-
Nữ trưởng thôn kể về cuộc hòa giải trước vụ hai vợ chồng tử vong bất thường ở Phú Thọ -
Hà Nội ghi nhận 400 ca sốt xuất huyết trong một tuần, cảnh báo nguy cơ chuyển nặng -
Phó Thủ tướng: Giá nhà vẫn vượt khả năng chi trả của đại đa số người dân -
Người đàn ông bị xe bồn cán tử vong, vợ gục khóc tại hiện trường -
Nepal giải cứu 321 người giữa lũ dữ, hơn 100 du khách nước ngoài vẫn mắc kẹt -
2 quan niệm sai lầm thường gặp nhất về lãi suất kép -
Đề xuất dỡ tường rào Công viên Thủ Lệ ở Hà Nội, người dân được tiếp cận thế nào? -
Công an đề nghị 576 chủ xe dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Cúm A gia tăng tại Hà Nội, bác sĩ cảnh báo biến chứng co giật ở trẻ và suy hô hấp ở người già -
Công an Thanh Hóa điều động một loạt cán bộ chỉ huy, 3 người xung phong về Công an cấp xã
Thế giới
13/10/2026 13:38Nepal giải cứu 321 người giữa lũ dữ, hơn 100 du khách nước ngoài vẫn mắc kẹt
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
Hơn 100 du khách nước ngoài đang mắc kẹt tại nhiều địa điểm ở miền trung Nepal sau khi trận lũ cuối tuần cuốn trôi các tuyến đường đi bộ đường dài và cầu bắc qua sông. Thông tin được một quan chức địa phương xác nhận vào tối 12/10.
Trong ngày 12/10, lực lượng cứu hộ đã giải cứu 321 người, trong đó có 12 người nước ngoài. Trận lũ xảy ra sau vụ sạt lở đất trước rạng sáng cuối tuần tại huyện Gorkha, cách thủ đô Kathmandu khoảng 100km về phía tây. Đất đá sạt xuống chặn dòng sông Budhi Gandaki, khiến nước dâng cao và gây ngập lụt ở khu vực hạ lưu.
Theo Cơ quan Quản lý và Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai Nepal, hơn 200 ngôi nhà bị hư hại, trên 650 người chịu ảnh hưởng. Một số khu dân cư bị cô lập hoàn toàn, chỉ có thể tiếp cận bằng đường hàng không.
Quân đội Nepal đã triển khai 4 trực thăng tham gia tìm kiếm và cứu nạn. Nhiều gia đình phải rời bỏ nhà cửa nhưng chưa xác định được nơi trú ẩn an toàn cũng như nguồn cung cấp các nhu yếu phẩm cần thiết.

Dù mực nước sông đã rút, quân đội Nepal cho biết hoạt động cứu hộ sẽ tiếp tục trong ngày 13/10.
Cơ quan quản lý thiên tai quốc gia chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào trong đợt lũ mới nhất. Tuy nhiên, 5 người dân vẫn mất liên lạc sau khi dòng bùn đen cuồn cuộn kéo theo đất đá tràn qua khu vực, cuốn trôi nhà cửa và phá hủy nhiều công trình hạ tầng, bao gồm 3 nhà máy thủy điện.
Bhuwan Raj Ojha, quan chức thuộc Dự án Khu bảo tồn Manaslu, nơi có một tuyến trekking nổi tiếng, cho biết hơn 100 du khách nước ngoài vẫn bị mắc kẹt tại nhiều địa điểm do một phần đường đi đã bị lũ cuốn trôi.
Trao đổi với Reuters từ huyện Gorkha, ông Ojha cho biết những du khách muốn kết thúc hành trình vì lo ngại ảnh hưởng của trận lũ cần được lực lượng chức năng giải cứu. Trong khi đó, những người muốn tiếp tục trekking có thể di chuyển từ các địa điểm an toàn.
Theo vị quan chức này, dọc tuyến đường vẫn có các nhà hàng và quán trà phục vụ khách đi bộ đường dài. Những cơ sở này hiện vẫn an toàn, tạo điều kiện để một số du khách tiếp tục lưu trú trong lúc chờ tình hình được cải thiện.
Sông Budhi Gandaki là một nhánh của sông Trishuli, nằm ở hạ lưu một nhánh sông khác từng xảy ra thảm họa lũ lụt nghiêm trọng hồi tháng 8 do sập sông băng. Thảm họa trước đó khiến 1.457 người thiệt mạng, trong khi hàng nghìn người vẫn mất tích.
