Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Sốc: Thanh niên Mỹ bị nghi ngờ mở 'tiệc virus corona' lây bệnh cho nhau

Cơ quan y tế bang Washington cảnh báo việc người khỏe mạnh tụ tập để cố gắng nhiễm virus sẽ gây ra nguy cơ lớn cho sức khỏe cộng đồng.

Quan chức y tế bang Washington đã cảnh báo người dân về cái gọi là "tiệc virus corona" sau khi nhận được tin báo về việc người khỏe mạnh tụ tập cùng với người mắc Covid-19, được cho là để đẩy nhanh quá trình nhiễm bệnh và khỏi bệnh.

Sốc: Thanh niên Mỹ bị nghi ngờ mở 'tiệc virus corona' lây bệnh cho nhau
Ảnh: AP

"Chúng tôi đã nhận được những tin báo về 'các bữa tiệc virus corona' nơi người khỏe mạnh tụ tập với người nhiễm Covid-19 để cố gắng nhiễm bệnh. Một ý tưởng tồi tệ! Điều này rất nguy hiểm, đẩy nhiều người vào nguy cơ phải nhập viện, thậm chí tử vong", cơ quan y tế bang Wasthington viết trên Twitter.

John Wiesman, người đứng đầu cơ quan y tế bang Washington, nói trong một thông báo: "Hiện vẫn chưa rõ những người đã khỏi bệnh Covid-19 có miễn nhiễm lâu dài hay không. Vẫn còn nhiều điều chúng ta chưa biết về virus, trong đó có những vấn đề sức khỏe lâu dài có thể diễn ra sau khi nhiễm bệnh. Những hành vi như thế này có thể khiến số ca nhiễm lại tăng lên, làm chậm khả năng mở cửa trở lại của bang."

Các quan chức y tế tại hạt Walla Walla ở miền Tây Nam bang Washington trong một thông báo hồi đầu tuần cho biết trên địa bàn đã ghi nhận nhiều trường hợp được gọi là "tiệc Covid-19", tuy vậy tới hôm 06/05 đã rút lại tuyên bố này.

Meghan DeBolt, giám đốc cơ quan y tế cộng đồng hạt Walla Walla cho biết các quan chức địa phương vẫn nhận được tin báo về các buổi tiệc có sự tham gia của người nhiễm bệnh, tuy vậy nói bà không có bằng chứng về việc họ hay những người dự tiệc khác đã cố tình lây lan virus.

Tính tới 05/05, hạt Walla Walla đã ghi nhận 94 trường hợp nhiễm Covid-19. Trong khi đó, bang Washington là một trong những địa phương bị ảnh hưởng Covid-19 sớm nhất tại Mỹ, đã ghi nhận 15.185 ca nhiễm và 834 trường hợp tử vong.

Nhiều nước trên thế giới đã tỏ ra lo ngại về việc người dân cố tình nhiễm bệnh, đặc biệt trong bối cảnh nhà chức trách tại nhiều nơi đang tính đến phương án cấp "hộ chiếu miễn dịch" cho những người dương tính với kháng thể Covid-19 để họ có thể đi làm trở lại sớm hơn.

Theo bà Meghan DeBolt, nguy cơ của việc cố tình nhiễm Covid-19 là rất cao, bởi các nhà khoa học tới nay vẫn chưa hiểu hết về việc bệnh nhân có thể nhiễm bệnh trở lại hay không. Bà nhấn mạnh rằng những người tham dự các buổi tiệc như vậy sẽ gây ra nguy cơ lớn cho sức khỏe cộng đồng.

"Đó không phải là một hành động vô tội. Làm vậy sẽ khiến chúng ta tụt lùi. Khi xem xét cho hạt mở cửa lại, chúng tôi không chỉ đánh giá dựa trên số ca nhiễm mà còn nhận định về ý thức cộng đồng," DeBolt nói, bổ sung thêm rằng bà sẽ nhờ tới sự giúp đỡ của lực lượng thực thi pháp luật để giải tán những bữa tiệc.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)