Dù các cuộc thảo luận giữa Mỹ, Ukraine và các đồng minh châu Âu được đánh giá là mang tính xây dựng và hiệu quả, tiến trình hòa bình nhằm chấm dứt xung đột vẫn chưa ghi nhận những bước tiến cụ thể mang tính xoay chuyển tình thế.
22-1766369479-thuong-dinh-my-eu-ukraine-no-luc-tim-tieng-noi-chung-cho-hoa-binh-van-chua-dat-dot-pha.jpg
Phái đoàn Mỹ và Ukraine (phải) trong cuộc gặp tại Florida hôm 30/11. Ảnh: Reuters.

Trong nỗ lực ngoại giao kéo dài nhiều tháng nhằm thúc đẩy giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine, bang Florida (Mỹ) vừa trở thành tâm điểm của những cuộc đối thoại cấp cao. Sự kiện có sự góp mặt của những nhân vật then chốt từ chính quyền Tổng thống Donald Trump, bao gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner. Về phía Ukraine, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Rustem Umerov cùng Tổng tham mưu trưởng Andriy Hnatov đã trực tiếp tham gia thảo luận.

Theo ông Steve Witkoff, trọng tâm của các cuộc gặp tại Florida là xây dựng một cách tiếp cận chiến lược thống nhất giữa Mỹ, Ukraine và các quốc gia châu Âu. Mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc chấm dứt các hành động tàn sát mà còn hướng tới việc bảo đảm an ninh vững chắc, tạo tiền đề cho sự phục hồi và thịnh vượng lâu dài của Ukraine.

“Hòa bình không chỉ là ngừng bắn, mà còn phải là nền tảng xứng đáng cho một tương lai ổn định”, ông Witkoff nhấn mạnh. Tuyên bố chung từ các bên cũng chỉ rõ, các cuộc thảo luận đã đặc biệt chú trọng vào việc xác định mốc thời gian và trình tự cho các bước đi tiếp theo. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, một lộ trình cụ thể hay một kế hoạch gặp mặt tiếp theo vẫn chưa được công bố chính thức.

Những tín hiệu từ Moscow và sự phủ nhận đàm phán ba bên
Song song với các cuộc thảo luận với phía Ukraine, các tiếp xúc với phía Nga cũng diễn ra tại Miami. Ông Kirill Dmitriev, đặc phái viên của Điện Kremlin, đánh giá các cuộc trao đổi với đại diện Mỹ đang tiến triển theo hướng “xây dựng” và “tích cực”. Thông tin từ RIA Novosti xác nhận ông Dmitriev đã có cuộc gặp với các ông Witkoff và Jared Kushner.

Mặc dù Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận định các nỗ lực ngoại giao đang “tiến triển khá nhanh”, nhưng con đường đi đến hòa bình vẫn còn đầy rẫy trở ngại. Đáng chú ý, Điện Kremlin đã lên tiếng bác bỏ khả năng diễn ra đàm phán ba bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine – một ý tưởng mà ông Zelensky tiết lộ là do phía Washington đề xuất. Cố vấn đối ngoại của Tổng thống Putin, ông Yuri Ushakov, khẳng định hiện chưa có bất kỳ sự chuẩn bị hay thảo luận nghiêm túc nào về sáng kiến này.

Trong bối cảnh ngoại giao dồn dập, Pháp cũng đã đưa ra những tín hiệu tích cực. Phủ Tổng thống Pháp hoan nghênh việc Tổng thống Putin sẵn sàng đối thoại với Tổng thống Emmanuel Macron. Paris đánh giá cao quan điểm của Điện Kremlin và cho rằng việc nối lại đối thoại trực tiếp là cần thiết khi triển vọng về một lệnh ngừng bắn trở nên rõ ràng hơn.

Có thể thấy, dù chiến dịch ngoại giao quy mô lớn của Washington đang tạo ra những chuyển động tích cực, nhưng lập trường đối lập gay gắt giữa Moscow và Kyiv vẫn là nút thắt lớn nhất. Những nỗ lực tại Florida dù đã giúp các bên thống nhất được tầm nhìn, song để biến những thảo luận "mang tính xây dựng" thành một đột phá thực sự trên thực địa vẫn là một thách thức lớn trong những ngày tới.

QT (SHTT)