Chính quyền Thái Lan vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp khi chỉ số nhiệt tại thủ đô Bangkok chạm ngưỡng nguy hiểm 51,9 độ C, đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe và làm gia tăng nguy cơ sốc nhiệt tử vong cho người dân.
25-1782371508-thai-lan-bao-dong-khi-chi-so-nhiet-thu-do-bangkok-cham-nguong-nguy-hiem-519-do-c
Nắng nóng cực đoan gây ảnh hưởng tới thủ đô Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Nation.

Thủ đô của Thái Lan vừa ghi nhận mức chỉ số nhiệt đạt đỉnh ở ngưỡng nguy hiểm, buộc chính quyền phải phát đi cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ sốc nhiệt và hạn chế các hoạt động ngoài trời.

Sở Môi trường và Cục Khí tượng Thái Lan vừa chính thức đưa ra cảnh báo về tình trạng thời tiết cực đoan khi chỉ số nhiệt tại Bangkok đã chạm mức "nguy hiểm", đạt đỉnh điểm lên tới 51,9°C. Bản tin thời tiết cập nhật ngày 25/6 xác nhận thủ đô này đã bước vào "vùng đỏ". 

Các cơ quan chức năng nhấn mạnh đây là mức nhiệt độ mà cơ thể con người thực sự cảm nhận được dựa trên sự kết hợp giữa nhiệt độ không khí và độ ẩm tương đối, chứ không phải là nhiệt độ không khí thông thường. Khi độ ẩm quá cao, cơ thể sẽ gặp khó khăn trong việc tiết mồ hôi để tự làm mát, từ đó làm tăng cảm giác nóng bức và đẩy cao nguy cơ mắc các bệnh lý liên quan.

Trước tình hình này, chính quyền Thái Lan đã phân loại chỉ số nhiệt thành bốn cấp độ khác nhau. Với con số 51,9°C ghi nhận được, thời tiết hiện tại đang nằm ở đỉnh điểm của cấp độ 3 – tức mức nguy hiểm. Người dân được khuyến cáo phải theo dõi chặt chẽ các dấu hiệu của cơ thể, đồng thời những ai có nguy cơ về sức khỏe cần đến ngay cơ sở y tế nếu xuất hiện triệu chứng bất thường. Đặc biệt, người dân cần hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời trong khung giờ cao điểm từ 11 giờ đến 15 giờ.

Để ứng phó với đợt nắng nóng gay gắt này, chính phủ Thái Lan đã xác định 8 nhóm đối tượng dễ bị tổn thương để tiến hành theo dõi đặc biệt, đồng thời khẩn cấp mở các "phòng tránh nóng Bangkok" trên khắp thành phố nhằm hỗ trợ người dân.

Theo các chuyên gia y tế, nắng nóng cực đoan có thể gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người theo cả cách trực tiếp lẫn gián tiếp. Các triệu chứng ban đầu mà người dân cần lưu ý bao gồm mệt mỏi, chóng mặt, phát ban, da đỏ, sưng tấy và co thắt cơ. Nếu các dấu hiệu này không được phát hiện và xử lý kịp thời, tình trạng bệnh lý hoàn toàn có thể tiến triển nặng hơn thành sốc nhiệt và dẫn đến nguy cơ tử vong.

QT (SHTT)