-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
31/01/2021 17:34Nhà tài trợ của ông Trump đóng vai trò quan trọng trong sự kiện kích động bạo loạn
Bên cạnh đó, Alex Jones, một nhân vật nổi tiếng ở Mỹ vì thúc đẩy các thuyết âm mưu vô căn cứ, cũng quyên góp tiền và vận động người khác gây quỹ cho sự kiện hôm 06/01, theo Wall Street Journal.
Jones, người sáng lập trang web Inforwars, ban đầu có kế hoạch quyên góp 50.000 USD để có thể phát biểu tại cuộc vận động, theo hồ sơ gây quỹ mà Wall Street Journal tiếp cận được.
Julie Jenkins Fancelli đã liên hệ với Jones để đóng góp cho sự kiện hôm 06/01, Wall Street Journal dẫn lời nhà tổ chức cho biết. Jones được cho là đã hỗ trợ Fancelli quyên góp 300.000 USD.
Số tiền Fancelli đóng góp chiếm phần lớn quỹ 500.000 USD để tổ chức sự kiện ở bên ngoài Nhà Trắng, nơi cựu tổng thống Trump có bài phát biểu khuyến khích người ủng hộ tới biểu tình ở Điện Capitol. Trong cuộc bầu cử 2020, Facelli quyên góp gần 1 triệu USD cho chiến dịch Trump và đảng Cộng Hòa.
Số tiền mà Alex Jones bỏ ra đã được sử dụng để tổ chức một sự kiện vận động khác hôm 05/01, theo Wall Street Journal.
Sau khi Jones giúp các nhà tài trợ khác quyên góp tiền cho sự kiện hôm 06/01, ông ta đã có mặt tại Điện Capitol bên cạnh người ủng hộ tổng thống Trump. Trước máy quay, Jones đề nghị người ủng hộ ông Trump giữ thái độ ôn hòa, cố gắng hướng họ tới một khu vực được cấp phép cho một cuộc biểu tình khác.
Cuộc biểu tình hôm 06/01 được tổ chức bởi Ali Alexander, một nhà hoạt động cực hữu thường xuyên thúc đẩy các cáo buộc vô căn cứ về gian lận bầu cử. Alexander trong nhiều tuần đã đăng tải thông điệp trên mạng xã hội, kích động người ủng hộ ông Trump trước khi Quốc hội Mỹ kiểm phiếu đại cử tri, đồng thời tạo một trang web nói rằng sẽ có biểu tình ở Điện Capitol.
Alexander cũng hợp tác với Caroline Wren, một quan chức gây quỹ xử lý số tiền mà Fancelli đóng góp. Wren được coi là nhân vật đóng vai trò quan trọng trong các sự kiện hôm 06/01, bao gồm việc lên danh sách các những người phát biểu.
Các cuộc vận động, biểu tình diễn ra chỉ ít giờ trước khi người ủng hộ cựu tổng thống Trump xông vào Điện Capitol, vượt qua cảnh sát và buộc các nghị sĩ phải sơ tán. Quốc hội Mỹ sau đó đã họp trở lại và chứng nhận chiến thắng cho ông Joe Biden.
Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (5 phút trước)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (24 phút trước)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (33 phút trước)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (52 phút trước)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (1 giờ trước)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (1 giờ trước)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (1 giờ trước)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (1 giờ trước)
- TP.HCM phát động tổng kiểm kê tài sản (2 giờ trước)
- Cloudflare sập toàn cầu, ChatGPT, X và hàng loạt trang web gặp sự cố (2 giờ trước)