-
Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc? -
Lời thú nhận của tài xế vụ xe giường nằm bốc cháy khiến 7 người thiệt mạng, lý do nhiều khách mắc kẹt -
Lào Cai: Tuyến đường độc đạo 35km tê liệt vì hơn 200 điểm sạt lở dữ dội -
Thanh Hóa áp dụng mức phụ cấp mới cho cán bộ thôn, tổ dân phố, mức hưởng nào cao nhất? -
Hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ đồng cho Lai Châu khắc phục hậu quả mưa lũ -
Bộ 3 iPhone Pro Max cũ nhưng vẫn ngon gọi tên iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro Max, iPhone 14 Pro Max -
Chiêu ngậm kim cương giả, đánh tráo viên thật trị giá 4 tỷ đồng trong tiệm đá quý -
Phát hiện ung thư tuyến giáp ở bệnh nhi 8 tuổi từ triệu chứng tưởng chừng vô hại -
Hình ảnh thắt lòng nơi rốn lũ Lai Châu: Người đàn ông ngã khuỵu, nằm bên linh cữu vợ con -
Xe khách bốc cháy ngùn ngụt, 7 người tử vong thương tâm
Thế giới
16/12/2024 18:23Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc khởi động việc luận tội Tổng thống
Theo Straits Times, cả 6 thẩm phán hiện tại của Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc sẽ tham dự cuộc họp đầu tiên về việc luận tội ông Yoon Suk Yeol về nỗ lực ban bố thiết quân luật vào ngày 3/12, mà Quốc hội do phe đối lập lãnh đạo đã thông qua trong hôm 14/12.
Thẩm phán Kim Hyung-du cho biết Tòa án Hiến pháp sẽ thảo luận về các thủ tục và cách tiến hành cuộc tranh luận. Tòa án này có khoảng thời gian 6 tháng để quyết định sẽ cách chức hay phục chức cho ông Yoon.
Trước đó hồi năm 2017, tòa án bắt đầu tranh luận bằng miệng khoảng 3 tuần sau khi Quốc hội bỏ phiếu luận tội Tổng thống khi đó là Park Geun-hye vì tội lạm dụng quyền hạn của mình và mất 3 tháng để đưa ra phán quyết tước quyền Tổng thống của bà.
Ông Yoon và một số quan chức cấp cao hiện đang đối mặt với các cáo buộc nổi loạn vì nỗ lực áp đặt thiết quân luật vào đêm 3/12.
Reuters dẫn lời một viên cảnh sát giấu tên cho biết, một nhóm điều tra hỗn hợp bao gồm lực lượng cảnh sát, Bộ Quốc phòng và một cơ quan chống tham nhũng đang có kế hoạch triệu tập ông Yoon để thẩm vấn lúc 10h00 sáng ngày 18/12.
Hôm 15/12, ông Yoon đã không xuất hiện để phản ứng với lệnh triệu tập thẩm vấn của một cuộc điều tra riêng biệt do văn phòng công tố tổ chức, hãng tin Yonhap đưa tin. Trong khi đó, ông Yoon cho biết lý do là ông vẫn đang thành lập một nhóm luật sư để bào chữa cho mình.
Chính phủ do quyền Tổng thống Han Duck-soo lãnh đạo đã hành động nhanh chóng để trấn an các đối tác quốc tế và làm dịu thị trường tài chính, trong khi đảng đối lập chính cam kết hợp tác trong các nỗ lực ổn định tình hình.
Vào sáng 16/12, Bộ trưởng Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Hàn Quốc và các cơ quan quản lý tài chính hàng đầu đã họp và cam kết giám sát 24/7 các thị trường tài chính và ngoại hối.
Chỉ số KOSPI (Chỉ số của tất cả các cổ phiếu phổ thông được giao dịch tại Sàn giao dịch chứng khoán Hàn Quốc - PV) của Hàn Quốc đã tăng trong phiên thứ năm liên tiếp trong hôm đầu tuần này và giao dịch ở mức cao nhất trong hơn hai tuần, khi các nhà chức trách cam kết ổn định thị trường tài chính và các nhà phân tích lưu ý rằng tình hình chính trị đã dịu bớt.
Tuyên bố thiết quân luật bất ngờ của ông Yoon và cuộc khủng hoảng chính trị sau đó đã khiến các thị trường và các đối tác ngoại giao của Hàn Quốc bất an, lo ngại về khả năng ngăn chặn Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân của nước này.
Trong động thái đầu tiên của mình với tư cách là quyền Tổng thống, ông Han đã nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Mỹ Joe Biden trong hôm 15/12, cam kết kiên định theo đuổi các chính sách đối ngoại và an ninh dựa trên liên minh giữa hai nước.
Lãnh đạo đảng Dân chủ đối lập Lee Jae-myung hoan nghênh việc Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump lựa chọn cựu giám đốc tình báo của mình để xử lý các nhiệm vụ đặc biệt, bao gồm cả Triều Tiên, như một dấu hiệu cam kết đối thoại nhằm xoa dịu căng thẳng.
Theo Straits Times, cuộc bỏ phiếu luận tội hôm 14/12 đã được thông qua với ít nhất 12 thành viên của đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền của ông Yoon tham gia ủng hộ, điều này đã khiến đảng này rơi vào tình trạng hỗn loạn khi lãnh đạo Han Dong-hoon tuyên bố từ chức trong sáng 16/12.
Ông Han đã công khai ủng hộ việc luận tội ông Yoon như là cách duy nhất để khôi phục trật tự trong nước và đã xung đột với một số thành viên phản đối động thái này.
QT (SHTT)
- Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc? (1 giờ trước)
- SpaceX "bốc hơi" hơn 1.000 tỷ USD vốn hóa sau hơn một tháng niêm yết (1 giờ trước)
- Lời thú nhận của tài xế vụ xe giường nằm bốc cháy khiến 7 người thiệt mạng, lý do nhiều khách mắc kẹt (1 giờ trước)
- Ông Andy Burnham chính thức trở thành Thủ tướng Anh, phát đi thông điệp đầu tiên sau lễ nhậm chức (1 giờ trước)
- Justin Bieber cãi nhau nảy lửa với Madonna ở hậu trường World Cup 2026 (2 giờ trước)
- Tháng nào vợ cũ của chồng cũng gọi xin tiền, cuộc gọi gần nhất khiến tôi sững sờ vì đề nghị khó tin (2 giờ trước)
- Đây có thể là Hyundai Tucson thế hệ mới: Chung DNA với Santa Fe, tăng sức ép lên Mazda CX-5 (2 giờ trước)
- Uống trà xanh mỗi ngày mang lại lợi ích gì cho gan? (2 giờ trước)
- Quân đội Mỹ bị đặt nghi vấn che giấu thương vong trong xung đột với Iran (2 giờ trước)
- Lào Cai: Tuyến đường độc đạo 35km tê liệt vì hơn 200 điểm sạt lở dữ dội (2 giờ trước)