Nguyên nhân chính xác của trận lũ mới nhất vẫn chưa được nhà chức trách công bố. Tuy nhiên, Trung tâm Quốc tế về Phát triển miền núi tổng hợp (ICIMOD) nhận định dòng lũ có thể bắt nguồn từ việc một hồ nước tạm thời hình thành sau sạt lở đất bị vỡ, khiến lượng nước tích tụ bất ngờ đổ xuống hạ lưu.
Trong khi đó, theo BBC, một số người dân sống ở thượng nguồn cho biết họ nhìn thấy hiện tượng tuyết và băng đổ sập. Đánh giá ban đầu được đưa ra dựa trên các thông tin từ giới chức Nepal và được ICIMOD xem xét.
Pema Gyamtsho, Tổng giám đốc ICIMOD, nhận định thảm họa một lần nữa cho thấy mức độ dễ bị tổn thương của các cộng đồng miền núi và khu vực ven sông trước những hiểm họa bất ngờ, có khả năng xảy ra liên tiếp và làm gia tăng tác động lẫn nhau.
Tại làng Jagatbagar, người dân cũng trải qua những giờ phút hoảng loạn khi nước lũ bất ngờ đổ về. Ganesh Karki, một cư dân địa phương, kể với Kathmandu Post rằng ông cùng những người khác đã chạy lên khu rừng gần đó, cách nhà khoảng 500m theo hướng địa hình cao hơn, sau khi nhận được cuộc gọi cảnh báo vào sáng sớm.
“Chúng tôi chưa bao giờ tưởng tượng có trận lũ lớn đến vậy”, ông Karki kể lại. Theo lời ông, nước dâng dữ dội trong khoảng 15 phút, sau đó liên tục ngừng rồi lại tràn đến trong suốt buổi sáng. Lo sợ tình hình tiếp tục diễn biến phức tạp, gia đình ông không dám trở về nhà khi trời tối.

Cơ quan quản lý thiên tai Nepal cho biết dòng lũ đã cuốn trôi khoảng một chục ngôi nhà, nhiều cầu treo, đồng thời làm hư hại một dự án thủy điện và cuốn theo một số thiết bị xây dựng.
Mức độ biến động của dòng sông được thể hiện rõ tại một điểm quan trắc, nơi mực nước tăng từ 2m lên gần 8,5m chỉ trong vài giờ. Binod Parajuli, nhà khí tượng học làm việc với chính phủ Nepal, cho biết trạm quan trắc thủy văn tại khu vực đã bị lũ cuốn trôi, khiến cơ quan chức năng không còn nhận được dữ liệu từ địa điểm này.
Dù gây thiệt hại đáng kể và khiến nhiều khu vực bị chia cắt, các chuyên gia đánh giá dòng lũ bùn đá lần này có quy mô nhỏ hơn, đồng thời di chuyển chậm hơn nhiều so với trận lũ quét thảm khốc hồi tháng 8.
QT (SHTT)
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
- Nữ trưởng thôn kể về cuộc hòa giải trước vụ hai vợ chồng tử vong bất thường ở Phú Thọ (14:14)
- MU tiến gần thỏa thuận với HLV thay Carrick (14:11)
- Nghe bố chồng chị đồng nghiệp kể chuyện trong thang máy, tôi sững sờ khi nhận ra một sự thật khác (14:04)
- Hà Nội ghi nhận 400 ca sốt xuất huyết trong một tuần, cảnh báo nguy cơ chuyển nặng (14:01)
- Gần 22.000 lưu học sinh nước ngoài tại Việt Nam, nhưng chưa rõ học trình độ nào (43 phút trước)
- Hé lộ ý nghĩa đặc biệt của bộ đầm bà Ivanka Trump mặc trong lễ đón ông Tập Cận Bình (44 phút trước)
- Phó Thủ tướng: Giá nhà vẫn vượt khả năng chi trả của đại đa số người dân (44 phút trước)
- Hậu phán quyết chia tài sản nghìn tỷ: Bà Vũ Thụy Hồng Ngọc kháng cáo, bác sĩ Chiêm Quốc Thái đòi bồi thường 8 tỷ đồng (51 phút trước)
- Vết bầm nhỏ sau tai nạn xe đạp, bé trai 10 tuổi phải mổ cấp cứu (56 phút trước)
- Người đàn ông bị xe bồn cán tử vong, vợ gục khóc tại hiện trường (56 phút trước)