-
Nem chua Thanh Hóa nặng đúng 36 gam gây sốt, dân mạng thi nhau lấy cân ra kiểm chứng -
Một người đun nước, cả nhà ung thư? Cảnh báo 3 thói quen đun nước cực nguy hiểm ít ai ngờ! -
Ăn các loại hạt mỗi ngày có thể giảm nguy cơ tăng huyết áp -
Giá xăng dầu hôm nay 23/10: Thế giới tăng cao, xăng trong nước 25.000 đồng/lít -
Không khí lạnh vừa tràn về đã suy yếu, miền Bắc tiếp tục nắng nóng, Hà Nội nguy cơ sẽ thành “chảo lửa” -
Giá điện theo giờ: Nhiều gia đình có thể phải trả thêm tiền vì khó tránh giờ cao điểm -
Hai doanh nghiệp ở Thanh Hóa bị cáo buộc giấu doanh thu bán cát, trốn thuế hàng chục tỷ đồng -
Beauty blogger nổi tiếng giới skinbiz xin lỗi, tạm dừng livestream sau phát ngôn “Nghèo đừng có vào kênh” -
Tử vi thứ Sáu 23/10/2026 của 12 con giáp: Dần đón lộc bất ngờ, Sửu gặp thử thách -
Tử vi cung hoàng đạo thứ Sáu 23/10/2026 với Bảo Bình, Kim Ngưu, Sư Tử
Thế giới
01/10/2026 06:13Nga cảnh báo tập kích thẳng trung tâm ra quyết định của thành viên NATO nếu kịch bản này xảy ra
Đòn đáp trả mang tính hủy diệt, bao gồm cả phương án sử dụng vũ khí hạt nhân, sẽ được kích hoạt ngay lập tức nếu liên minh quân sự này có bất kỳ hành động nào nhằm cô lập vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad.

Tối hậu thư về nguy cơ xung đột vũ trang trực tiếp
Theo nội dung một tài liệu mật được gửi trực tiếp tới NATO mà giới truyền thông tiếp cận được, Moscow cáo buộc khối quân sự Bắc Đại Tây Dương đang theo đuổi một "đường lối nguy hiểm và liều lĩnh", đẩy quan hệ đôi bên đối mặt với nguy cơ rất cao bùng phát một cuộc xung đột vũ trang trực diện. Đáng chú ý, tài liệu nêu rõ phía Nga sẵn sàng tung các đòn tập kích nhằm thẳng vào các trung tâm chỉ huy đầu não tại các quốc gia thành viên của liên minh ngay từ những thời khắc đầu tiên khi giao tranh nổ ra.
Cảnh báo nhấn mạnh, Moscow sẽ huy động toàn bộ lực lượng và tiềm lực hiện có, không loại trừ cả kho vũ khí hạt nhân chiến lược, nhằm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ nếu các nước NATO cố tình thực hiện bất kỳ nỗ lực nào nhằm chia cắt, cô lập Kaliningrad khỏi phần lãnh thổ còn lại của Nga.
Song song với văn bản gửi đến trụ sở NATO, các đại sứ quán Nga tại ít nhất ba quốc gia châu Âu trong ba ngày qua cũng đồng loạt lên tiếng tố cáo NATO làm gia tăng căng thẳng khu vực thông qua hàng loạt cuộc tập trận quân sự và kịch bản tác chiến vây quanh Kaliningrad. Phía Moscow thẳng thừng bác bỏ các cáo buộc từ phương Tây cho rằng nước này gây ra mối đe dọa quân sự đối với châu Âu, đồng thời khẳng định Nga không có ý định chủ động tấn công các thành viên NATO, nhưng mọi hành vi khiêu khích nhắm vào Kaliningrad chắc chắn sẽ bị trừng phạt bằng hành động đáp trả mạnh mẽ nhất.
Mức độ nghiêm trọng của lời cảnh báo đã làm dấy lên nỗi lo sợ sâu sắc trong giới chức quân sự phương Tây. Một quan chức quốc phòng cấp cao của châu Âu nhận định đây là lần đầu tiên kể từ thời kỳ Chiến tranh Lạnh kết thúc, Moscow đưa ra một cảnh báo trực diện và gay gắt đến vậy đối với lục địa già, khiến tình hình trở nên vô cùng hệ trọng.
