-
Mỹ phẩm "Hương Thị" bị réo tên, chồng Việt Hương có động thái đáng chú ý -
Phát hiện người đàn ông mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm tử vong trên hồ nước, hé lộ nguyên nhân vụ việc -
Vạch trần chiêu trò "nộp 1 tỷ trúng 10 tỷ": Lý do người đàn ông tin để chuyển tiền trong tích tắc -
Người giàu mê trồng 4 loại cây này: Chiêu tài nạp phúc, lọc khí độc, tốt cho sức khỏe -
Vì sao càng ngày càng có nhiều người trồng gừng phong thủy? -
Phim có Doãn Quốc Đam vào vai giang hồ tạo cú hit phòng vé, thu hơn 23 tỷ đồng ngay ngày đầu ra mắt -
Điều ít biết về con trai cả của Mailisa: Được mẹ mai mối cho cô giúp việc, lý do ít xuất hiện cùng gia đình -
Ninh Bình: Bắt đôi nam nữ thuê người nghiện làm công nhân rồi bán ma túy trừ vào lương, giữ chân -
Quốc lộ 24 đoạn qua khu du lịch Măng Đen nứt, sụt lún, mặt đường vênh cả mét -
Quang Liêm có thực sự đáng phải dừng bước tại giải quốc tế năm nay?
Thế giới
09/06/2025 16:54Thái Lan và Campuchia đạt thỏa thuận tái bố trí quân đội tại biên giới
Theo tờ The Nation, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra ngày 8/6 đã thông báo về việc nước này và Campuchia đạt thỏa thuận tái bố trí lực lượng quân đội tại các khu vực biên giới tranh chấp nhằm giảm căng thẳng sau vụ đấu súng hồi cuối tháng 5.
Thủ tướng Paetongtarn nhấn mạnh, cuộc trao đổi với Chính phủ Campuchia đã mang lại kết quả tích cực, hai bên đồng thuận điều chỉnh việc triển khai quân sự để tránh leo thang căng thẳng. Bà cho biết, các cuộc thảo luận song phương sẽ tiếp tục ở mọi cấp độ, hướng tới việc khôi phục quan hệ ngoại giao trong thời gian ngắn nhất.
Cũng theo bà Paetongtarn, Thái Lan và Campuchia sẽ tái khởi động cơ chế Ủy ban biên giới chung (JBC) để xử lý các tranh chấp lãnh thổ và thúc đẩy hòa bình lâu dài.
"Tôi kêu gọi người dân tin tưởng vào năng lực của chính phủ trong việc giải quyết vấn đề biên giới. Chúng tôi chắc chắn sẽ không để tình hình leo thang", Thủ tướng Paetongtarn nói.
Cùng ngày, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Phumtham Wechayachai xác nhận việc tái bố trí quân đội 2 bên đã được thực hiện theo thỏa thuận năm 2024. "Sự phối hợp toàn diện và hiệu quả giữa hai nước đã giúp giảm thiểu nguy cơ đối đầu", ông Phumtham cho hay.
Trong khi đó, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen cũng khẳng định, việc điều chỉnh lực lượng tại khu vực biên giới là cần thiết để ngăn chặn nguy cơ đụng độ vũ trang quy mô lớn.
"Người dân hai nước đều mong muốn hòa bình và phản đối xung đột. Các nỗ lực đối thoại được tiến hành từ cấp chính phủ đến các chỉ huy tuyến đầu đã mang lại kết quả rõ rệt", ông Hun Sen nói.
Thông báo về việc tái bố trí quân đội được đưa ra sau khi đại diện Quân đội Hoàng gia Thái Lan – Thiếu tướng Winthai Suwaree thông báo Campuchia đã mời Thái Lan tham gia đàm phán tại khu vực Chong Bok.
Cụ thể, cuộc gặp giữa Tư lệnh Sư đoàn hỗ trợ số 3 của Campuchia và Tư lệnh Lực lượng đặc nhiệm Suranaree của Thái Lan đã thảo luận về vấn đề biên giới cũng như đi tới thống nhất về việc tái bố trí quân đội. Hai bên cũng nhất trí sử dụng cơ chế ủy ban biên giới địa phương làm kênh liên lạc trong việc quản lý khu vực chung trong tương lai.
Căng thẳng biên giới giữa Campuchia và Thái Lan đã bùng phát trở lại sau vụ đấu súng ngày 28/5 tại khu vực tranh chấp nằm giữa tỉnh Preah Vihear (Campuchia) và tỉnh Ubon Ratchathani (Thái Lan), khiến một binh sĩ Campuchia thiệt mạng.
Theo Việt Dũng (VietNamNet)
- Giá vàng hôm nay 16/11/2025: SJC lao dốc gần 3 triệu đồng sau một tuần đầy biến động (33 phút trước)
- Hà Nội: Nhóm "quái xế" manh động đạp xe cảnh sát 141 khiến chiến sĩ bị thương nặng khi đang truy đuổi (38 phút trước)
- Bi Rain và HIEUTHUHAI "gây bão" với màn khoe cơ bụng ở Waterbomb TPHCM (54 phút trước)
- Cháy nhà trong đêm ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu chủ nhà mắc kẹt trên tầng 7 (1 giờ trước)
- Thẻ đỏ của Ronaldo khiến FIFA vào thế khó, nguy cơ phải điều chỉnh luật (1 giờ trước)
- Anh Trai Say Hi đính chính về tin concert ở Hà Nội (1 giờ trước)
- ChatGPT loại bỏ “dấu vết” AI gây tranh cãi (1 giờ trước)
- Ô tô chạy ẩu tông trực diện xe máy khiến người bị hất văng lên không trung, rồi bỏ chạy (1 giờ trước)
- Nỗi lòng mẹ bỉm: Tôi không muốn làm siêu nhân, tôi chỉ cần được san sẻ (1 giờ trước)
- Cựu sinh viên Bách Khoa nhập tịch Hàn Quốc theo diện nhân tài xuất sắc (1 giờ trước)