Thế giới

Nga sẽ giao tàu ngầm Bà Rịa - Vũng Tàu vào tháng 11-12.2016

Tàu ngầm Bà Rịa - Vũng Tàu, chiếc tàu ngầm lớp Kilo 636.1 thứ 6 của Việt Nam sẽ được Nga bàn giao vào tháng 11 - 12.2016, theo hãng tin RIA ngày 10.2.

Tàu ngầm Bà Rịa - Vũng Tàu, chiếc tàu ngầm lớp Kilo 636.1 thứ 6 của Việt Nam sẽ được Nga bàn giao vào tháng 11 - 12.2016, theo hãng tin RIA ngày 10.2.

Tàu ngầm Bà Rịa – Vũng Tàu tại cảng Svetlyy của Hạm đội Baltic, gần thành phố Baltiysk, tỉnh Kaliningrad ngày 5.2.2016 - Ảnh: Diễn đàn Hải quân Nga

 
Tập đoàn đóng tàu Thống nhất (USC) của Nga ngày 10.2 cho hãng tin RIA biết thông tin này.
 
Theo đó, “Việc bàn giao tàu ngầm thứ 6 này cho khách hàng Việt Nam sẽ diễn ra vào khoảng tháng 11 - 12.2016. Và trong tháng 1.2017 tàu ngầm sẽ về đến cảng nhà”, bộ phận báo chí của USC cho biết.
 
Việt Nam đã ký hợp đồng với Nga vào cuối năm 2009 đặt đóng 6 tàu ngầm điện - diesel lớp 636.1 Varsavyanka (Kilo), Nhà máy Admiralty của USC tại St. Petersburg là nơi thực hiện việc đóng 6 tàu này. Từ cuối năm 2013 đến 2015 Admiralty đã giao 4 tàu ngầm Kilo cho Việt Nam, đang hoạt động tại quân cảng Cam Ranh. Chiếc thứ 5 là Đà Nẵng vừa được tàu Rolldock Star của Hà Lan chở về Việt Nam vào ngày 2.2.2016.
 
Tàu ngầm Bà Rịa - Vũng Tàu (số serial sản xuất 01344) khởi đóng ngày 28.5.2014, hạ thuỷ ngày 28.9.2015. Từ ngày 19.12.2015 tàu bắt đầu chuyến đi biển thử nghiệm đầu tiên đến Kaliningrad. Tuy nhiên do thời gian này là mùa đông lạnh lẽo, mặt biển gần như đóng băng, nên tàu ngầm Bà Rịa - Vũng Tàu đậu trong cảng Svetlyy của Hạm đội Baltic, gần thành phố Baltiysk, tỉnh Kaliningrad từ ngày 26.12.2015.
 
Diễn đàn hải quân Nga ngày 5.2 cho hay mặt nước ở cảng tại Kaliningrad đã tan băng, tàu ngầm Bà Rịa - Vũng Tàu bắt đầu sẵn sàng thử nghiệm trên biển.
 
Tàu ngầm Kilo 636 Varsavyanka thuộc thế hệ thứ 3, có lượng choán nước 3.950 tấn, tốc độ khi lặn 20 knot (37 km/giờ), lặn sâu 240 - 300 m, thủy thủ đoàn 52 người. Tàu được trang bị vũ khí gồm 6 ống phóng ngư lôi loại 533 mm, mìn biển, tên lửa hành trình diệt hạm Klub-S (Kalibre) có thể tấn công cả mục tiêu trên đất liền. Các tàu ngầm Kilo có tầm hoạt động 45 ngày liên tục trên biển. NATO gọi đây là những “hố đen trong lòng đại dương” do đặc tính chạy rất êm, và phát hiện được tàu địch ở khoảng cách xa gấp 4 lần so với tầm phát hiện của đối phương.
 
Theo Anh Sơn (Thanh Niên Online)