-
Những hình ảnh đầu tiên trục vớt xe tải bị cuốn trôi ở Quảng Trị, cập nhật tình hình tìm kiếm tài xế -
Chăm mẹ vợ như mẹ đẻ suốt 10 năm, tôi chết lặng trước yêu cầu tàn nhẫn của bà trên giường bệnh -
Hà Nội: Đi đăng kiểm, chủ xe Ford "tá hỏa" phát hiện gánh oan phạt nguội cho cả... Kia và Hyundai -
Náo loạn phố đi bộ hồ Gươm: Nam bảo vệ lái xe bán tải gây tai nạn liên hoàn, 5 phương tiện hư hỏng -
Vỡ đê sông trong đêm, khoảng 1.000 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp -
Bi kịch lúc 3 giờ sáng: Núi sạt lở chôn vùi nhà dân, người vợ tử vong thương tâm -
Gia đình xác nhận tìm thấy "vật bất ly thân" của tài xế xe đầu kéo bị lũ cuốn mất tích, thực hư tin đã cứu được tài xế -
Clip nước lũ chảy như thác xuống đường đèo An Khê, Gia Lai khẩn cấp cấm xe -
Hiện trường ám ảnh vụ nữ sinh lớp 9 bị kẹp giữa 2 xe container, tử vong trên đường đi học -
Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ!
Thế giới
05/11/2024 13:18Tại sao nhiều người giàu muốn rời khỏi Mỹ sau bầu cử tổng thống?
Theo CNBC, các luật sư và cố vấn cho những gia đình có giá trị tài sản lớn cho biết, họ đang chứng kiến nhu cầu kỷ lục từ khách hàng tìm kiếm hộ chiếu thứ hai, hoặc nơi cư trú dài hạn ở nước ngoài.
Ông Dominic Volek, người đứng đầu nhóm khách hàng cá nhân tại Henley & Partners, công ty tư vấn cho người giàu về di cư quốc tế, cho hay “chúng tôi chưa bao giờ thấy nhu cầu tăng như hiện nay".
Theo ông Volek, lần đầu tiên người Mỹ giàu có trở thành nhóm khách hàng lớn nhất của công ty khi chiếm 20% hoạt động kinh doanh của công ty, và nhiều hơn bất kỳ quốc tịch nào khác. Ông cho biết thêm, số lượng người Mỹ lập kế hoạch chuyển ra nước ngoài đã tăng ít nhất 30% so với năm 2023.
Ông David Lesperance, đối tác quản lý của Lesperance and Associates, công ty chuyên về thuế quốc tế và di trú, nhấn mạnh số người Mỹ thuê ông để di cư ra nước ngoài đã tăng gấp 3 lần so với năm ngoái.
Còn theo một khảo sát của Arton Capital, công ty tư vấn cho người giàu về các chương trình di trú, 53% triệu phú Mỹ cho biết họ có khả năng rời Mỹ sau bầu cử, bất kể ứng viên tổng thống nào giành chiến thắng.
Đáng nói, các triệu phú trẻ tuổi có nhiều khả năng rời đi nhất. 64% triệu phú từ 18-29 tuổi cho biết họ "rất quan tâm" đến “visa vàng” thông qua chương trình đầu tư cư trú ở nước ngoài.
Trên thực tế, sự quan tâm đến hộ chiếu thứ hai, hoặc cư trú lâu dài ở nước ngoài đã tăng đều trong giới nhà giàu Mỹ kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện. Không chỉ nghỉ hưu ở một quốc gia ấm áp hơn, chi phí sống rẻ hơn, hay sống gần gia đình hơn ở nước ngoài, những người giàu có nhiều lý do phi chính trị để ra nước ngoài sống.
Thậm chí, những người siêu giàu hiện coi việc chỉ có một quốc tịch là rủi ro cá nhân. Do đó, giống như cách đa dạng hóa các khoản đầu tư, họ đang tạo ra "danh mục hộ chiếu" để giảm thiểu rủi ro.
Tình hình bầu cử và diễn biến chính trị hiện thời càng thúc đẩy những người Mỹ giàu có cân nhắc “Kế hoạch B” ở nước ngoài. Ông Lesperance cho biết trong hơn 3 thập kỷ, khách hàng người Mỹ của ông chủ yếu quan tâm đến việc chuyển ra nước ngoài vì lý do thuế. Nhưng bây giờ, yếu tố chính trị và bạo lực, cùng với cuộc bầu cử ngày 5/11 càng làm tăng thêm nỗi sợ hãi đó.
