Một vụ đụng độ quân sự vừa xảy ra trên biển Arab khi tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ khai hỏa tiêu diệt thiết bị bay không người lái (UAV) của Iran. Sự cố này diễn ra ngay thời điểm nhạy cảm, khi các nỗ lực đàm phán hạt nhân giữa Washington và Tehran đang được khởi động.
Tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN-72), một tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân thuộc lớp Nimitz của Mỹ. Ảnh: Reuters

Theo thông tin từ quân đội Mỹ được Reuters dẫn lại vào tối ngày 3/2, tàu sân bay USS Abraham Lincoln – hạt nhân của hạm đội mà Tổng thống Donald Trump từng mô tả là "khổng lồ và tuyệt đẹp" – đã trở thành mục tiêu tiếp cận của một chiếc UAV Shahed-139 phía Iran. Quân đội Mỹ xác định chiếc máy bay không người lái này đã có hành vi "tiếp cận một cách hung hăng" với ý đồ không rõ ràng, buộc lực lượng đồn trú phải đưa ra phản ứng tức thì.

Đại úy Hải quân Tim Hawkins, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), xác nhận một chiếc tiêm kích F-35C xuất kích từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã trực tiếp bắn hạ mục tiêu. Ông Hawkins nhấn mạnh hành động này nhằm mục đích tự vệ, bảo vệ an toàn cho tàu sân bay cũng như toàn bộ nhân sự trên tàu. May mắn, không có quân nhân Mỹ nào bị thương trong sự cố này.

Vụ va chạm trên biển ngay lập tức dội gáo nước lạnh vào thị trường năng lượng toàn cầu. Theo ghi nhận của RT, giá dầu thô tương lai đã tăng vọt hơn 1 USD mỗi thùng ngay sau khi tin tức về vụ tiêu diệt UAV được loan đi, phản ánh nỗi lo ngại của giới đầu tư về một cuộc xung đột vũ trang tiềm tàng tại khu vực huyết mạch này.

Sự cố xảy ra vào thời điểm đặc biệt then chốt khi hai quốc gia đang chuẩn bị cho cuộc đàm phán dự kiến vào ngày 6/2. Tuy nhiên, theo các nguồn tin ngoại giao, phía Tehran đã bất ngờ yêu cầu thay đổi cả địa điểm lẫn hình thức họp. Iran được cho là muốn giới hạn nội dung thảo luận duy nhất trong vấn đề hạt nhân, thay vì mở rộng sang các chủ đề về tên lửa hay lực lượng ủy nhiệm vốn là ưu tiên hàng đầu của Mỹ và các đồng minh khu vực.

Mặc dù tình hình thực địa căng thẳng, những tín hiệu từ các bên trung gian và giới lãnh đạo vẫn hé mở hy vọng về một giải pháp hòa bình. Báo chí khu vực cho biết sự can thiệp của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã góp phần hạ nhiệt nguy cơ Mỹ tấn công Iran, mở ra không gian cho các cuộc đối thoại. Bản thân Tổng thống Donald Trump, dù duy trì sự hiện diện quân sự mạnh mẽ, cũng vừa bày tỏ hy vọng về việc đạt được một thỏa thuận mới với Tehran vào ngày 1/2 vừa qua.

Hiện tại, mối quan hệ Mỹ - Iran vẫn đang trong vòng xoáy bế tắc kể từ khi Washington rút khỏi thỏa thuận hạt nhân JCPOA năm 2018. Việc Mỹ tái áp đặt trừng phạt đã khiến Iran đáp trả bằng cách nâng mức làm giàu uranium lên độ tinh khiết 60%. Cuộc đụng độ của F-35 trên biển Arab một lần nữa cho thấy ranh giới mong manh giữa ngoại giao và xung đột trong ván bài hạt nhân đầy kịch tính này.

QT (SHTT)