làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

02-1772458730-my-xac-nhan-mat-3-tiem-kich-f-15-tai-kuwait-do-su-co-hoa-luc-than-thien.jpg
Các tiêm kích F-15. Ảnh: Boeing

F-15E Strike Eagle là dòng tiêm kích tấn công do Mỹ nghiên cứu, chế tạo và đưa vào sản xuất từ thập niên 1980. Máy bay có chiều dài 19,43m, sải cánh 13,05m và cao 5,63m. Trọng lượng rỗng khoảng 14,3 tấn, trong khi trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 36,7 tấn. Mỗi chiếc được vận hành bởi tổ lái gồm hai người.

F-15E sử dụng hai động cơ tua bin phản lực Pratt & Whitney F100-PW-220, mỗi động cơ đạt lực đẩy 64,9 kiloNewton, cho phép máy bay đạt tốc độ tối đa Mach 2,5, tương đương 2.656 km/h. Theo dữ liệu từ Bộ Quốc phòng Mỹ, tải trọng chiến đấu tối đa của F-15E là 10,4 tấn vũ khí, với bán kính chiến đấu lên tới 1.272 km.

Về hỏa lực, máy bay được trang bị pháo đa nòng M61A1 Vulcan cỡ 20mm với 500 viên đạn, cùng bốn giá treo dưới cánh có thể mang tên lửa không đối không, không đối đất, không đối hạm hoặc bom tùy theo nhiệm vụ. Hệ thống radar Raytheon AN/APG-82 cho phép phát hiện và theo dõi nhiều mục tiêu ở khoảng cách tối đa 185 km.

Sự cố lần này đánh dấu một tổn thất đáng chú ý trong bối cảnh chiến sự diễn biến phức tạp, đồng thời làm dấy lên nhiều câu hỏi liên quan đến công tác phối hợp phòng không trong khu vực.

Thùy Dương (SHTT)