-
Cộng đồng người Việt tại quận Cam hoang mang chạy đua với thảm họa hóa chất -
Ông Phạm Nhật Vượng cùng 3 tỉ phú USD lập doanh nghiệp vốn gần 80.000 tỉ đồng, vượt vốn Vingroup -
Vì sao "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh không còn muốn yêu đàn ông nhiều tiền? -
Thót tim giải cứu em bé bị bỏ quên trong ô tô giữa trời nắng nóng -
Sống cùng gia đình chồng quá nền nếp, nàng dâu mang thai nhiều lần bật khóc vì áp lực -
Lệ Quyên đáp trả thẳng thắn khi bị cư dân mạng yêu cầu đi kiểm tra chất kích thích -
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng "chơi lớn" với chương trình đổi vàng mua nhà, cam kết hoàn lại 110% sau 5 năm -
Bị yêu cầu xét nghiệm ma túy từ cộng đồng mạng, sao nữ Việt nổi tiếng vẫn kiên quyết không làm -
Tử vi thứ 2 ngày 25/5/2026 của 12 con giáp: Tý rủng rỉnh, Tị căng thẳng -
Hà Nội và nhiều tỉnh thành “oằn mình” trong đợt nắng nóng đỉnh điểm, khi nào mới hạ nhiệt?
Thế giới
09/12/2022 18:05Toàn dân Hàn Quốc 'trẻ lại' 1-2 tuổi nhờ đạo luật mới được thông qua
Sự thay đổi sẽ khiến người dân nước này trẻ lại 1-2 tuổi trong các hồ sơ, tài liệu chính thức.
Người Hàn Quốc coi trẻ sơ sinh là một tuổi, và cứ tới 01/01 hàng năm tăng thêm một tuổi. Đây là cách tính truyền thống được sử dụng rộng rãi tại nước này.
Một hệ thống tính tuổi khác cũng được áp dụng để tính tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự hoặc sử dụng rượu, thuốc lá. Cách tính này quy định trẻ sơ sinh chưa có tuổi, và cứ tới 01/01 hàng năm tăng thêm một tuổi.
Từ đầu thập niên 1960, trong các tài liệu pháp lý và y khoa, Hàn Quốc cũng sử dụng cách tính tuổi theo thông lệ quốc tế, nghĩa là coi trẻ sơ sinh là chưa có tuổi, và thêm một tuổi vào sinh nhật hàng năm.
Từ tháng 06/2023, Hàn Quốc sẽ chỉ sử dụng cách tính tuổi theo thông lệ quốc tế, ít nhất là trên các giấy tờ, tài liệu, hồ sơ chính thức. Những cách tính tuổi còn lại sẽ không còn được sử dụng chính thức.
"Sự thay đổi này nhằm giảm chi phí xã hội - kinh tế không cần thiết, bởi các tranh luận về pháp lý và xã hội, cũng như những hiểu nhầm tồn tại vì các cách tính tuổi khác nhau," Yoo Sang-bum, thành viên Đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) nắm quyền nói trước quốc hội.
Jeong Da-eun, nhân viên văn phòng 29 tuổi, cho biết cô vui mừng trước sự thay đổi này. Jeong nói trước đây khi ở nước ngoài, cô luôn phải nhẩm lại khi được hỏi mình bao nhiêu tuổi.
"Tôi nhớ các bạn nước ngoài nhìn tôi khó hiểu vì tôi mất một thời gian mới trả lời được mình bao nhiêu tuổi. Ai mà không vui khi trẻ lại 1-2 tuổi?," Jeong nói.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)
- Bí ẩn "gốc gác" của điện thoại Trump T1: Ông lớn một thời HTC đứng sau? (15:01)
- AC Milan mất vé Champions League và bài toán giữ chân Luka Modric (16 phút trước)
- Hé lộ danh tính 2 "chị đại" chặn đánh nữ sinh 15 tuổi Hải Phòng, bắt nạn nhân quỳ liếm chân (21 phút trước)
- Ngủ quên trong ngày đầu thi lớp 10, nam sinh được công an dùng xe chuyên dụng mở đường đưa tới điểm thi (32 phút trước)
- Kinh hoàng siêu xe lấn làn đâm trực diện xe buýt du lịch (39 phút trước)
- Toàn cảnh vụ triệt phá đường dây ma túy tại TPHCM: Hiện trường phát hiện những dấu hiệu bất thường (49 phút trước)
- Vương Hạc Đệ bị chỉ trích "nhỏ nhen", nhận cái kết đắng khi tố đồng nghiệp cô lập (54 phút trước)
- Sĩ tử lớp 10 căng mình giữa nắng nóng 40 độ C, bác sĩ chỉ cách giữ sức khỏe mùa thi (58 phút trước)
- Iran có thể đã chấp thuận về nguyên tắc khung thỏa thuận hòa bình với Mỹ (58 phút trước)
- Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Nhiệt điện Hải Phòng (1 giờ trước)