-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thế giới
05/02/2023 23:04Sốc với nghi án thế mạng, trinh nữ 108 tuổi...
Đã qua đời từ năm 1997 nhưng cụ bà Jeanne Calment vẫn là người có tuổi thọ được chứng thực cao nhất lịch sử nhân loại: 122. Với năm sinh 1875, bà có mặt trên thế giới 1 năm trước khi Alexander Graham Bell xin cấp bằng sáng chế cho chiếc điện thoại đầu tiên và 14 năm trước khi biểu tượng của đất nước bà - tòa tháp Eiffel - được Alexandre Gustave Eiffel xây dựng, theo báo The New York Times.
Bí quyết trường thọ của "trưởng lão thế giới" người Pháp này bao gồm cả những điều hợp lý lẫn gây sốc. Bà cho biết mình sống lâu nhờ ăn hơn 900 g sô-cô-la mỗi tuần, dưỡng da bằng dầu ô-liu, đạp xe cho đến khi đã 100 tuổi và… chỉ bỏ hút thuốc 5 năm trước khi qua đời. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng nguồn gien tốt mới là điều cốt yếu khiến bà sống thọ, điển hình là cha và mẹ bà sống đến 93 và 86 tuổi, một con số đáng kinh ngạc vào giai đoạn đầu của thế kỷ XX, khi các điều kiện chăm sóc sức khỏe kém xa ngày nay.


Điều gây xôn xao nhất trong cuộc đời bà Calmet là "nghi án" thế mạng. Trong nghiên cứu dựa trên phân tích các bức ảnh, tài liệu chính thức và các cuộc phỏng vấn, nhà toán học Nikolay Zak và bác sĩ lão khoa Valery Novoselov (Nga) cho rằng con gái của bà Calment, Yvonne Calment, đã "thế mạng" mẹ từ nhiều thập kỷ trước.
Họ cho rằng vào năm 1934 khi bà Yvonne được thông báo chết trẻ thì người chết thực sự là bà Jeanne, khi đó 59 tuổi. Người con đã đổi vai vì một số lợi tức.
Tuy nhiên, nhà nhân khẩu Jean-Marie Robine, một trong hai nhà khoa học Pháp xác nhận tuổi của bà Calment, nói với đài phát thanh France Inter vào năm 2019 rằng lập luận trên là lố bịch. Chính nhà toán học người Nga Zak sau đó cũng thừa nhận lập luận của họ không chắc chắn mà chỉ dựa trên những mẩu bằng chứng nhỏ.

Trong lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 109 vào năm 2016, cụ bà trường thọ nổi tiếng xứ Scotland Jessie Gallan tiết lộ bí quyết khiến bà sống lâu là… tránh xa đàn ông. Bà không kết hôn trong suốt cuộc đời mình, luôn ăn cháo vào buổi sáng và tập thể dục thường xuyên, theo The Independent.

Chỉ dừng lại ở những mối quan hệ trong sáng, không kết hôn và không để mình vướng bận với các quý ông cũng là bí quyết được "trinh nữ cao tuổi nhất nước Anh" Clara Meadmore chia sẻ khi được hỏi về tuổi thọ hiếm có của mình. Bà cho biết điều này giúp bà tập trung vào sự nghiệp và tránh những rắc rối liên quan đến các mối quan hệ xác thịt. Bà sinh năm 1903 và mất năm 2011, hưởng thọ 108 tuổi.
Nói không với tình dục để sống lâu cũng là chia sẻ của cụ ông Alferd Date, người mất vào năm 2016 ở độ tuổi 111. Ông đã dành phần lớn thời gian trong những năm cuối đời ở làng dưỡng lão New South Wales - Úc để đan áo len cho tổ chức Chim cánh cụt Đảo Phillip và cho rằng đó cũng là một yếu tố giúp ông sống thọ. Những chiếc áo len được dùng để ngăn các con chim cánh cụt bị dính dầu tràn không nuốt thêm quá nhiều dầu từ lông của chúng.

