Bộ Ngoại giao Nga mới đây đã đưa ra khuyến cáo công dân nước này không nên đến Đức, trong bối cảnh xuất hiện nhiều phản ánh cho thấy người mang quốc tịch Nga có thể đối mặt với các hành vi quấy rối và đối xử bất lợi.
Nga cảnh báo công dân không nên tới Đức. Ảnh: RT
Nga cảnh báo công dân không nên tới Đức. Ảnh: RT

Theo hãng tin RT, tại cuộc họp báo ngày 25/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết phía Moscow ghi nhận nhiều vụ việc lặp đi lặp lại, trong đó công dân Nga bị các cơ quan chức năng Đức gây phiền hà với lý do thực thi các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU). Những biện pháp này, theo bà Zakharova, không chỉ dừng lại ở các vấn đề đi lại mà còn mở rộng sang cả hàng hóa mua trong EU để phục vụ mục đích cá nhân.

Cụ thể, các quan chức hải quan Đức bị cáo buộc đã tịch thu hàng hóa của công dân Nga khi họ rời khỏi nước này, nếu giá trị các món đồ vượt quá 353 Euro. Hệ quả là nhiều người không chỉ mất tài sản mà còn bị kéo dài thời gian làm thủ tục, lỡ chuyến bay và buộc phải mua vé mới. Bà Zakharova cho rằng đây là những hành vi khó chấp nhận, gây thiệt hại trực tiếp cho người dân Nga.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết thêm, Moscow đã nhiều lần liên hệ với chính quyền Berlin để làm rõ các sự việc trên, song đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức.

Trước đó, đầu tháng này, Anna Semak, vợ của một cựu cầu thủ từng thi đấu cho CLB PSG, đã lên mạng xã hội phản ánh việc vợ chồng cô bị phạt số tiền lớn liên quan đến một đôi giày, kính và khăn quàng cổ mua tại sân bay Munich. Dù các món đồ này đã bị tịch thu, họ vẫn phải nộp phạt theo quy định mà phía Đức áp dụng.

Từ những diễn biến trên, bà Zakharova khuyến nghị công dân Nga chỉ nên tới Đức trong trường hợp thực sự cần thiết. Theo bà, nước Đức hiện đã trở thành “một vùng đất không có pháp luật” đối với những người mang quốc tịch Nga, khi các cơ quan thực thi pháp luật bị cho là liên tục truy xét, gây áp lực và không che giấu thái độ đối xử cứng rắn với công dân Nga.

Đức được xem là một trong những quốc gia ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất trong EU kể từ khi xung đột giữa Moscow và Kiev leo thang vào tháng 2/2022. Berlin đã cung cấp cho Ukraine gần 44 tỷ Euro viện trợ và Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhiều lần coi Nga là mối đe dọa đối với nước này cũng như toàn khối châu Âu.

Về phía mình, chính quyền Nga bác bỏ mọi cáo buộc cho rằng Moscow có kế hoạch gây hấn với EU. Nga cho rằng những tuyên bố như vậy chỉ nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi các vấn đề nội bộ của phương Tây và tạo cớ cho việc gia tăng chi tiêu quân sự.

Minh Ngọc (SHTT)