Thủ tướng Anh cáo buộc Elon Musk can thiệp chính trị, kích động chia rẽ giữa bối cảnh các cuộc biểu tình đòi quyền lợi đang leo thang.
05-1780630793-thu-tuong-anh-chi-trich-gay-gat-elon-musk-vi-muu-do-kich-dong-chia-re-quoc-gia
Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: Reuters

Trong cuộc họp khẩn với các thị trưởng diễn ra vào ngày 4/6, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã trực tiếp hướng mũi dùi vào tỷ phú Elon Musk. Ông chỉ trích mạnh mẽ ông chủ mạng xã hội X vì những động thái bị xem là cố tình bới móc và can thiệp sâu vào tình hình nội bộ nước Anh.

"Chúng ta cần thể hiện rõ bản sắc của đất nước, giữa lúc Elon Musk đang một lần nữa tìm cách can thiệp vào nền chính trị và kích động chia rẽ. Người Anh lý trí và khoan dung. Trước sự việc kinh khủng như trường hợp Henry Nowak, chúng ta cần phản ứng bình tĩnh như cách mà gia đình anh ấy đang làm," Thủ tướng Starmer nhấn mạnh.

Đại diện phát ngôn của ông Starmer sau đó cũng lên tiếng làm rõ rằng, giới chức London không nhắm vào bất kỳ một bài viết cụ thể nào của vị tỷ phú Mỹ. Sự quan ngại cốt lõi của chính phủ nằm ở "giọng điệu nói chung" mang tính kích động xoay quanh vụ án mạng đau lòng này trên nền tảng X.

Nguồn cơn của tình trạng bất ổn hiện tại bắt nguồn từ thảm kịch xảy ra vào ngày 3/12/2025. Nam sinh 18 tuổi Henry Nowak đã bị đâm gục trên đường về nhà tại Southampton. Tại cơ quan điều tra, nghi phạm Vickrum Digwa khai nhận ra tay do bị Nowak xúc phạm chủng tộc và tấn công trước. Đáng phẫn nộ hơn cả là cách xử lý hiện trường của lực lượng thực thi pháp luật. Mặc kệ việc nạn nhân đang hấp hối và liên tục kêu cứu rằng mình đã bị đâm và "không thở được", lực lượng cảnh sát Hampshire vẫn lạnh lùng còng tay cậu thanh niên.

Kẻ thủ ác Digwa sau quá trình xét xử đã phải nhận bản án tù chung thân vì tội giết người, với thời gian thụ án tối thiểu 21 năm trước khi được xem xét ân xá. Tuy nhiên, những hình ảnh về những giây phút cuối đời của Nowak cùng với sai phạm tày đình của cảnh sát đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội X trong nhiều tháng, làm dấy lên sự phẫn nộ tột độ trong dư luận Anh.

Tận dụng làn sóng này, tỷ phú Elon Musk đã nhiều lần đăng đàn ám chỉ vụ án là minh chứng rõ rệt cho định kiến chống người da trắng đang tồn tại ở Anh. Vị tỷ phú này thậm chí còn gây sốc khi đề nghị tài trợ tiền cho một cuộc truy tố tư nhân nhắm thẳng vào lực lượng cảnh sát Hampshire.

Cảnh sát còng nhầm tay nạn nhân bị đâm ở Southampton, Anh. Video: X/@europa

Hệ quả từ những luồng thông tin trên mạng xã hội là vô cùng tàn khốc. Lợi dụng sự phẫn nộ của dư luận, các phần tử cực hữu đã trà trộn và biến cuộc biểu tình liên quan đến cái chết của Nowak vào tối 2/6 tại Southampton thành bạo loạn. Đám đông quá khích đã tấn công lực lượng an ninh, khiến 11 sĩ quan cảnh sát cùng một chó nghiệp vụ bị thương nặng.

Trái đắng từ mạng xã hội không dừng lại ở đó. Rất nhiều thông tin sai lệch lan truyền trên X đã nhầm lẫn danh tính hai sĩ quan cảnh sát Hampshire với những người trực tiếp bắt giữ Nowak. Tin giả đã khiến một cựu cảnh sát phải lẩn trốn để bảo toàn tính mạng trước vô số lời dọa giết. Đối mặt với làn sóng đe dọa cực kỳ nghiêm trọng, Liên đoàn Cảnh sát Hampshire đã phải khẩn cấp đình chỉ mọi hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội.

Trước tình thế đất nước có nguy cơ rạn nứt, giới chính trị gia đang nỗ lực hết sức để xoa dịu tình hình. Lãnh đạo Công đảng Kemi Badenoch đã đến thăm gia đình Nowak vào ngày 5/6, đồng thời truyền đạt lại mong mỏi của họ rằng gia đình "không muốn cơn giận dữ chia rẽ cộng đồng". Đích thân Thủ tướng Starmer cũng đã có cuộc gặp gỡ gia đình nạn nhân tại London. Ông bày tỏ sự "vô cùng xúc động" và đưa ra cam kết đanh thép sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để sửa chữa sai lầm. Hiện tại, cơ quan giám sát cảnh sát Anh đang ráo riết điều tra hành vi của các sĩ quan đã còng tay Nowak.

Việc can dự của Elon Musk vào rắc rối lần này không phải là ngoại lệ. Vào năm ngoái, ông từng khẩu chiến dữ dội với chính phủ Anh xoay quanh vấn đề băng nhóm tội phạm xâm hại trẻ em, đồng thời công khai ủng hộ nhà hoạt động Tommy Robinson. Tại thời điểm đó, Thủ tướng Starmer cũng đã lên tiếng tố cáo vị tỷ phú Mỹ đang "lan truyền dối trá và thông tin sai lệch".

QT (SHTT)