Theo ông Lesperance, đối với nhiều người, lý do chính là ‘không muốn sống với phong trào MAGA’ (Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại) của ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump. Những người khác lại lo ngại bạo lực nếu ông Trump bị thua, hoặc ứng viên tổng thống đảng Dân chủ kiêm Phó Tổng thống Kamala Harris muốn tăng thuế đối với những người có tài sản trên 100 triệu USD.
Mặc dù các chuyên gia thuế cho rằng, kế hoạch của bà Harris khó được thông qua, ngay cả khi đảng Dân chủ chiếm đa số, nhưng ông Lesperance cho hay đây vẫn là một rủi ro.
Các luật sư cho biết thêm các vụ xả súng hàng loạt trong trường học, khả năng xảy ra bạo lực chính trị, chủ nghĩa bài Do Thái, chủ nghĩa bài Hồi giáo, và nợ công chính phủ tăng vọt cũng là lý do để giới nhà giàu rời khỏi Mỹ.
Điểm đến lý tưởng với người Mỹ chủ yếu là châu Âu. Theo công ty Henley & Partners, các quốc gia hàng đầu mà người Mỹ tìm kiếm quyền thường trú, hoặc quyền công dân thứ hai bao gồm Bồ Đào Nha, Malta, Hy Lạp, Tây Ban Nha, và Antigua. Italia cũng đang trở thành địa điểm phổ biến đối với người Mỹ.
Song thực tế, các quy tắc và chi phí đang thay đổi nhanh chóng. Trong bối cảnh nhập cư ồ ạt, một số chính trị gia châu Âu đã bắt đầu phản đối “visa vàng” cấp quyền công dân hoặc quyền thường trú cho những người giàu có chỉ dựa trên các khoản đầu tư.
Còn hiện tại, Malta vẫn là lựa chọn hàng đầu cho hộ chiếu thứ 2 của giới nhà giàu Mỹ. Mặc dù đắt đỏ với tổng chi phí khoảng 1-1,2 triệu USD, nhưng chương trình đầu tư nhập tịch của Malta cung cấp quyền công dân, và quyền đi lại cũng như cư trú không hạn chế tại Malta, và tại Liên minh châu Âu (EU).
Các quốc gia vùng Caribe cũng ngày càng được người Mỹ muốn có hộ chiếu thứ 2 nhắm tới. Cụ thể, chỉ cần mua một bất động sản tại quốc đảo nhỏ bé Antigua và Barbuda với giá hơn 300.000 USD, giới nhà giàu Mỹ có thể tự do đi lại đến Hong Kong (Trung Quốc), Nga, Singapore, Anh, châu Âu, và nhiều quốc gia khác.
Theo Minh Thu (VietNamNet)
- Lai Châu có Chủ tịch UBND tỉnh mới: Ông Hà Quang Trung (17:09)
- Đây là chiếc Galaxy S cao cấp full tính năng giá rẻ nhất tháng 11, được chuộng hơn nhiều iPhone Air (57 phút trước)
- Thủ môn Indonesia bị lừa sang Campuchia, ép làm việc tại ổ lừa đảo? (1 giờ trước)
- Hương Giang mang áo dài trắng lên Miss Universe 2025: "Giấc mơ thanh xuân" khiến khán giả rơi nước mắt (1 giờ trước)
- Hành trình cổ tích: Bóng đá Haiti trỗi dậy giữa địa ngục tội phạm để giành vé dự World Cup (1 giờ trước)
- Yamaha chính thức ra mắt ‘xe ga quốc dân’ mới giá 23 triệu đồng: Đẹp át vía Honda Vision và SH Mode (1 giờ trước)
- Những hình ảnh đầu tiên trục vớt xe tải bị cuốn trôi ở Quảng Trị, cập nhật tình hình tìm kiếm tài xế (1 giờ trước)
- Hỏa hoạn kinh hoàng thiêu rụi hơn 170 căn nhà, vẫn chưa thể khống chế (1 giờ trước)
- Xúc động lời nhắn của em trai Quý Bình trong ngày sinh nhật cố nghệ sĩ (1 giờ trước)
- Chăm mẹ vợ như mẹ đẻ suốt 10 năm, tôi chết lặng trước yêu cầu tàn nhẫn của bà trên giường bệnh (1 giờ trước)