Thế giới
08/08/2017 16:00Người Trung Quốc đang gấp rút rời Ấn Độ về nước?
Nhân viên Trung Quốc làm việc tại các công ty ở Ấn Độ được cho là đang trở về nước, trong bối cảnh căng thẳng biên giới Trung-Ấn leo thang.
![]() |
Theo Sina, thông tin lan truyền trên các trang mạng xã hội Trung Quốc ngày 7.8 cho biết, các công ty Trung Quốc làm ăn tại Ấn Độ được yêu cầu đưa công dân trở về nước “càng sớm càng tốt”.
Một công ty ở Ấn Độ được cho là đã rút một nửa nhân viên người Trung Quốc về nước. Các nhà đầu tư Trung Quốc khác cũng được cho là đang đưa công dân trở về bằng đường hàng không.
Nhưng không rõ công ty Trung Quốc nào đã rút một nửa nhân viên cũng như số lượng người Trung Quốc rời Ấn Độ trong những ngày qua.
Theo Sina, có khoảng 500-600 công ty Trung Quốc làm ăn tại Ấn Độ, đặt trụ sở ở thủ đô New Delhi, thành phố Mumbai, Bangalore và một số thành phố lớn khác.
Một số dự án xây dựng địa phương cũng có các kỹ thuật viên người Trung Quốc làm việc.
Người đứng đầu một công ty năng lượng Trung Quốc nói họ không có kế hoạch rút hoàn toàn khỏi Ấn Độ, nhưng sẽ giảm tối đa số nhân viên làm việc tại đây. “Chúng tôi đã đưa phần lớn nhân viên về nước trong vài ngày qua”.
![]() |
Người Ấn Độ biểu tình phản đối Trung Quốc năm 2013. |
Sina cho biết, các công ty Trung Quốc khác thì đang nghe ngóng thêm tình hình. Nhưng dường như đây không phải là một cuộc sơ tán quy mô lớn, hay còn gọi là bước “chuẩn bị cho chiến tranh”.
Sina nói căng thẳng Trung Quốc và Ấn Độ leo thang kể từ tháng 6 đã làm xói mòn lòng tin của các nhà đầu tư. Quan hệ Trung-Ấn trên thực tế đã rơi xuống mức thấp nhất trong 50 năm qua.
Các công ty Trung Quốc hiện đang chuyển hướng sang đầu tư ở nơi khác và không còn mặn mà với thị trường Ấn Độ.
“Công ty chúng tôi đã chuyển các nhân viên đến thị trường mới ở Iran. Chúng tôi không còn lạc quan về môi trường kinh doanh ở Ấn Độ trong bối cảnh căng thẳng như hiện nay”, Sina dẫn lời một chủ doanh nghiệp nói.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hiện chưa lên tiếng về thông tin trên. Một số cư dân mạng còn nói về việc binh sĩ Trung Quốc được bồi dưỡng tiếng Anh và tiếng hindu để chuẩn bị cho trường hợp xung đột nổ ra.
Theo Đăng Nguyễn (Dân Việt)
Tin cùng chuyên mục








-
Khám nghiệm hiện trường, giám định kỹ thuật xác định nguyên nhân lật tàu trên vịnh Hạ Long (21/07)
-
Indonesia liệu có sảy chân, sớm đụng U23 Việt Nam ở bán kết? (20/07)
-
Chị dâu cũ gửi lại con rồi mất tích, 3 năm sau tôi gặp lại chị… trong nhà mẹ chồng với thân phận không tin nổi (20/07)
-
NSƯT Kim Tử Long gặp chấn thương, cả đoàn phim phải ngưng quay (20/07)
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu trực 24/24, tập trung ứng phó bão số 3 (20/07)
-
Tin bão khẩn cấp: Bão số 3 giật cấp 14, cách Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 480km, cảnh báo mưa cực lớn (20/07)
-
Mẫu iPhone chính thức hết thời, ai đang dùng phải bỏ ngay, người mua mới phải tránh xa (20/07)
-
Bé trai 10 tuổi kể cho gia đình về những phút cuối khi "bố kịp mặc áo phao, đẩy con lên rồi mất tích" (20/07)
-
Bão Wipha giật cấp 14, hàng không lên phương án điều chỉnh kế hoạch bay (20/07)
-
Phương Mỹ Chi gặp nguy, bác sĩ cũng đành bó tay (20/07)
Bài đọc nhiều




