Dù vừa ký kết thỏa thuận ngừng bắn, căng thẳng tại biên giới Thái Lan - Campuchia lại bùng phát dữ dội khi Bangkok cáo buộc nước láng giềng điều hàng loạt máy bay không người lái (UAV) xâm phạm chủ quyền, đe dọa trực tiếp đến kế hoạch trao trả tù binh.

Ngay trong ngày đầu tiên của lệnh ngừng bắn, mối quan hệ giữa hai quốc gia Đông Nam Á đã rơi vào trạng thái báo động đỏ. Quân đội Thái Lan vừa đưa ra một cáo buộc nghiêm trọng, có thể làm thay đổi hoàn toàn cục diện hòa bình mong manh vừa được thiết lập.

Theo báo cáo từ Quân khu 2 được người phát ngôn quân đội Thái Lan - ông Winthai Suvaree công bố, một sự việc hy hữu đã xảy ra vào đêm 28/12. Phía Thái Lan khẳng định đã phát hiện hơn 250 chiếc UAV của Campuchia đồng loạt xâm nhập không phận nước này tại các tỉnh Ubon Ratchathani, Si Sa Ket và Buri Ram. Các khu vực trọng điểm như Chong Bok, Chong An Ma, Khao Satta Som và Chong Sai Taku được cho là mục tiêu chính của đợt xâm nhập này.

30-1767085853-thai-lan-cao-buoc-campuchia-dieu-250-uav-xam-pham-khong-phan-thoa-thuan-ngung-ban-dung-truoc-nguy-co-do-vo.jpg
Ảnh minh họa.

Ông Winthai nhấn mạnh đây là hành vi khiêu khích trắng trợn, vi phạm nghiêm trọng các biện pháp giảm leo thang mà hai nước đã thống nhất. Trước tình hình này, Bangkok cảnh báo sẽ triển khai các biện pháp đối phó cần thiết để bảo vệ chủ quyền và tính mạng người dân vùng biên. Đặc biệt, phía Thái Lan đe dọa sẽ xem xét lại việc thả 18 tù binh chiến tranh – một điều khoản then chốt trong thỏa thuận hòa giải.

Campuchia bác bỏ cáo buộc và lệnh cấm bay khẩn cấp
Trước những cáo buộc đanh thép từ Bangkok, quân đội Campuchia đã lập tức lên tiếng phủ nhận. Tướng Maly Socheata, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, khẳng định chắc chắn rằng "không có vụ phóng nào như vậy xảy ra".

Để minh chứng cho thiện chí hòa bình, Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết họ đã ban hành chỉ thị nghiêm ngặt, cấm tuyệt đối việc sử dụng mọi loại UAV tại các tỉnh biên giới nếu không có sự cho phép. Chỉ thị này nêu rõ bất kỳ hành vi vi phạm nào cũng sẽ bị trừng trị nghiêm khắc theo pháp luật nhằm đảm bảo trật tự công cộng và an toàn cho binh sĩ hai bên trong thời điểm nhạy cảm này.

Nỗ lực ngoại giao tại Vân Nam
Trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại thực địa, các nỗ lực ngoại giao cấp cao vẫn đang được ráo riết thực hiện. Ngày 29/12, tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), Bộ trưởng Ngoại giao hai nước đã có cuộc gặp dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

Tại đây, cả Thái Lan và Campuchia đều bày tỏ cam kết giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn khẳng định nước này đang nỗ lực hết sức để khôi phục quan hệ song phương về trạng thái ổn định như trước cuộc xung đột. Ông Sokhonn cũng nhấn mạnh Campuchia sẽ "kiên quyết tôn trọng" lệnh ngừng bắn và hy vọng 18 binh sĩ bị bắt giữ vẫn sẽ được phía Thái Lan trao trả sau 12 giờ trưa ngày 30/12 theo kế hoạch.

Hiện tại, thế giới đang nín thở chờ đợi xem liệu "vụ án 250 chiếc UAV" có trở thành ngòi nổ xóa sạch những nỗ lực ngoại giao tại Trung Quốc, hay tiến trình hồi hương tù binh vẫn sẽ diễn ra đúng dự kiến vào trưa mai.

QT (SHTT)