-
Hốt hoảng vì tin nhắn "siêu bão đổ bộ", cơ quan chức năng lên tiếng đính chính -
Hà Nội chạm đỉnh 41 độ C, miền Bắc và miền Trung oằn mình trong biển lửa -
Ngang nhiên xả rác xuống biển Long Hải 3 lần: Người đàn ông khai "không biết vi phạm" -
Hà Nội tính phương án di dời, giải tỏa chợ Nhà Xanh - Cầu Giấy: Chi tiết lộ trình thời gian tới -
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng rời ghế Tổng giám đốc VinFast mảng sản xuất tại Việt Nam -
Bộ Tài chính giữ đề xuất nâng ngưỡng thu nhập người phụ thuộc lên 3 triệu đồng/tháng -
Chuyện về nữ sinh Hà Nội lập “cú ăn ba” thủ khoa lớp 10 chuyên Văn -
Truy tố người phụ nữ cào xước sơn, đập kính, bẻ gương xe Mercedes GLC200 ở Hà Nội -
Hủy kết quả đấu giá "đất vàng" Hà Nội: Doanh nghiệp sẽ mất trắng 135 tỷ đồng tiền cọc? -
Đề xuất đầu tư 235.740 tỷ đồng xây Vành đai 5 vùng Thủ đô, mục tiêu vận hành từ năm 2031
Thế giới
20/04/2026 14:19Thủ tướng Canada tuyên bố sự lệ thuộc vào Mỹ là "điểm yếu" cần khắc phục
Trong một thông điệp video đầy đanh thép được công bố ngày 19/4, Thủ tướng Canada Mark Carney đã đưa ra cái nhìn thẳng thắn về mối quan hệ song phương đang rạn nứt.
Ông nhận định rằng nước Mỹ hiện nay đã thay đổi hoàn toàn chủ trương thương mại với mức thuế quan cao kỷ lục kể từ thời Đại Suy thoái. Chính sự gắn kết chặt chẽ từng là niềm tự hào của Canada nay đã trở thành gót chân Achilles, buộc quốc gia này phải thay đổi để tự cứu mình.

Mượn hình ảnh lịch sử của tướng Isaac Brock và thủ lĩnh Tecumseh – những biểu tượng chống lại sự bành trướng của Mỹ trong quá khứ – ông Carney gửi đi thông điệp mạnh mẽ về việc bảo vệ biên giới và tương lai.
Thủ tướng Canada nhấn mạnh rằng việc ngồi chờ "Mỹ trở lại bình thường" là một suy nghĩ sai lầm. "Hy vọng không phải là kế hoạch và hoài niệm không phải là chiến lược", ông khẳng định, đồng thời kêu gọi xây dựng một đất nước đủ nội lực để chống chọi với thế giới đang ngày càng chia rẽ.
Kể từ khi nhậm chức vào năm 2025, chính phủ của ông Carney đã bắt đầu hiện thực hóa cam kết cứng rắn với Washington bằng các bước đi cụ thể. Ottawa hiện đang ráo riết thúc đẩy đa dạng hóa quan hệ kinh tế, trong đó có việc tăng cường hợp tác với các đối tác lớn như Trung Quốc để giảm bớt sự lệ thuộc vào thị trường Mỹ.
Bên cạnh đó, các kế hoạch thu hút đầu tư, phát triển năng lượng sạch và tăng chi tiêu quốc phòng cũng được ưu tiên hàng đầu để củng cố sức mạnh quốc gia.
Quan hệ giữa hai nước láng giềng đã trở nên căng thẳng sau khi Tổng thống Donald Trump áp đặt các biện pháp thuế quan khắt khe, gây ảnh hưởng trực tiếp đến ngành thép và ô tô của Canada.
Thậm chí, những phát biểu gây tranh cãi về việc biến Canada thành "bang thứ 51" của Mỹ đã thổi bùng làn sóng phản đối trong dư luận.
Với lợi thế đa số ghế tại quốc hội sau các cuộc bầu cử vừa qua, Đảng Tự do của ông Carney đang có vị thế vững chắc để điều chỉnh các chính sách thương mại. Thế giới đang đổ dồn sự chú ý vào tháng 7 tới, thời điểm diễn ra cuộc rà soát hiệp định thương mại ba bên giữa Mỹ, Canada và Mexico, hứa hẹn sẽ là bài kiểm tra quan trọng cho chiến lược tự cường mới của Canada.
- Hốt hoảng vì tin nhắn "siêu bão đổ bộ", cơ quan chức năng lên tiếng đính chính (6 phút trước)
- Hà Nội chạm đỉnh 41 độ C, miền Bắc và miền Trung oằn mình trong biển lửa (15 phút trước)
- Ngọc Trinh của hiện tại: "Có việc làm kiếm tiền là mừng rồi" (1 giờ trước)
- Sức hút của thiếu gia tập đoàn Singha trong chuyến ghé thăm bất ngờ tới Việt Nam (2 giờ trước)
- Tránh "bất công" như trận Arsenal - PSG: FIFA khẩn cấp đòi đổi luật sút luân lưu ngay tại World Cup 2026 (2 giờ trước)
- Nguyên nữ Kiểm sát viên VKSND TP Hà Nội bị bắt giam vì bỏ lọt khoản tiền đánh bạc hơn 89 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Bom tấn chuyển nhượng hè 2026: Barcelona "chơi tất tay" với siêu đề nghị 150 triệu euro cho Julian Alvarez (3 giờ trước)
- Lời thú nhận của người vợ cũ vừa bị bắt vì liên quan vụ thi thể chia đôi, giấu trong tủ đông 15 năm (3 giờ trước)
- Vụ dàn cảnh móc túi tại Liên Hoa Bảo Tháp: Thêm 2 đối tượng ra đầu thú, hé lộ đường dây 31 người (3 giờ trước)
- Nữ nghi phạm bị FBI truy tìm gắt gao, treo thưởng gần 3,9 tỷ để bắt, hiện đang trốn ở Việt Nam? (3 giờ trước)