-
Vụ tài xế Mercedes G63 va chạm với cụ ông 91 tuổi khiến nạn nhân tử vong: Trách nhiệm pháp lý? -
Đề xuất sửa Nghị định 168: Tăng nặng mức phạt với xe ghép, xe dù và ô tô hợp đồng trá hình -
Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp, đóng cửa hàng loạt trường học trước thềm siêu bão "mạnh nhất hành tinh" Sinlaku -
Anh trai khá giả từ chối cho em vay tiền lúc khó khăn, câu chuyện gia đình gây tranh luận dữ dội trên MXH -
Hòa Minzy trả sạch nợ 300 triệu cho Văn Toàn, còn tặng thêm 2 túi hàng hiệu; "Chủ tịch" vẫn "cay" vì sắp tốn tiền mừng cưới -
Hòa Minzy gây sốt khi hé lộ mối quan hệ thân thiết với mẹ chồng tương lai -
Nửa đêm nhận cuộc gọi từ chồng cũ, tôi bàng hoàng trước sự thật đau đớn đằng sau lời nhắn: "Con bé nhớ em" -
Giá xăng dầu giảm sâu: Hàng loạt nhà xe hạ giá vé trước thềm nghỉ lễ -
Britney Spears tự nguyện nhập trại cai nghiện: Quyết tâm làm lại cuộc đời sau biến cố lái xe say xỉn -
Gần 20 ngân hàng giảm lãi suất, lãi vay hạ tới 3%/năm
Thế giới
23/06/2020 16:06Tổng giám đốc WHO cảnh báo thế giới sau ngày số ca nhiễm Covid-19 tăng cao kỷ lục
Nhiều nước đã bắt đầu dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa, tuy vậy số ca nhiễm Covid-19 vẫn tiếp tục tăng lên tại Mỹ Latin, trong đó Brazil đã ghi nhận hơn 1 triệu trường hợp mắc bệnh và hơn 50.000 người tử vong.
Những lo ngại về làn sóng dịch bệnh thứ hai cũng xuất hiện tại Melbourne (Australia), Lisbon (Bồ Đào Nha), Bắc Kinh (Trung Quốc) và một số nơi khác ở châu Á.
"Đại dịch vẫn đang tăng tốc," tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu tại diễn đàn y tế trực tuyến tại UAE.
"Chúng ta biết đại dịch nghiêm trọng hơn một cuộc khủng hoảng y tế thông thường, và đây còn là khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng xã hội, và tại nhiều nước, đây còn là một cuộc khủng hoảng chính trị," ông Tedros nói thêm.
Tổng giám đốc WHO cho rằng thời điểm hiện tại nguy cơ lớn nhất mà thế giới phải đối mặt không phải là virus corona, hiện đã khiến hơn 9 triệu người mắc bệnh và hơn 465.000 người tử vong, mà là tình trạng "thiếu tinh thần đoàn kết toàn cầu và sự lãnh đạo toàn cầu".
"Chúng ta không thể đánh bại dịch bệnh trong một thế giới chia rẽ," ông nói. "Việc chính trị hóa đại dịch đã khiến hậu quả càng trở nên trầm trọng hơn".
Tình hình dịch bệnh vẫn rất nghiêm trọng tại Brazil, sau khi tổng thống nước này Jair Bolsonaro nhiều lần hạ thấp mức độ nguy hiểm của Covid-19, so sánh căn bệnh với "cúm nhẹ", và cho rằng ảnh hưởng kinh tế của các biện pháp phong tỏa còn tệ hại hơn so với dịch bệnh.
Brazil hiện đang là vùng dịch lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau Mỹ.
Covid-19 cũng tiếp tục lan rộng tại các nước Mexico, Peru và Chile. Thành phố Mexico City đã phải tạm hoãn việc mở cửa kinh tế trở lại, sau khi nước này ghi nhận hơn 20.000 trường hợp tử vong vì căn bệnh.
Với việc vaccine vẫn chưa được phát triển thành công, WHO kêu gọi các nước tăng cường sản xuất dexamethasone, được kỳ vọng có tác dụng cứu sống các bệnh nhân hiện đang trong tình trạng nghiêm trọng.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)
- Vụ tài xế Mercedes G63 va chạm với cụ ông 91 tuổi khiến nạn nhân tử vong: Trách nhiệm pháp lý? (13:48)
- Giá vàng hôm nay (trưa 13/4): Vàng SJC giảm gần 1 triệu đồng/lượng, giá thế giới chịu tác động từ căng thẳng Mỹ - Iran (13:48)
- Huyền thoại Võ Thị Sáu tái xuất màn ảnh rộng qua dự án điện ảnh "Đất đỏ" (13:45)
- Diện mạo "Cổng Độc lập" khổng lồ tại Washington: Tham vọng kỷ niệm 250 năm lập quốc của Mỹ vấp phải tranh cãi (13:40)
- Đề xuất sửa Nghị định 168: Tăng nặng mức phạt với xe ghép, xe dù và ô tô hợp đồng trá hình (13:40)
- Tự dưng mắc nợ 1,7 tỷ đồng vì tin tưởng cho nhân viên ngân hàng mượn điện thoại (13:40)
- 4 sao Hoa ngữ "giả trí thức" bị bóc phốt: Người mất bằng Tiến sĩ, kẻ biến mất khỏi showbiz” (13:39)
- Đề xuất miễn kiểm định trực tiếp với xe máy dưới 5 năm (2 giờ trước)
- Iran phát cảnh báo cứng rắn: Sai lầm tại Hormuz có thể dẫn tới "vòng xoáy chết chóc" (2 giờ trước)
- 4 thói quen hàng ngày tưởng vô hại nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư (2 giờ trước)