Thế giới >> Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thiếu tiền trầm trọng, ông Trump bí mật gặp Elon Musk

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, người được cho là đang cần tiền để vận hành chiến dịch tranh cử, hôm 03/03 gặp tỷ phú Elon Musk tại Palm Beach, bang Florida (Mỹ), theo New York Times.

Thiếu tiền trầm trọng, ông Trump bí mật gặp Elon Musk
Ông Trump gặp tỷ phú Elon Musk tại Nhà Trắng hồi năm 2017 (Ảnh: Getty)

Ông Trump và đội ngũ vận động tranh cử đang tìm kiếm thêm các nhà tài trợ để đảm bảo sức mạnh tài chính trước thềm bầu cử tổng thống Mỹ dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới.

Ông Trump từng ca ngợi Musk trước các đồng minh, hy vọng có thể sớm trực tiếp gặp tỷ phú người Mỹ, New York Times dẫn một nguồn thạo tin cho biết.

Hiện chưa rõ Musk có kế hoạch chi tiền cho chiến dịch tranh cử của ông Trump hay không. Truyền thông Mỹ dẫn các bài đăng của Musk thời gian gần đây cho thấy ông dường như nghĩ rằng tổng thống Joe Biden không nên tái cử vào tháng 11 tới. New York Times dẫn nguồn tin thân cận với Musk cho biết đây là quan điểm của tý phú này.

Khối tàn sản 200 tỷ USD của Musk, theo Forbes, có thể giúp cựu tổng thống Trump san bằng cách biệt về tài chính giữa ông và ông Biden.

Từ 2009, Musk đã chi hơn 1 triệu USD quyên góp cho các hoạt động chính trị. Trong quá khứ, Musk từng tiết lộ chưa bao giờ bỏ phiếu cho ứng viên đảng Cộng Hòa, tuy vậy quan điểm mà ông chia sẻ trên nền tảng X (trước đây là Twitter) cho thấy nhiều điểm tương đồng với xu hướng chính trị của đảng này.

Năm 2022, Musk cho biết sẽ ủng hộ thống đốc Florida Ron DeSantis nếu ông này ra tranh cử tổng thống. Ông DeSantis từng tham gia bầu cử sơ bộ đảng Cộng Hòa, nhưng đã bỏ cuộc.

Cựu tổng thống Trump đang phải đối mặt với một khoản tiền thuê luật sư khổng lồ do vướng vào nhiều rắc rối pháp lý, theo truyền thông Mỹ. Năm 2023, các ủy ban hành động chính trị vận động cho ông Trump đã phải chi 50 triệu USD để thuê luật sư bảo vệ ông.

Hồi tháng 02, ông Trump bị phạt 454 triệu USD liên quan tới một vụ án lừa đảo dân sự ở New York. Sau khi bị từ chối tiền bảo lãnh trị giá 100 triệu USD, luật sư của cựu tổng thống Mỹ cho biết nhiều khả năng ông sẽ phải bán bất động sản để trả toàn bộ tiền tại ngoại.

Bên cạnh đó, ông cũng bị yêu cầu trả 83,3 triệu USD tiền bồi thường cho nhà văn E. Jean Carroll.

Hà An (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/thieu-tien-tram-trong-ong-trump-bi-mat-gap-elon-musk-d210381.html