Sau nhiều ngày im hơi lặng tiếng kể từ chiến dịch đột kích chớp nhoáng của đặc nhiệm Mỹ, chính quyền lâm thời Venezuela vừa chính thức xác nhận đã có được bằng chứng khẳng định Tổng thống Nicolas Maduro và phu nhân Cilia Flores vẫn bình an.
Lực lượng đặc nhiệm Mỹ áp giải vợ chồng ông Maduro đến tòa án tại New York, ngày 5/1/2025. Ảnh: CNP/Shutterstock.

Thông tin này được Đài truyền hình nhà nước Venezuela (VTV) công bố vào ngày 10/1. Theo đó, trong cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng tại thủ đô Caracas, Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez tiết lộ rằng nhờ sự hỗ trợ tích cực từ phía Qatar, Venezuela đã thu thập được những bằng chứng đầu tiên xác nhận tình trạng của vợ chồng ông Maduro sau biến cố ngày 3/1.

Bà Rodríguez đã dành những lời cảm ơn sâu sắc tới Quốc vương và Chính phủ Qatar vì đã sát cánh cùng Venezuela trong "thời khắc đen tối nhất". Vai trò của Doha không chỉ dừng lại ở việc xác nhận sự sống của các nhà lãnh đạo mà còn đóng vai trò then chốt trong việc thiết lập một kênh liên lạc, đối thoại trực tiếp giữa Venezuela và Mỹ. Mục tiêu của nỗ lực này là xây dựng một chương trình làm việc dựa trên lợi ích đôi bên và tôn trọng luật pháp quốc tế.

Về phía Qatar, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Majed al-Ansari khẳng định quốc gia này sẵn sàng tham gia vào mọi nỗ lực quốc tế nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình tức thời cho cuộc khủng hoảng. Ông cũng đưa ra lời kêu gọi các bên giải quyết bất đồng thông qua đối thoại, nhất là sau khi chiến dịch quân sự của Mỹ đã gây ra thương vong cho hàng trăm người.

Sự việc bắt đầu từ rạng sáng ngày 3/1, khi lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ Delta Force của Mỹ bất ngờ thực hiện chiến dịch quy mô lớn tại Caracas, bắt giữ ông Maduro ngay trong bối cảnh các máy bay chiến đấu Mỹ đang không kích nhiều cơ sở quân sự trọng yếu của quốc gia Nam Mỹ này. Ngay sau đó, Tổng thống Donald Trump đã chính thức tuyên bố về việc bắt giữ thành công nhà lãnh đạo Venezuela.

Đến ngày 5/1, ông Maduro đã xuất hiện tại một tòa án liên bang ở New York. Tại đây, ông kiên quyết bác bỏ mọi cáo buộc từ phía Mỹ, tuyên bố mình bị "bắt cóc" và khẳng định bản thân là một "tù binh chiến tranh". Ông cũng nhấn mạnh rằng mình vẫn là Tổng thống hợp pháp của Venezuela.

Trong khi Mỹ đưa ra các cáo buộc pháp lý, giới chức tại Caracas lại cho rằng hành động của Washington hoàn toàn mang động cơ chính trị và nhằm thâu tóm lợi ích dầu mỏ tại quốc gia này. Sự xuất hiện của các bằng chứng về sự sống và vai trò trung gian của Qatar hiện được coi là tia hy vọng hiếm hoi giúp hạ nhiệt căng thẳng trong bối cảnh tình hình Venezuela đang khiến cộng đồng quốc tế đặc biệt quan ngại.

QT (SHTT)