Trong một tuyên bố mang tính khẳng định mạnh mẽ về liên minh chiến lược, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moscow sẵn sàng hỗ trợ Bắc Kinh nếu tình hình Đài Loan xảy ra biến cố, đồng thời cảnh báo về xu hướng quân sự hóa của Nhật Bản.
29-1766975176-nga-cam-ket-sat-canh-cung-trung-quoc-truoc-kich-ban-khan-cap-tai-eo-bien-dai-loan.jpg
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: EPA)

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Tass công bố ngày 28/12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định nước này sẽ đứng về phía Bắc Kinh trong trường hợp phát sinh tình huống khẩn cấp liên quan đến Đài Loan. Ông Lavrov nhấn mạnh rằng các bước đi cụ thể cho kịch bản leo thang căng thẳng tại Eo biển Đài Loan đã được hoạch định rõ ràng trong Hiệp ước láng giềng tốt và hợp tác hữu nghị giữa Nga và Trung Quốc, ký kết từ ngày 16/7/2001.

Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Nga, một trong những tôn chỉ cốt lõi của thỏa thuận này là sự tương trợ lẫn nhau nhằm bảo vệ quốc gia và duy trì toàn vẹn lãnh thổ. Tuyên bố này không chỉ là lời tái khẳng định mối quan hệ hữu nghị mà còn là thông điệp về sự sẵn sàng hành động của Moscow trước các thách thức an ninh khu vực.

Cảnh báo đanh thép hướng về Tokyo
Động thái của Nga diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản đang chịu nhiều áp lực. Ông Lavrov trực tiếp chỉ trích chính quyền Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi về việc đẩy mạnh chi tiêu quốc phòng và đẩy nhanh lộ trình quân sự hóa đất nước. Nga cho rằng cách tiếp cận này đang gây ra những ảnh hưởng tiêu cực rõ rệt đến sự ổn định của toàn khu vực.

Những bình luận này được xem là lời đáp trả trực diện sau khi bà Takaichi phát biểu trước quốc hội Nhật Bản hồi tháng 11 rằng an ninh của Đài Loan có liên đới trực tiếp tới lợi ích của Nhật Bản. Trước những quyết định từ phía Tokyo, ông Lavrov đưa ra lời cảnh báo rằng Nhật Bản cần phải "cân nhắc mọi thứ một cách thấu đáo" để tránh đưa ra những lựa chọn vội vàng trong tương lai.

Căng thẳng từ các hoạt động quân sự và sự can thiệp của phương Tây
Mối quan hệ hợp tác quân sự Nga - Trung thực tế đã được thắt chặt qua các chuyến tuần tra chung bằng máy bay ném bom trong những năm gần đây. Dù Bộ Quốc phòng Nhật Bản nhìn nhận đây là hành động "phô trương sức mạnh", nhưng phía Nga vẫn duy trì quan điểm thực hiện các hoạt động này như một phần của hợp tác song phương.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Lavrov cũng không ngần ngại chỉ trích vai trò của các cường quốc phương Tây. Trong một bài báo trên tờ Rossiyskaya Gazeta nhân kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao Nga - Trung, ông cáo buộc phương Tây đang cố tình thổi bùng ngọn lửa căng thẳng tại Eo biển Đài Loan, khiến tình hình khu vực trở nên khó kiểm soát hơn.

Những tuyên bố dồn dập của ông Lavrov vào cuối năm đã một lần nữa khẳng định vị thế của Nga trong việc ủng hộ quyền lợi và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc, tạo nên một mặt trận ngoại giao kiên định trước những biến động mới tại Đông Á.

QT (SHTT)