Cụ bà Jeanne Calment không phải người trên trăm tuổi duy nhất chia sẻ những "bí kíp" sống lâu có vẻ thiếu lành mạnh. Rất nhiều người cao tuổi khác tỏ ra nuông chiều bản thân với những sở thích riêng, đôi khi bao gồm những sở thích mà nhiều người khác xem là nguyên nhân gây chết sớm.

Cụ bà Lucile Randon, tức Sơ André, cụ bà giữ kỷ lục sống lâu nhất thế giới cho đến trước khi qua đời vào ngày 17-1 vừa qua ở tuổi 119, cho biết bí quyết của mình là ăn uống ngon theo sở thích. Người phụ nữ từng đánh bại COVID-19 ở tuổi 117 này thích dùng bữa với gan ngỗng và bánh Alaska nướng (một loại bánh trứng đường nâu với nhiều kem phủ), kèm thêm vài ly rượu vang. Bà thậm chí rửa sạch thức ăn bằng rượu vang đỏ và coi nó như bí quyết trường thọ, theo AP. Bà cũng uống thêm sâm-panh kèm món tráng miệng.

Và trong khi thịt chế biến sẵn (thịt xông khói, xúc xích, giăm-bông…) được coi là một trong những thức ăn làm tăng mạnh nguy cơ tử vong sớm ngày nay, cụ bà Susannath Mushatt Jones lại tin rằng ăn thịt xông khói hàng ngày khiến mình sống lâu. Cụ bà người Mỹ này mất năm 2016 khi chỉ còn gần 2 tháng nữa là tròn 117 tuổi.
Trong khi đó, cụ bà Muriel Froomberg (London - Anh) uống một chai rượu whisky mỗi tuần, ăn súp gà và măng tây trong mỗi bữa cho đến khi qua đời ở tuổi 108 vào năm 2017. Bà cũng ghiền thuốc lá như bà Calment, hút tới 15 điếu mỗi ngày và chỉ chịu cai thuốc ở tuổi 102.

Uống rượu tự nấu hàng ngày là bí quyết được cụ ông Tây Ban Nha Antonio Docampo Gracia, người sở hữu một vườn nho và một nhà máy nấu rượu, chia sẻ. Người con trai của ông "thú nhận" nếu cả hai cùng có ở trang trại, họ có thể uống tận 200 chai rượu tự nấu mỗi tháng. Ông Gracia qua đời vào năm 2016 khi đã 107 tuổi.
Không tự cho là bí quyết trường sinh nhưng có vẻ hầu hết những người cao tuổi nhất thế giới nói trên và nhiều cụ ông, cụ bà sống quá một thế kỷ khác đều đã lựa chọn và sống theo cách họ thích với sự hài lòng và tin tưởng rằng điều đó đang khiến họ sống lâu.

Trước khi được Guiness công nhận, cụ bà Maria Branyas Morera, người sẽ tròn 116 tuổi vào tháng 3 năm nay, từng chia sẻ lý do bà sống lâu là nhờ tránh xa những con người mà bà cho là "độc hại".

Cụ bà Arlena Labon ở Ohio - Mỹ, người qua đời năm 2017 ở tuổi 109 và có một người anh họ thậm chí sống đến tuổi 114, cho biết bí quyết trường thọ của bản thân và gia đình là đối xử tốt với nhau và yêu thương nhau.

Tuy tin là kiêng tình dục giúp bản thân sống lâu nhưng bà Clara Meadmore cũng từng thừa nhận với báo giới rằng một trong những lý do bà không lưu tâm đến tình dục là luôn bận rộn với những việc khác, bao gồm công việc và các mối quan hệ. Bà cũng yêu thích đi bộ đường dài, làm vườn…, là những điều mà cuộc sống độc thân cho phép bà tự do trải nghiệm cho đến khi đã quá lớn tuổi.
Theo Anh Thư (Nld.com.vn)








- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (28 phút trước)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (36 phút trước)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (1 giờ trước)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (1 giờ trước)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (1 giờ trước)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (1 giờ trước)
- Camera AI phát hiện hàng ngàn trường hợp vi phạm giao thông ở TP HCM (1 giờ trước)
- Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng (2 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang (2 giờ trước)
- Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy? (2 giờ trước)