Xác nhận việc tiếp nhận tài liệu bằng văn bản từ phía Nga, Người phát ngôn NATO Allison Hart cho biết liên minh đã đưa ra phản hồi chính thức dù không tiết lộ chi tiết nội dung văn bản. Phía NATO khẳng định khối này là một liên minh mang tính phòng thủ thuần túy, mọi hoạt động tác chiến hay diễn tập quân sự đều không gây ra bất kỳ rủi ro hay đe dọa nào đối với các vùng lãnh thổ của Nga. Đồng thời, liên minh quân sự lên án gay gắt những lời đe dọa sử dụng vũ lực cũng như các tuyên bố liên quan đến răn đe hạt nhân.
Tầm ngắm mở rộng sang các nhà máy chế tạo vũ khí tại châu Âu
Không chỉ dừng lại ở các căn cứ chỉ huy, làn sóng răn đe của Moscow còn hướng thẳng vào chuỗi sản xuất quân sự của châu Âu. Ngày 30/9, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố các cơ sở chế tạo vũ khí đặt trên lãnh thổ các quốc gia châu Âu nhưng phục vụ cung cấp cho Ukraine đều có thể trở thành mục tiêu tấn công quân sự tiềm tàng của quân đội Nga. Bà Zakharova nhấn mạnh bất kỳ ai nghĩ rằng những nhà máy nằm ngoài biên giới Ukraine sẽ được an toàn đều là sai lầm nghiêm trọng, bởi các quốc gia châu Âu trên thực tế đang can thiệp trực tiếp vào chiến sự.
Tuyên bố cứng rắn của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga xuất hiện sau khi Ba Lan công khai ý định muốn đặt cơ sở sản xuất tên lửa đánh chặn cho hệ thống Patriot trên lãnh thổ nước này nếu Mỹ cấp phép sản xuất cho Kiev. Trước đó vào ngày 27/9, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Magdalena Sobkowiak-Czarnecka đã đưa ra đề xuất thiết lập nhà máy tại vùng đất được coi là an toàn trên lãnh thổ Ba Lan nhằm phục vụ Ukraine. Bên cạnh đó, quan chức này cũng cho biết Warsaw đã nộp hồ sơ xin thành lập trung tâm bảo dưỡng và hướng tới lộ trình tự chủ sản xuất tên lửa Patriot, một kế hoạch mang tính độc lập hoàn toàn mà không cần chờ đợi việc Mỹ có đồng ý cấp phép cho phía Ukraine hay không.
PV (SHTT)
- Lamine Yamal thuê chuyên cơ riêng đến London, lên kế hoạch ăn mừng Quả bóng vàng 2026 (09:42)
- Phú Thọ: Bắt Bí thư, Chủ tịch xã Hợp Kim, hé lộ 26 phương án “vườn ươm” khống để khai thác đất trái phép (09:38)
- Tổng thống Ukraine nói về quan hệ với ông Trump, từ chối nhượng bộ lãnh thổ (09:37)
- Hơn 1 tuổi đã đi mẫu giáo, con gái Ngô Thanh Vân gây bất ngờ với khả năng tự lập (09:17)
- TP.HCM: Khởi tố 36 người núp bóng “cho thuê vàng” để cho vay lãi nặng tới 544,78%/năm (09:11)
- Nem chua Thanh Hóa nặng đúng 36 gam gây sốt, dân mạng thi nhau lấy cân ra kiểm chứng (09:03)
- Mourinho chốt 9 vị trí, Real Madrid còn 2 ẩn số trước thềm El Clasico (53 phút trước)
- Một người đun nước, cả nhà ung thư? Cảnh báo 3 thói quen đun nước cực nguy hiểm ít ai ngờ! (53 phút trước)
- Chưa hé lộ khách mời, concert của Quốc Thiên vẫn "cháy vé" trong vòng 6 ngày (1 giờ trước)
- Bị Thanh Hóa cầm hòa trên sân nhà, HLV Mano Polking chê một điều về cầu thủ CAHN (1 giờ trước)