Sau khi ban đầu khẳng định có thể tự xử lý cứu nạn, Nepal đã chấp thuận hỗ trợ chuyên môn từ nước ngoài trong cứu hộ đường hầm, xét nghiệm ADN và giám định pháp y.

Chính phủ Nepal đã thay đổi quyết định về việc tiếp nhận hỗ trợ quốc tế sau trận lũ quét nghiêm trọng, cho phép một số chuyên gia nước ngoài tham gia những hoạt động cứu hộ và kỹ thuật đặc thù.

Động thái này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Nepal tuyên bố lực lượng trong nước đủ khả năng đảm nhiệm công tác tìm kiếm, cứu nạn và chưa cần huy động đội cứu hộ từ các quốc gia khác.

29-1787974901-nepal-doi-quyet-dinh-cho-phep-chuyen-gia-nuoc-ngoai-ho-tro-cuu-ho-sau-lu-quet
Ảnh chụp ngày 27/8 cho thấy khu vực Nuwakot, Nepal, tan hoang sau trận lũ quét. Ảnh: Xinhua

Một quan chức cấp cao của Chính phủ Nepal cho biết nước này chịu sức ép lớn từ cộng đồng quốc tế, do công dân nhiều quốc gia nằm trong số những người mất tích sau lũ quét. Vì vậy, Kathmandu quyết định cho phép một số lượng hạn chế chuyên gia nước ngoài tiếp cận những khu vực nhất định.

Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Shisir Khanal xác nhận nước này cần hỗ trợ trong các lĩnh vực chuyên biệt như giải cứu người mắc kẹt trong đường hầm, khôi phục giao thông và liên lạc tại những khu vực cầu đường bị phá hủy, đồng thời nhận dạng thi thể, xét nghiệm ADN và bảo quản thi thể trong thời gian dài.

Ông Khanal cho biết Nepal đã gửi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật đối với những lĩnh vực mà nước này chưa có đủ chuyên môn và năng lực cần thiết. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh hoạt động tìm kiếm, cứu nạn nói chung vẫn do lực lượng Nepal đảm nhiệm và nước này không muốn xảy ra tình trạng chồng chéo nhiệm vụ.

Trận lũ quét dữ dội dọc sông Bhotekoshi và Trishuli đã khiến 579 người thiệt mạng tính đến ngày 28/8. Ngoài ra, 1.924 người vẫn đang mất tích, trong đó có 517 công dân nước ngoài.

Theo số liệu mới nhất của Ủy ban Du lịch Nepal, người Ấn Độ chiếm số lượng mất tích lớn nhất với 178 trường hợp. Tiếp theo là 65 công dân Mỹ, 53 người Ukraine, 35 người Australia và 33 người Anh, cùng công dân của nhiều quốc gia khác.

Dựa trên báo cáo của Trung tâm Quản lý Thảm họa Quốc gia, Chính phủ Nepal thông qua một ủy ban phối hợp liên bộ đã cho phép Ấn Độ, Trung Quốc, Australia và Hàn Quốc cử các chuyên gia cùng kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm đến hỗ trợ.

Các nhóm chuyên gia từ bốn quốc gia này sẽ tham gia những nhiệm vụ liên quan đến cứu hộ đường hầm, xét nghiệm ADN và giám định pháp y. Họ được phép tiếp cận các đường hầm thủy điện tại hai quận Rasuwa và Nuwakot để hỗ trợ tìm kiếm những người còn mắc kẹt.

Trận lũ ngày 26/8 đã ảnh hưởng tới 14 dự án thủy điện, gồm 8 dự án tại Rasuwa và 6 dự án tại Nuwakot.

Bên cạnh cứu hộ đường hầm, các chuyên gia nước ngoài còn hỗ trợ nhận dạng thi thể do năng lực xét nghiệm ADN của các phòng thí nghiệm tại Nepal còn hạn chế. Mục tiêu là giúp quá trình xác định danh tính và bàn giao thi thể cho gia đình được thực hiện kịp thời.

Công tác cứu hộ tiếp tục được triển khai tại khu vực bị ảnh hưởng. Rạng sáng 29/8, nhóm phóng viên CNN ghi nhận tiếng trực thăng cất cánh từ doanh trại Trishuli vào khoảng 4h30.

Doanh trại Trishuli hiện là trung tâm chỉ huy các hoạt động cứu hộ sau lũ quét, đồng thời là nơi hàng trăm người tập trung để tìm kiếm thông tin về những người thân đang mất tích.

Theo một quan chức quân đội Nepal, riêng ngày 28/8, 7 trực thăng quân sự và 7 trực thăng dân sự đã thực hiện hơn 200 chuyến bay, đưa khoảng 900 người ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Cùng với hoạt động cứu hộ, thuốc men và các nhu yếu phẩm cần thiết cũng đang được vận chuyển từ thủ đô Kathmandu tới những khu vực chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt.

QT (SHTT)