Một đoạn video cho thấy tiếng gào khóc xé lòng của các thành viên trong một gia đình khi mảnh đất dưới chân nhà họ nhanh chóng sụt xuống.

Trong đoạn video, toàn bộ cây cối và các công trình kiên cố bị kéo tụt xuống vực sâu trong sự bất lực đến tuyệt vọng. Trước đà sạt lở không ngừng nghỉ, người lớn chỉ kịp bế xốc những đứa trẻ đang hoảng loạn, gào thét để chạy thoát thân khỏi vùng đất tử thần.

Tiếng la hét thất thanh vang lên khi dòng nước lũ cuồn cuộn nuốt chửng cả một ngôi nhà. Công trình này chao đảo bên mép sông rồi nhanh chóng đổ sập xuống trước ánh mắt bàng hoàng, kinh hãi của những nhân chứng đứng sau hàng rào sắt. Tại một khu vực khác, một gia đình chỉ còn biết co cụm trên mái nhà cùng số đồ đạc gom góp vội vã, xung quanh là biển nước lũ bủa vây bốn bề.  

Đợt thiên tai dữ dội lần này xuất phát từ những trận mưa lớn và bão lũ dồn dập. Tại Ấn Độ, số nạn nhân thiệt mạng đã lên tới 56 người. Trong khi đó, Nepal ghi nhận 14 trường hợp tử vong và hiện vẫn còn 11 người mất tích. Đáng chú ý, vào hôm Chủ Nhật (27/9), giới chức trách địa phương đã phát đi cảnh báo về nguy cơ xảy ra các đợt lũ quét tiếp theo.  

Đưa ra con số cụ thể về tình hình thời tiết cực đoan, Hrishikesh Bhaskar Yashod, Cục trưởng Cục Cứu trợ Bang Uttar Pradesh (miền Bắc Ấn Độ), cho biết bang này đã ghi nhận lượng mưa lên tới 66,5 mm trong khoảng thời gian từ 25/9 đến sáng 27/9, trong khi mức bình thường chỉ là 7,6 mm.

Hậu quả của đợt thiên tai tại bang Uttar Pradesh là vô cùng nặng nề. Bên cạnh 56 trường hợp tử vong, khu vực này còn ghi nhận 46 người bị thương và hơn 1.000 ngôi nhà bị hư hỏng.

Hiện tại, chính quyền đang khẩn trương triển khai các hoạt động cứu hộ tại vùng ngập lụt, đồng thời tiến hành phân phát hàng cứu trợ thiết yếu.

Các quan chức cũng đã nhận chỉ đạo rà soát, đánh giá toàn diện thiệt hại về hoa màu để nhanh chóng thực hiện công tác đền bù cho người dân vùng chịu ảnh hưởng.   

PV (SHTT)