Thái Lan khẳng định quan hệ ngoại giao với Campuchia không có gì thay đổi sau khi đại sứ ở Phnom Penh được triệu hồi về nước để tham vấn.
Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen vừa có phản ứng gay gắt trước đề xuất của một đảng đối lập Thái Lan, theo đó kêu gọi chính phủ ngừng xuất khẩu dầu sang Campuchia.
Ông Hun Sen cảnh báo động thái như thế có thể phản tác dụng và gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng cho Thái Lan, đặc biệt là đối với Tập đoàn năng lượng quốc doanh PTT.
Ông Hun Sen khẳng định Campuchia đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với các sức ép ở nhiều lĩnh vực, trong đó có các mối đe dọa trước đây liên quan đến internet, nguồn cung điện và lao động di cư.
Theo trang Khmer Times, cựu thủ tướng Campuchia cũng kêu gọi chính phủ thực hiện các bước đi cụ thể nhằm giảm phụ thuộc vào hàng nhập khẩu từ Thái Lan, đặc biệt nếu các mối đe dọa như vậy tiếp tục diễn ra.
Ông đề xuất nếu các vấn đề biên giới chưa được giải quyết, Campuchia nên đình chỉ việc nhập khẩu tất cả các mặt hàng đóng hộp từ Thái Lan và thay thế bằng sản phẩm nội địa hoặc hàng nhập từ các nước khác.

Trong khi đó, Thái Lan đã triệu hồi đại sứ tại Campuchia, ông Tull Traisorat, về Bangkok để tham vấn trong bối cảnh căng thẳng gia tăng liên quan đến một đoạn ghi âm bị rò rỉ có nội dung cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra và ông Hun Sen.
Tuy nhiên, giới chức Thái Lan khẳng định quan hệ ngoại giao với Campuchia không có gì thay đổi.
Trong một tuyên bố đưa ra hôm 20-6, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Maris Sangiampongsa cho biết việc triệu hồi đại sứ là thủ tục ngoại giao thông thường. Ông nhấn mạnh diễn biến này không đồng nghĩa với việc hạ cấp quan hệ song phương.
Cũng trong ngày 20-6, Chủ tịch Thượng viện Thái Lan Mongkol Surasajja chính thức gửi kiến nghị đến Ủy ban Chống Tham nhũng Quốc gia (NACC) và Tòa án Hiến pháp, theo đó yêu cầu yêu cầu luận tội Thủ tướng Paetongtarn sau vụ rò rỉ nói trên.
Trong kiến nghị, ông Mongkol cáo buộc bà Paetongtarn vi phạm nghiêm trọng Hiến pháp và làm trái với các chuẩn mực đạo đức được kỳ vọng ở một quan chức nhà nước. Kiến nghị bày tỏ lo ngại rằng hành động của bà có thể đã tổn hại đến chủ quyền quốc gia và làm giảm niềm tin của công chúng vào sự lãnh đạo của chính phủ.
Theo Hoàng Phương (Nld.com.vn)